Album 'Indigo' của Chris Brown: Bảng tổng kết tuổi 30

15/07/2019 07:48 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chris Brown vừa giành được No.1 thứ 3 trong sự nghiệp của mình trên BXH Billboard 200 nhờ vào nỗ lực mới nhất của anh, album Indigo.

Chris Brown tự 'xốc' lại hình ảnh bằng album mới

Chris Brown tự 'xốc' lại hình ảnh bằng album mới

Giờ đây Brown đang hy vọng tạo dựng lại hình ảnh của mình với album mới mang tên "X" sẽ được phát hành vào cuối Hè.

Indigo ra mắt trên đỉnh với 108.000 đơn vị album tương đương gặt hái được trong tuần kết thúc ngày 4/7, theo Nielsen Music. Trong đó, 28.000 là từ album bán ra nhờ ưu đãi mua vé hòa nhạc, album sắp tới và các món đồ liên quan của Chris Brown.

Một album dài hơn 2 tiếng với đầy sao

Như vậy, thành tích của Indigo chủ yếu đến từ hoạt động phát trực tuyến với 97,95 triệu lượt phát trực tuyến theo yêu cầu đối với các ca khúc trong album, tương đương 76.000 đơn vị album tương đương. Không ngạc nhiên khi đây là album được phát trực tuyến nhiều nhất tuần qua.

Indigo là No.1 thứ ba của Brown trên Billboard 200 và là album thứ 10 liên tiếp lọt top 10 BXH này. Hai No.1 trước đó của anh là F.A.M.E (2011) và Fortune (2012). Top 10 đầu tiên thì chính là album ra mắt Chris Brown, phát hành năm 2005, đạt vị trí cao nhất là No.2. Hay nói cách khác, tất cả các album của anh đều lọt top 10 Billboard.

Chú thích ảnh
Bìa album "Indigo" thể hiện tính đa dạng trong âm nhạc và suy nghĩ của Chris Brown

Indigo là album phòng thu thứ 9 của giọng ca người Mỹ, phát hành ngày 28/6/2019 qua RCA Records. Đây là album đôi thứ hai của anh sau Heartbreak On A Full Moon (2017) với độ dài lên tới 123 phút 8 giây cho 32 ca khúc.

Sự đồ sộ về số lượng kéo theo việc album có tới 6 đĩa đơn “nhá hàng” trước khi chính thức ra mắt với sự tham gia của nhiều khách mời lừng danh, gồm: Undecided, Back To Love, Wobble Up (cùng Nicki Minaj và G-Eazy), No Guidance (cùng Drake), Heat (cùng Gunna) và Don’t Check on Me (cùng Justin Bieber và Ink). Ngoài ra, còn có thể kể ra nhiều cái tên khác xuất hiện trong album này là H.E.R., Lil Jon, Lil Wayne, Trey Songz, Tory Lanez, Joyner Lucas, Tyga, Juicy J, Juvenile, Tyga.

Số lượng và những cái tên có thể cho thấy album rất được đầu tư. Và quả vậy, ngay sau khi phát hành album liền kề, Brown đã bắt tay vào Indigo với một ý tưởng thật hoành tráng để mừng sinh nhật thứ 30.

Tuy nhiên, nó lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Indigo được ca ngợi bởi âm thanh hoài cổ với nhiều màn cộng tác hoành tráng, nhất là H.E.R và Drake. Nó là phổ màu rộng với những ca khúc ham vui bên cạnh những bản chậm bế tắc, những bản ballad dằn vặt và đặc biệt là những tình ca pop-R&R rực khát khao - vốn phù hợp nhất với giọng của anh, hầu như không đổi trong suốt thập kỷ qua.

Một lần nữa, Brown chứng tỏ anh có tố chất của “vua Midas” khi chạm đâu cũng hóa vàng và đó là lý do tại sao các nghệ sĩ khắp ngành công nghiệp đều thích được hát cùng anh.

Thú vị là HiphopDX chê album “vô tổ chức” với thời lượng “quá dài”. Ngược lại, AllMusic lại kêu nó “chỉ dài hai tiếng”, chưa phủ được hết những tâm trạng cũng như khả năng của anh, nhất là khi so với Heart On A Full Moon với 45 ca khúc.

Tràn đầy niềm tin vào cuộc sống

Dù nói thế nào, Chris Brown đã có một dấu mốc tuổi 30 thật sự hoành tráng. Trước thềm tuổi mới, Brown còn ký một hợp đồng mở rộng với điều khoản cấp phép mới với hãng đĩa RCA Records. Nhờ thỏa thuận mới, Brown sẽ có quyền sở hữu các bản thu của anh, đưa anh trở thành nghệ sĩ trẻ nhất có được điều này. Tất cả đến từ quyền lực mà anh gom góp được sau nhiều năm trong nghề.

Christopher Maurice Brown sinh ngày 5/5/1989, là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên và doanh nhân người Mỹ. Sinh ra ở Tappahannock, Virginia, anh tham gia vào ca đoàn nhà thờ và một số chương trình tài năng địa phương từ nhỏ.

Chú thích ảnh
Chris Brown của tuổi 30 hướng tới sinh lực, tình yêu, ánh sáng và hạnh phúc

Sau khi ký hợp đồng với Jive Records năm 2004, anh phát hành album mang tên mình vào năm 2005, lập tức đứng No.2 Billboard cùng hai lần chứng nhận bạch kim của Hiệp hội Ghi âm Mỹ và bán được hơn ba triệu bản trên thế giới. Sự nghiệp âm nhạc của anh từ đó cứ thế thẳng tiến với vô vàn giải thưởng, bao gồm 1 Grammy, 15 BET, 4 Billboard, 6 Soul Train. Có hơn 100 triệu đĩa bán ra, anh là một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất thế giới.

Brown còn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất với nhiều phim điện ảnh như Stomp The Yard (2007), This Christmas (2007), Takers (2010), Think Like A Man (2012) và Battle Of The Year (2013) cùng nhiều lần xuất hiện trên phim truyền hình.

Lắm tài nhiều tật, Brown vướng nhiều rắc rối pháp luật liên quan tới hành hung người khác và tàng trữ, buôn bán ma túy; điển hình nhất là vụ đánh đập bạn gái cũ Rhihanna.

Với nhiều thăng trầm như vậy, Brown muốn nói gì ở tuổi 30 qua Indigo? “Album Indigo này là về sinh lực, tình yêu, ánh sáng và hạnh phúc” - Brown chia sẻ, và rằng “Với cá nhân tôi, nó là sự gợi nhớ về album đầu tiên của tôi, Graffiti, và F.A.M.E”.

Xem ra, đến một tuổi nào đó, ai cũng mong được quay lại điểm xuất phát, với toàn những điều cốt lõi, tích cực.

Có thể nhiều người không chọn nghe nhạc của anh vì những vấn đề đời tư, nhưng không thể phủ nhận anh là một trong những ca sĩ tài năng nhất thời nay, xứng với danh hiệu Hoàng tử R&B.

Top 10 album trên BXH Billboard cuối tuần qua

1. Indigo – Chris Brown
2. 7 (EP) – Lil Nas X
3. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish
4. ‘Let’s Rock’ – The Black Keys
5. Acid Rap – Chance The Rapper
6. Free Spirit – Khalid
7. Cuz I Love You – Lizzo
8. Perfect Ten – Mustard
9. Oasis – J Balvin & Bad Bunny
10. Happiness Begins – Jonas Brothers

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm