Avril Lavigne sẽ làm phim dựa trên bản hit 'Sk8r Boi'

17/12/2021 09:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ca khúc ăn khách Sk8r Boi của Avril Lavigne sẽ tròn 20 tuổi vào năm sau. Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ đang chuyển thể ca khúc này thành một bộ phim.

Avril Lavigne trở lại sau nhiều năm sinh tử: 'Con còn quá trẻ để ngủ ngàn thu'

Avril Lavigne trở lại sau nhiều năm sinh tử: 'Con còn quá trẻ để ngủ ngàn thu'

Avril Lavigne vừa phát hành ca khúc đầu tiên sau ba năm ở ẩn để chống lại căn bệnh Lyme.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với đài iHeartRadio, Avril Lavigne tiết lộ rằng cô đang thực hiện một bộ phim chuyển thể từ bài hát Sk8er Boi của mình.

“Gần kỷ niệm 20 năm phát hành ca khúc Sk8er Boi, rất nhiều người đã yêu cầu tôi thể hiện bài hát này trên các chương trình truyền hình… Vì vậy, tôi sẽ đưa nó lên một tầng cao mới, tôi sẽ chuyển thể bài hát này thành một bộ phim” - nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ chia sẻ.

Được phát hành vào năm 2002, Sk8er Boi xoay quanh câu chuyện tình cảm của một cô gái. Mặc dù rất muốn được ở bên một chàng trai tốt bụng và có ý chí nhưng cô đã từ chối anh ta sau những lời gièm pha, nhận xét của bạn bè. Nhiều năm sau, cô gái trở nên hối hận về quyết định khi anh ta đã trở nên vô cùng nổi tiếng.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Avril Lavigne

Sk8er Boi đã trở thành một yếu tố quan trọng của phong trào nhạc pop-punk đầu những năm 2000. Bài hát nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả và lọt Top 10 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Không chỉ vậy, năm 2003, Lavigne nhận được 5 đề cử giải Grammy, bao gồm cả Màn trình diễn giọng ca rock nữ xuất sắc nhất cho Sk8er Boi nhưng lại để thua Steve McQueen của Sheryl Crow.

Trước đây, có nhiều bài hát nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim. Ví dụ điển hình gần đây nhất là Last Christmas (Giáng sinh năm ấy, 2019) do Paul Feig đạo diễn; do Emma Thompson và Bryony Kimmings đồng biên kịch dựa trên ca khúc cùng tên của nhóm nhạc Wham!. Bộ phim này đã đem về 123,4 triệu USD trên toàn cầu với kinh phí gần 30 triệu USD.

Dự án phim chuyển thể của Lavigne dường như mới chỉ ở giai đoạn đầu, vì vậy vẫn chưa có đạo diễn hay một hãng làm phim lớn nào được cô nhắc tới trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây sẽ là một bộ phim độc lập.

Bên cạnh âm nhạc, Lavigne cũng có những dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh. Đáng kể như năm 2006, Lavigne từng tham gia lồng tiếng trong bộ phim hoạt hình Over The Hedge (Bộ tứ tinh nghịch) của DreamWorks Animation. Sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1984 còn góp mặt trong bộ phim hài kịch Fast Food Nation (Quốc gia thức ăn nhanh, 2006) của Richard Linklater. Lần xuất hiện cuối cùng trên màn ảnh của Lavigne là trong bộ phim kinh dị The Flock (Dã tâm, 2007).

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm