5 câu thoại ấm áp chạm tới trái tim người xem từ ​​'Hospital Playlist 2'

02/09/2021 19:22 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hospital Playlist 2 - Những bác sĩ tài hoa của tvN tiếp tục chạm đến trái tim người xem với những câu thoại ấm áp mà sâu sắc.

'Hospital Playlist 2': Chuyện tình yêu đầy sóng gió của 'những bác sĩ tài hoa'

'Hospital Playlist 2': Chuyện tình yêu đầy sóng gió của 'những bác sĩ tài hoa'

Chuyện tình cảm của các giáo sư - bác sĩ tài hoa phim Hospital Playlist 2 tưởng bình yên giản dị nhưng cũng đầy trắc trở và sóng gió.

Hospital Playlist kể về 5 giáo sư - bác sĩ là bạn thân của nhau với những câu chuyện thường ngày khi họ làm việc chung tại bệnh viện Julje. Ở diễn biến mới, bộ phim tiếp tục gây ấn tượng với người xem qua những tình huống, những câu thoại thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của bác sĩ khi làm nghề.

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Hãy cố hiểu bệnh nhân và gia đình của họ!

Lee Ik Joon (Jo Jung Suk) luôn tràn đầy năng lượng và nở nụ cười rạng rỡ khi thăm khám bệnh nhân hay gặp gỡ mọi người, nhưng anh cũng là người chu đáo và sâu sắc.

Trong phim Hospital Playlist 2 tập 7, để xin lỗi vì hành động nhạy cảm trước ca phẫu thuật ghép gan của cha mình, một bệnh nhân đã tặng đồ ăn cho các bác sĩ của bệnh viện Julje. Tuy nhiên, Jang Yoon Bok (Cho Yi Hyun) vẫn tỏ ra khó chịu trước thái độ của bệnh nhân trước đó.

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Chứng kiến ​​điều này, Lee Ik Joon nhẹ nhàng nói với nhân viên của mình: "Yoon Bok à, đây là bệnh viện cấp 3 đấy, họ đã phải đến đây, có nghĩa là họ không còn nơi nào để cầu cứu nữa. Còn với bệnh nhân, nhập viện là thời khắc quan trọng trong đời, đó là lúc họ và chúng ta gặp nhau.

Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy, em gái đau ốm mà mình bị viêm gan B không thể hiến gan, phải để người hơn 60 tuổi vào phòng mổ thay mình. Nếu là tôi thì tôi cũng phát điên". 

"Anh ấy cũng biết mọi người nghĩ sao về mình đấy nhưng không câu nệ chuyện đó đâu. Người thân của mình đang ở ranh giới sinh tử, thì ánh mắt người đời có gì quan trọng. Bệnh nhân và người nhà họ không biết gì ư, đừng nghĩ vậy mà lầm, họ biết hết cả đấy. 

Và nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của họ, có khi cũng sẽ như họ thôi. Cho nên hãy cố mà hiểu họ nhé Yoon Bok" - Ik Joon nói và bảo: "Thế thôi, giờ giảng đạo đã xong".

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Yoon Bok đã bật khóc ngay sau đó và nói rằng: "Em xin lỗi ạ, thưa giáo sư. Em cũng đã từng như thế. Khi mẹ em bị bệnh, em đã gào khóc cầu cứu bác sĩ mỗi ngày. Vậy mà... chỉ mới trở thành bác sĩ thôi, em đã quên ngay điều đó".  

Cảnh quay khiến khán giả xúc động vì đã lột tả được bản chất ân cần và chu đáo của Lee Ik Joon đằng sau thái độ vui vẻ bề ngoài của anh ấy. 

Chuyện này không phải lỗi của ai cả, nó cứ thế xảy ra thôi!

Bác sĩ Ahn Jung Won (Yoo Yeon Seok) luôn thấu hiểu cảm xúc của bệnh nhân và người giám hộ của họ hơn ai hết. Trong phim Hospital Playlist 2 tập 6Ahn Jung Won đã trấn an tinh thần cho mẹ của một em bé và gia đình của bé ngay trước ca phẫu thuật.

Vô tình nghe được mẹ chồng đã đổ lỗi cho con dâu về căn bệnh của em bé, Ahn Jung Won đã cố tình hỏi: "Bác có phải là mẹ ruột của sản phụ không? Sản phụ không hề có lỗi gì đâu ạ! Chuyện này không phải lỗi của ai cả, nó cứ thế xảy ra thôi.

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Nếu đổ lỗi cho gen di truyền thì bé được di truyền từ cả bố và mẹ, không phải từ một phía đâu. Từ 2-3% trẻ sơ sinh, sẽ ra đời mang theo dị tật bẩm sinh, em bé nhà mình là một trong số đó. Có lẽ bác chưa biết chuyện này, nhưng đây không phải một ca hiếm gặp đối với chúng tôi. Phẫu thuật cho bé ngay sau khi sinh là được ạ!

Vì sản phụ rất mạnh mẽ nên em bé mới có thể lớn lên trong bụng mẹ một thời gian. Bác hãy khen ngợi sản phụ, ở bên chăm sóc và động viên cô ấy mau khỏe nhé". 

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Cả mẹ và bà ngoại của em bé ở đó đều xúc động khi nghe những lời trấn an ấm áp của Ahn Jung Won.

Bác sĩ cũng là con người, sao lại không được khóc!

Kim Joon Wan cũng gây ấn tượng với người xem với những câu thoại thể hiện khía khác phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy. 

Trong Hospital Playlist 2 tập 6, Kim Joon Wan (Jung Kyung Ho) đã yêu cầu bác sĩ nội trú Lim Chang Min (Kim Kang Min) thông báo về thời gian qua đời của một bệnh nhân. Lim Chang Min nhận nhiệm vụ nhưng vì quá xúc động, anh ta đã bật khóc không thể cất lên lời.

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Cuối cùng, Lim Chang Min không thể hoàn thành nhiệm vụ và giáo sư Joon Wan phải nhận nhiệm vụ thay thế. Sau đó, Lim Chang Min đã đến để xin lỗi Kim Joon Wan vì đã không thể thông báo về thời gian bệnh nhân qua đời.

Đáp lại, Kim Joon Wan nói: "Bạn xin lỗi vì điều gì, vì đã khóc? Không phải bác sĩ cũng là con người sao? Khi xúc động thì có thể khóc trước bệnh nhân và người giám hộ. Tôi không bắt cậu kiềm chế hay che giấu những cảm xúc đó.

Nhưng mà, việc cần thì vẫn phải làm, dù xúc động đến mấy thì cũng phải hoàn thành công việc của mình. Việc của bác sĩ là xác định đúng thời điểm bệnh nhân tử vong để thông báo cho người nhà của họ". 

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Kim Joon Wan khiến người xem ấn tượng khi nói với đàn em của mình những lời khuyên thật chân thành.

Sao lại xấu hổ, sao lại hối hận vì đã khóc?

Giáo sư Yang Seok Hyung (Kim Dae Myung) luôn cẩn trọng với việc điều trị những bệnh nhân của mình. Trong Hospital Playlist 2 tập 6, Yang Seok Hyung đã kể câu chuyện về sản phụ đầu tiên mà anh ấy tiếp nhận. Seok Hyung đã trấn an sản phụ rằng mọi thứ sẽ ổn và đừng quá lo lắng, nhưng sau đó anh phải thông báo với chồng rằng cô ấy đã qua đời do thuyên tắc nước ối.

"Các giáo sư đã dạy chúng ta không được bộc lộ cảm xúc trước mặt bệnh nhân, nhưng liệu điều đó có khả thi không? Tôi không thể kìm lại. Tôi đã khóc cùng họ ngay ở đó. Sau đó tôi bị giáo sư mắng cho một trận vì làm mất mặt các bác sĩ".

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Seok Hyung quay sang hỏi Kim Joon Wan: "Này tên mặt lạnh, cậu chưa từng rơi vào tình huống đó đâu nhỉ?". "Đương nhiên, tôi khác cậu, tôi là người vô cùng lý trí" - Joon Wan trả lời như vậy nhưng lại bị Ik Joon tố cáo, năm thứ nhất đại học, Joon Wan tuyên bố tử vong và giữ mặt lạnh trước gia đình bệnh nhân... rồi vào nhà vệ sinh khóc.

"Đó là lần tôi khóc dữ nhất, bệnh nhân bằng tuổi bố tôi, con trai bác ấy cũng bằng tuổi tôi. Cậu ấy nói yêu bố và kiếp sau sẽ lại là con bố. Đến giờ trong lòng tôi vẫn đọng lại hình ảnh hai bố con họ. Cả đời không thể quên được" - Joon Wan thú nhận.

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Joon Wan còn bảo rằng anh hối hận vì đã khóc thầm, tại sao phải khóc trong nhà vệ sinh, có thể khóc ngay trước mặt gia đình bệnh nhân mà, đó đâu phải điều gì đáng xấu hổ.

Seok Hyung nói thêm: "Tôi cũng nói với đàn em của mình rằng không sao cả khi bộc lộ cảm xúc, miễn là giữ được chừng mực. Chúng ta đâu phải là người máy". 

Phải chiến đấu quyết liệt, đó là cách cứu bệnh nhân!

Chae Song Hwa (Jeon Mi Do) luôn được đàn em của mình kính trọng vì cô ấy chia sẻ rất nhiều lời khuyên thiết thực. Ở tập 4 phim Hospital Playlist 2, Heo Sun Bin (Ha Yoon Kyung) kiểm tra tình trạng của một bệnh nhân và báo cáo với cấp trên sự bất thường nhưng bác sĩ điều trị chỉ nói cô ấy tiếp tục theo dõi.

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

Cuối cùng, bệnh nhân bất tỉnh và khi bác sĩ phụ trách tiếp tục nói với cô ấy rằng hãy đợi. Heo Sun Bin hét lên và hỏi liệu anh ấy có chịu trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra hay không? Nhờ phản ứng nhanh chóng của cô, bệnh nhân đã được điều trị và qua cơn nguy kịch.

Heo Sun Bin giải thích tình hình với Chae Song Hwa và tiết lộ rằng cô ấy sẽ xin lỗi bác sĩ vì những lời lẽ gay gắt của mình. Chae Song Hwa nói Sun Bin đã quyết định đúng và cô ấy phải tiếp tục tin tưởng vào phán đoán của mình.

Hospital Playlist 2, Hospital Playlist 2 tập 11, Xem tập 11 Hospital Playlist 2, Chuyện đời bác sĩ, Những bác sĩ tài hoa, Chuyện đời bác sĩ phần 2 tập 11

"Cô là người ở bên cạnh theo dõi nên sẽ nắm rõ nhất tình hình của bệnh nhân. Vậy thì phải tin vào phán đoán của mình và đấu tranh chứ. Lỡ bệnh nhân gặp bất trắc gì thì lỗi là ở cô, vì cô tốn thời gian phân vân, lo nghĩ nên tình trạng bệnh nhân mới xấu đi". Chae Song Hwa đã rất thuyết phục và lôi cuốn khi nói: "Hãy chiến đấu quyết liệt cô mới có thể cứu một bệnh nhân".

Hospital Playlist 2 sẽ tạm dừng  phát sóng vào ngày 2/9 do đài tvN đưa tin về vòng sơ loại khu vực châu Á cho World Cup 2022, bộ phim sẽ trở lại với tập 11 vào ngày 9/9.

Bảo Anh. Ảnh: tvN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm