Beyonce - nhà nữ quyền 'say trong men yêu'

24/02/2014 07:38 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Khi Beyonce công bố chuyến lưu diễn The Mrs Carter Show (Carter là họ của người chồng Jay-Z), cô bị chỉ trích dựa bóng chồng. Nhưng nữ ca sĩ mặc kệ, bởi cô đang yêu say đắm, như tên đĩa đơn mới Drunk In Love.

Drunk In Love là một trong những ca khúc hay nhất trong album mới cùng tên của Beyonce. Đĩa đơn do nữ ca sĩ cộng tác với rapper Jay-Z, hiện đứng thứ 5 trên BXH Billboard Hot 100.

Chưa bao giờ từ bỏ sự gợi cảm

Vài nhà phê bình nói màn hiện diện của Beyonce tại lễ trao giải Brit tổ chức hôm 19/2 ở Anh là nhàm chán. Có thể đúng, nếu hiểu theo nghĩa này: bên cạnh các đồng nghiệp nữ ăn mặc hở hang, Beyonce ăn vận kín đáo với chiếc váy dạ hội lóng lánh dài chấm đất và hát tình ca (bài XO). Một hình ảnh sạch sẽ tích cực, dù Beyonce cũng không lạ gì chuyện mặc và diễn gợi cảm.


Hai hình ảnh của Beyonce: biểu diễn XO tại Brits Awards hôm 19/2 (trái) và biểu diễn Drunk In Love tại Grammy hồi tháng 1

Và ý kiến chê nói trên cũng không thuộc về số đông. Chiếc váy của nữ ca sĩ cũng không đến nỗi nhàm chán (theo trang EW! nó đính 140.000 viên pha lê Swarvoski). Dù sao, vài lời chê cũng đủ nói lên một hiện tượng lạ. Beyonce, người sáng tạo ra từ tiếng Anh “bootylicious” (tính từ dành cho nữ giới, nghĩa là “hấp dẫn và biết mình hấp dẫn”) được đưa vào từ điển Oxford, nay lại trông như một nữ tu, bên cạnh những ngôi sao cùng thời thường phô diễn cơ thể như Rihanna, Miley Cyrus, Katy Perry, Lady Gaga…

Nhưng Beyonce chưa bao giờ từ bỏ sự gợi cảm, một trong những yếu tố làm nên quyền lực của người phụ nữ. Cô chỉ không muốn đi theo những gì người khác đã làm, chẳng hạn tạo trào lưu “twerk” (nhảy uốn éo) như Miley Cyrus. Trong lễ trao giải Grammy hồi tháng 1, mặc bộ đồ đen khêu gợi và nhảy cùng chiếc ghế để biểu diễn Drunk In Love, trông cô vẫn hấp dẫn. Nhưng Beyonce thường không đi quá đà để đến nỗi bị la ó.

Sức hút chưa hề mai một

Có thể coi Drunk In Love là một tác phẩm tự tôn vinh tình yêu của vợ chồng nhà Carter. Tiếp sau Crazy In Love (Điên cuồng khi yêu) năm 2003 công bố với cả thế giới rằng họ đang yêu nhau, Drunk In Love cho thấy cuộc sống hôn nhân của họ tràn ngập đam mê đến mức nào.

Ca từ bài hát kể về buổi sáng khi đôi vợ chồng thức dậy bên nhau, sau một đêm say khướt. Khó có thể hình dung một bài hát lại được ca ngợi dù ca từ nghe có vẻ vớ vẩn. Nhưng như một nhà báo từng nhận xét, Beyonce đã đạt đến đẳng cấp riêng trong âm nhạc, khi cô có thể hát về bất cứ chủ đề nào, kể cả về chính tình yêu – hôn nhân của mình, những điều rất riêng tư và cá nhân, mà vẫn khiến công chúng yêu thích. Cô không cần lấy lòng công chúng bằng những tác phẩm âm nhạc đậm tinh thần nhân văn, hướng đến số đông.

Cũng hiếm có đôi tình nhân nổi tiếng nào đưa chuyện riêng ra hát và quay MV (video nhạc) tình cảm với nhau mà không bị chỉ trích là háo danh hoặc “tự sướng”. Một đôi nổi tiếng khác là Kanye West và Kim Kardashian từng tung MV Bound 2 đầy cảnh tình cảm và bị công chúng ném đá, cũng vì cả hai vốn đều mang tiếng háo danh.

Nhưng Beyonce và Jay-Z thì không. Cặp vợ chồng kiếm tiền giỏi nhất Hollywood đã không phải hứng chịu những lời chỉ trích như vậy. Người hâm mộ vẫn tán thưởng và giới phê bình chỉ tập trung chuyên môn, phân tích xem Beyonce hát ra sao và Jay rap thế nào, chứ không nói sang chuyện đời tư.

Drunk In Love cũng quyến rũ được các nghệ sĩ đồng nghiệp. Ngay sau ngày lễ Tình yêu 14/2, Kanye West đã tung ra bản remix chính thức của ca khúc này. Tiếp theo, nhiều nghệ sĩ như The Weeknd, T.I., Diplo, Katy B., James Blake, Angel Haze… cũng công bố bản remix hoặc hát lại (cover) Drunk In Love của mình. Giới phê bình được dịp thoải mái so sánh bản nào hay hơn bản nào.

Khơi gợi cảm hứng cho không chỉ người hâm mộ, công chúng mà còn khiến các đồng nghiệp bị cuốn theo, Beyonce vẫn chứng tỏ được sức hút và cá tính âm nhạc chưa hề bị mai một.


Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 1/3

1. Dark Horse - Katy Perry Featuring Juicy J
2. Happy - Pharrell Williams
3. Talk Dirty - Jason Derulo Featuring 2 Chainz
4. Say Something - A Great Big World & Christina Aguilera
5. Drunk In Love - Beyonce Featuring Jay Z
6. Counting Stars - OneRepublic
7. Timber - Pitbull Featuring Ke$ha
8. Pompeii - Bastille
9. Team - Lorde
10. Let Her Go - Passenger

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm