Bí ẩn quanh nhóm nhạc nữ hiện đại của Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyển chọn

28/02/2019 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 đang diễn ra tại Hà Nội, nhà lãnh đạo Kim Jong Un là 1 trong 2 nhân vật trung tâm được cả thế giới theo dõi. Tuy nhiên, ngoài công việc lãnh đạo đất nước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng rất quan tâm đến văn hóa nghệ thuật, ông từng trực tiếp tuyển chọn một ban nhạc nữ được xem là niềm tự hào của đất nước Triều Tiên - ban nhạc Moranbong.

Từ trước tới nay, Triều Tiên luôn được biết như là một đất nước bí ẩn với phong cách sinh hoạt mang dáng dấp từ thế kỷ trước. Những ít ai biết rằng, đất nước này cũng tồn tại một ban nhạc nữ hiện đại không khác gì so với người láng giềng Hàn Quốc mang tên gọi Moranbong.

Ban nhạc nữ Moranbong chính thức được thành lập với 5 thành viên vào tháng 7/2012 dưới sự tuyển chọn gắt gao bởi đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tên gọi của nhóm được bắt nguồn từ chính quận Moranbong mang đậm dấu ấn lịch sử của thủ đô Bình Nhưỡng. Đây được cho là nơi mà cố chủ tịch Kim Il Sung đã có bài phát biểu trước dân chúng khi quay trở về từ Liên Xô.

Những cô gái đặc biệt

Ngay từ buổi biểu diễn đầu tiên của mình, ban nhạc Moranbong đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và trở thành tâm điểm của dư luận sau đó. Không còn khoác lên mình bộ lễ phục truyền thống “kín cổng cao tường” thường thấy, những cô gái xinh đẹp và duyên dáng này xuất hiện đầy bất ngờ trên sân khấu trong trang phục đầm dạ hội hở vai, vừa trình bày những bản cover nhạc Disney vừa nhảy múa với các nhân vật hoạt hình chuột Mickey, chuột Minnie và gấu Pooh.

Chú thích ảnh
Ban nhạc Moranbong đang biểu diễn bài hát ca ngợi đất nước

Ngoài ra, các thành viên của Moranbong cũng thường xuyên diện các bộ váy ngắn vô cùng trẻ trung, hiện đại cũng như đi giày cao gót trong các chương trình ca nhạc, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những nữ thần tượng nổi tiếng của Hàn Quốc.

Thỉnh thoảng, các cô gái cũng biểu diễn trong trang phục mang phong cách quân đội, vừa thể hiện vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi của người lính Triều Tiên, vừa gợi nét quyến rũ, yêu kiều của người phụ nữ.

Các cô gái của Moranbong không chỉ biết mỗi ca hát và nhảy múa. Tất cả các thành viên đều có khả năng chơi các loại nhạc cụ khác nhau như synthesizer, guitar và các loại đàn dây.

Ngoài những bài hát thông thường ngợi ca đất nước và các vị lãnh tụ tối cao của Triều Tiên, nhóm cũng biểu diễn các bản nhạc quốc tế như My Way của Frank Sinatra và bài hát chủ đề của bộ phim Rocky. Nhiều người nhận xét rằng âm nhạc của nhóm cũng ít nhiều mang âm hưởng pop, rock những năm 1980.

Hiện tại, Moranbong có gần 20 thành viên, và họ được cho là đều giữ chức vụ cao trong quân đội. Nhóm có một số bài hát tương đối phổ biến trong nước là: Let’s Learn, Our Dear Leader! và Do Prosper, Era of the Workers' Party.

Chú thích ảnh
Hình ảnh xinh đẹp của các ca sĩ ban nhạc Moranbong

Niềm tự hào của người Triều Tiên

Sự ra đời của ban nhạc nữ Moranbong thực sự đã đem đến một nét mới mẻ trong cuộc sống sinh hoạt nghệ thuật của Triều Tiên. Đây dường như cũng là câu trả lời của chủ tịch Kim Jong Un trước làn sóng K-pop vẫn đang có sức lan tỏa ngày một rộng khắp trên toàn châu Á.

Theo hãng Thông tấn Trung ương nước này: “Chủ tịch Kim Jong Un đã thành lập nên ban nhạc Moranbong như một yêu cầu của thế kỷ mới, được thúc đẩy bởi những kế hoạch lớn lao nhằm đem đến một bước chuyển mình đầy ấn tượng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của Triều Tiên.

Top 10 sao K-pop giàu nhất điểm tên PSY, G-Dragon, Bi Rain...

Top 10 sao K-pop giàu nhất điểm tên PSY, G-Dragon, Bi Rain...

Danh tiếng của K-pop ngày càng lan tỏa rộng khắp thế giới, trong bối cảnh ấy các biểu tượng hàng đầu của xứ kim chi có thể kiếm được những khoản tiền "kếch xù" từ lượng vé xem hòa nhạc, các hợp đồng quảng cáo, lượng album bán ra.

Họ là hơn 10 nghệ sĩ có khả năng tái hiện các giai điệu hào hùng nhưng cũng không kém phần trữ tình, xúc động như một dàn nhạc thực thụ đầy tinh tế, kết hợp cùng các ca sĩ trẻ tuổi với phong cách biểu diễn giàu cảm xúc và vui vẻ”.

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ các đối tượng trong nước, Moranbong còn mong muốn có thể xây dựng một sức ảnh hưởng nhất định trên trường quốc tế để đem Triều Tiên đến gần hơn với thế giới. Họ mở cả tài khoản Facebook với số lượng lượt theo dõi đáng kể và thỉnh thoảng cũng đăng tải các video trình diễn của nhóm lên YouTube.

Năm 2015, ban nhạc Moranbong đã được cử sang biểu diễn với mục đích giao lưu tại Trung Quốc. Các cô gái đã có một vài buổi tập dượt ở đây, tuy nhiên sau đó, vì một vài lý do mà buổi trình diễn của nhóm đã bị hủy bỏ.

Vừa hát vừa hòa tấu semi classic

Ban nhạc Moranbong thường biểu diễn thể loại nhạc bán cổ điển (semi-classical), vừa mang dấu ấn hiện đại, vừa giữ được nét cổ điển vốn có. Đặc biệt, nhóm còn cho thấy sự sáng tạo của mình khi đan xen cả dòng nhạc Triều Tiên truyền thống, với cách sắp xếp dải ngũ âm hết sức đặc trưng của dân tộc.

Các cô gái đã kết hợp hài hòa giữa các nhạc cụ hiện đại như guitar, bass, organ, trống… với các loại đàn cổ điển như violin, cello và piano trên nền nhạc mang âm hưởng dân gian Triều Tiên. Cách chơi nhạc độc đáo này cũng phần nào thể hiện bản sắc của chính Moranbong: trẻ trung, mới lạ nhưng cũng rất đậm chất dân tộc.

Bên cạnh kỹ thuật bài bản và phong cách trình bày ngẫu hứng, tự nhiên của mình, ban nhạc Moranbong cũng được đánh giá cao về giọng hát. Dàn đồng ca có cách chia bè phối hợp tương đối ổn, có đủ ba bè cao, trung và trầm.

Ngọc Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm