10 nhóm nhạc Kpop sở hữu lượt view ‘khủng’ nhất Youtube: BTS giữ ngôi vương, Blackpink ‘vượt mặt’ Twice

08/09/2019 16:17 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Danh sách 10 nhóm nhạc “tỷ view” trên mặt trận YouTube đang khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

BXH thương hiệu nhóm nữ tháng 9: Red Velvet, Blackpink và Twice chia nhau thống trị Top 3

BXH thương hiệu nhóm nữ tháng 9: Red Velvet, Blackpink và Twice chia nhau thống trị Top 3

Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các nhóm nhạc nữ tháng 9 này.

YouTube hiện là một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất góp phần không nhỏ giúp cho Kpop trở nên “toàn cầu hóa” như ngày hôm nay. Bằng chứng là những nhóm nhạc thành công nhất của Hàn Quốc đều “tích lũy” cho mình hàng tỷ lượt xem trên tất cả các video trên YouTube của họ.

10. Red Velvet

Trên toàn bộ 124 video được đăng, Red Velvet hiện có tổng cộng hơn 1.5 tỷ lượt xem.

Video được xem cao nhất của nhóm thuộc về ca khúc “Bad Boy” hiện đang có hơn 226 triệu lượt xem.

9. Super Junior

Là một nhóm nhạc đã có sự nghiệp gần 15 năm, vậy nhưng Super Junior không hề có dấu hiệu sẽ “nghỉ chơi” trên đường đua Kpop.

Sở hữu hơn 1.6 tỷ lượt xem được tổng hợp từ tất cả các video chính thức trên YouTube của nhóm, Super Junior vẫn tiếp tục khẳng định phong độ của một nhóm nhạc đàn anh kì cựu. Video bài hát “Mr Simple” được xem nhiều nhất với hơn 168 triệu lượt xem.

8. 2NE1

2NE1 đánh dấu kỷ niệm 10 năm của họ vào năm 2019. Dù mỗi thành viên đều đã đi con đường riêng, nhưng vị trí của nhóm trong danh sách này với tổng số hơn 1.7 tỷ lượt xem khiến người hâm mộ hy vọng vào sự tái hợp của nhóm nhạc nữ cá tính nhất Kpop từ trước đến nay.

“I Am The Best” có hơn 239 triệu lượt xem là video được xem nhiều nhất của 2NE1.

7. GOT7

GOT7 có hơn 2.1 tỷ lượt xem từ tổng số 444 video của nhóm. Video ca khúc “Just Right” cũng là video được xem nhiều nhất với hơn 288 triệu lượt xem tính đến thời điểm hiện tại.

6. SNSD

Nhóm nhạc nữ Quốc dân SNSD khiến ngay cả những người không phải là người hâm mộ Kpop cũng biết lời bài hát của ca khúc “Gee”, đây cũng là một trong những video âm nhạc Kpop đầu tiên gây sốt và có hơn 235 triệu lượt xem.

8 cô gái SNSD vẫn tiếp tục duy trì phong độ của mình như là một trong những nhóm nhạc Kpop huyền thoại nhất, với hơn 3.5 tỷ lượt xem trên YouTube.

5. EXO

Nhờ YouTube, cả thế giới có thể thưởng thức các màn trình diễn xuất sắc và giọng hát của EXO.

Các chàng trai này có tổng số hơn 4.1 tỷ lượt xem trên 335 video và video YouTube được xem nhiều nhất của nhóm mang tên “Monster” với hơn 288 triệu lượt xem.

4. Twice

9 cô gái Twice có hơn 4.4 tỷ lượt xem từ tổng số 310 video trên YouTube và video âm nhạc được xem nhiều nhất trong số đó là của nhóm là “TT” với hơn 476 triệu lượt xem.

Với giai điệu bắt tai và hình ảnh tươi sáng, xinh đẹp, Twice thu hút một lượng lớn người hâm mộ bằng các ca khúc của nhóm

3. BigBang

Trong nhiều năm qua, “Fantastic Baby” là video của một nhóm nhạc thần tượng đã thống trị trên mặt trận YouTube khi sở hữu lượt xem khủng nhất ngay khi ra mắt, và hiện có hơn 410 triệu lượt xem.

BIG BANG có tổng cộng hơn 6.1 tỷ lượt xem và con số đó chắc chắn sẽ tăng lên khi các thành viên tái hợp sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự vào thời gian tới.

2. Blackpink

4 cô gái Blackpink đã gây bão trên YouTube kể từ khi ra mắt với “Boombayah” là video âm nhạc đầu tay được xem nhiều nhất của Kpop.

Hơn nữa, Blackpink hiện là nhóm nhạc có video Kpop được xem nhiều nhất trên YouTube với siêu hit “Ddu-Du Ddu-Du” có hơn 944 triệu lượt xem. Nhóm có hơn 7 tỷ lượt xem trên tổng số 246 video.

1. BTS

Là nhóm nhạc thần tượng không thuộc Big 3 duy nhất nằm trong danh sách này đã là một kì tích mà không một nhóm nhạc nào làm được ngoài BTS.

Sức mạnh của BTS và ARMY đã được chứng mình ngay trên Youtube với việc BTS có tới hơn 10 tỷ lượt xem trên các video YouTube được đăng của nhóm. Điều này chính thức khiến BTS trở thành nhóm nhạc thần tượng Kpop sở hữu lượt xem nhiều nhất trên YouTube.

Quỳnh Trang
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm