Album 'No.6 Collaborations Project' của Ed Sheeran: Một bộ sưu tập sáng giá

29/07/2019 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - No. 6 Collaborations Project của Eh Sheeran vừa ra mắt ở vị trí số một trên BXH Billboard 200 khi gặt hái được 173.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 18/7(theo Nielsen Music), trong đó, 70.000 là từ album bán ra.

Ca khúc 'Rocket Man' của Elton John: Cô đơn giữa những vì sao

Ca khúc 'Rocket Man' của Elton John: Cô đơn giữa những vì sao

Ra đời từ cách đây gần 50, nằm giữa rất nhiều những ca khúc kinh điển của Ngài Elton John, nhưng "Rocket Man" vẫn có vị trí đặc biệt khi được danh ca chọn làm tựa đề cho bộ phim tiểu sử về ông.

Album là tuần gặt hái hoành tráng nhất năm nay đối với một album solo của nam nghệ sĩ, kể từ album Shawn Mendes đứng đầu danh sách với 182.000 đơn vị album tương đương vào tháng 8/2018.

Dàn sao quy tụ

No.6 Collaborations Projects (Dự án hợp tác thứ 6), đúng như tiêu đề của nó, có giọng của Sheeran ở tất cả các ca khúc, bên cạnh dàn sao khách mời đa dòng nhạc, bao gồm Justin Bieber, Eminem, 50 Cent, Cardi B, Camila Cabello, Bruno Mars, Travis Scott… cùng một số rapper người Anh như Stormzy, J Hus và Dave. Đây là No.1 thứ ba trên Billboard 200 của Sheeran.

No.6 này là dự án tiếp theo sau No.5 Collaborations Project (2011). Ngay từ sau kết thúc No.5, theo lời Sheeran chia sẻ trên Instagram hồi tháng Năm nay nay: “Tôi luôn muốn làm một sản phẩm khác, thế nên tôi bắt đầu No.6 trên máy tính xách tay khi tôi đi lưu diễn năm ngoái. Tôi vốn là fan bự của tất cả những nghệ sĩ tôi cộng tác cùng và thật hạnh phúc khi được làm việc với họ”.

Đông khách, nên đây là album phòng thu thứ tư của Sheeran – dù anh coi No.6 giống như album tổng hợp hơn. Anh công bố danh sách ca khúc ngay ngày 23/5 nhưng phải đợi tới 18/6 mới ghi rõ tên các khách mời. Album chính thức phát hành ngày 12/7, với tổng cộng 15 ca khúc, nhưng trước đó đã tung đến sáu đĩa đơn mở đường, dẫn đầu là I Don’t Care, cộng tác với Justin Bieber.

Chú thích ảnh
Thiết kế đơn giản của bìa album "No.6 Collaborations Project"

No.6 nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía các nhà phê bình. Trên trang Metacritic, nơi tổng hợp điểm từ những nguồn phê bình uy tín, album chỉ đạt 57/100 diểm, tức ở mức trung bình.

Phần khen ngợi đánh giá rằng No.6 giống như một bộ sưu tập khôn ngoan, nơi Sheeran đã khéo léo kết hợp những sáng tác thời thượng của mình với những tên tuổi đình đám nhất. Anh đã làm mờ, trong vô thức, các dòng nhạc truyền thống và thừa nhận rằng Latin-pop chính là tương lai của âm nhạc.

Tuy nhiên, đây cũng lại chính là những điểm khiến anh bị đánh giá thấp. Sheeran luôn rất nỗ lực ở mọi thể loại nhưng album chỉ như một bữa ăn thịnh soạn, dù được chuẩn bị một cách chân thành và hợp vệ sinh, tuy nhiên, lại không có món nào đặc sắc.

“Trong bản ghi này, anh đã cố gắng lao vào mọi dòng nhạc. Nhưng đã không được đền đáp, bởi nỗ lực này lại mang tới cảm giác trống rỗng và không xác thực. Đó chính là vấn đề: mặc dù từng viết nhiều bản ballad “cảm xúc” trong phần lớn sự nghiệp của mình, không ai trong chúng ta thật sự có ý tưởng rõ rệt nào về Ed Sheeran”, theo Consequence of Sound, tờ chỉ cho No.6 có 25 điểm.

Chú thích ảnh
"I Don't Care" của Ed Sheeran và Justin Bieber hiện có tuần thứ 10 trên Billboard Hot 100 nhưng vị trí cao nhất chỉ là No.2

Ngôi sao đại chúng

Tuy nhiên, dù đánh giá ở mức nào, mọi người đều công nhận Ed Sheeran là ngôi sao đại chúng. Anh có thể nông cạn hoặc sâu sắc tùy theo ý kiến mỗi người, nhưng độ rộng, độ phủ của Sheeran là điều không thể phủ nhận: anh là nghệ sĩ nổi danh nhất hành tinh với hơn 65 triệu người nghe mỗi tháng.

Bản thân Sheeran có lẽ cũng nhận thức được rất rõ vị trí của mình. Thế nên, bên cạnh việc mời nhiều sao lớn để làm sáng thêm bộ sưu tập của mình, anh cũng tranh thủ đánh bóng tên tuổi giúp những đồng nghiệp cùng hãng ghi âm Atlantic Records.

Với No.6, nhờ chuyển sang hãng ghi âm mới, Sheeran tự hào khoe rằng anh được tự do mời những ca sĩ mà bản thân anh rất ngưỡng mộ - khác với trước đây, khi lựa chọn phải phù hợp với những quy tắc lằng nhằng và áp lực thương mại. Tuy thế, hẳn không phải trùng hợp khi có tới chín nghệ sĩ trong danh sách khách mời có liên quan tới Atlantic Records.

Hợp tác là xu hướng của các album gần đây. Vài chục khách mời trong một album là chuyện bình thường. Hơn cả một cộng động người hâm mộ khổng lồ là tập hợp nhiều cộng đồng người hâm mộ khổng lồ. Đó có thể là những sao nhỏ mời những sao lớn hơn để mang tới thêm nhiều màu sắc cho album và thu hút những đối tượng người nghe mới. Hoặc như Drake, anh thích gom góp nét mới từ những gương mặt ít nổi tiếng hơn để tạo chấm phá. Ngược lại, trong trường hợp của Sheeran, siêu sao 28 tuổi dùng danh tiếng của mình để kéo “đồng đội” lên.

Ngay “tiền bối” của No.6, album đứng No.1 trên BXH Billboard 200 tuần trước nữa, Dreamville & J. Cole: Revenge Of The Dreamers III, cũng là dạng tương tự. Tuy nhiên, ở album này, J.Cole đã dành phần lớn đất diễn cho hậu bối tỏa sáng, thay vì “kèm cặp” từng ca khúc như Sheeran.

Vậy nên, không quá khi nói, No.6, dù còn nhiều tranh cãi về chất lượng, đã một lần nữa chứng tỏ quyền lực tối thượng trong âm nhạc của Ed Sheeran. Nó đang là album bán chạy nhất của năm nay.

Top 10 album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua:

1. No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran

2. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

3. Dreamville & J. Cole: Revenge Of The Dreamers III – Nhiều nghệ sĩ

4. 7 (EP) – Lil Nas X

5. Indigo – Chris Brown

6. Cuz I Love You – Lizzo

7. Free Spirit – Khalid

8. beerbongs & bentleys – Post Malone

9. Happiness Begins – Jonas Brothers

10. Baby On Baby - Dababy

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm