25 thí sinh Người đẹp xứ Mường 2019 trình diễn BST áo dài của NTK Lê Anh Tuấn

04/12/2019 08:58 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (3/12), tại Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Hoà Bình), 25 thí sinh Người đẹp xứ Mường 2019 đã có phần trình diễn trang phục áo dài của NTK Lê Anh Tuấn.

50 thí sinh dự thi Vòng Chung khảo 'Người đẹp xứ Mường'

50 thí sinh dự thi Vòng Chung khảo 'Người đẹp xứ Mường'

Qua hai vòng Sơ tuyển và Sơ khảo, Ban Giám khảo cuộc thi Người đẹp xứ Mường đã chọn được 50 gương mặt thí sinh tham dự vòng thi Bán kết đang diễn ra tại Hoà Bình. 

Đúng như chủ đề của BST áo dài “Hương sắc những bông hoa xứ Mường”, trong trang phục áo dài của NTK Lê AnhTuấn, 25 thí sinh là 25 bông hoa, 25 hương sắc của xứ Mường đang khoe sắc tại một không gian di sản của Hòa Bình với  tà áo dài thổ cẩm.  

Chia sẻ về trang phục này, NTK Lê Anh Tuấn cho biết, khi nhận lời mời tham gia gấp gáp chỉ có 5 ngày để chuẩn bị, anh và cả ê kíp đã tập trung hết lên ý tưởng, thiết kế chiếc áo dài đẹp nhất giúp các thí sinh tỏa sáng trong cuộc thi này. 

Chú thích ảnh

Ý tưởng của NTK là đưa những tấm vải thổ cẩm ở các địa phương do chính người dân thêu tay lên tà áo dài. 

“Tôi đã dày công nghiên cứu, tìm hiểu kết hợp giữa tà áo dài Việt và vải thổ cẩm đặc trưng của xứ Mường không chỉ làm tôn lên chiếc áo dài truyền thống – quốc phục Việt Nam mà còn làm nổi bật nét văn hóa đặc sắc ở nơi đây”, NTK chia sẻ.

25 thí sinh Người đẹp xứ Mường trong tà áo dài:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

  P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm