Tiếc đứt ruột nhìn biệt thự trăm tỷ hóa bãi tha ma trong 1 nốt nhạc

02/11/2017 14:57 GMT+7 | Giải trí của GCO

(Thethaovanhoa.vn) - Đôi khi, những quyết định đốt tiền bốc đồng của giới tỷ phú khiến dân tình không khỏi bàng hoàng, hoảng hốt bởi độ xa xỉ phát ngất.

Năm 2012, cặp đôi Matt Topham và Cassey Carrington (1990) chính thức bước chân vào giới thượng lưu chỉ sau 1 đêm nhờ số tiền trúng số độc đắc lên tới 61 triệu đô la (1.400 tỷ đồng). Còn quá trẻ để hiểu rõ giá trị của đồng tiền, cặp đôi nhanh chóng đưa ra một quyết định sai lầm: tậu căn biệt thự 1.6 triệu đô-la với 7 phòng ngủ thiết kế cổ điển và sang trọng như cung điện tại thành phố Nottingham (Anh).

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Những tưởng căn biệt thự xa hoa giữa khu đô thị cao cấp này sẽ trở thành tổ ấm mới của cặp đôi, khi họ đã lên kế hoạch chi mạnh tay số tiền 6.7 triệu đô để biến nơi đây thành tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất nhì nước Anh. Thế nhưng không hiểu tại sao, cho đến nay, kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy. Tất nhiên, cặp đôi đã tìm được một căn biệt thự ấm cúng khác ngay sau khi tiến hành lễ cưới cổ tích vào tháng 9/2012.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Sau 5 năm liền bị bỏ hoang, giờ đây căn biệt thự trăm tỷ ngày nào chẳng khác gì một bãi tha ma hoang vu, nơi trú chân của chuột cống, côn trùng... Cỏ cao quá đầu người, rêu mọc từng tảng trên những bức tường ố vàng, tường gạch cũng đã bắt đầu vỡ nát khiến người dân quanh khu vực không khỏi lo lắng. Càng bất an hơn nữa khi khu biệt thự trở thành nơi trú ngụ của tội phạm, các thành phần bất hảo, thậm chí là nơi khám phá của rất nhiều thiếu niên tò mò ưa mạo hiểm.

Trước vô số kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã gửi công văn tới cặp vợ chồng Matt Topham và Cassey Carrington yêu cầu triệu tập. Quyết định cuối cùng của cặp đôi là khai tử căn biệt thự trăm tỷ xa hoa ngày nào, quyền thiết kế lại tòa nhà sẽ thuộc về hội đồng địa phương.

Thùy Dung

Mỹ: Người trúng giải độc đắc 758 triệu USD nhờ ngày sinh người thân

Mỹ: Người trúng giải độc đắc 758 triệu USD nhờ ngày sinh người thân

Người phụ nữ được ghi nhận là cá nhân giành giải xổ số lớn nhất trong lịch sử Bắc Mỹ - 758,7 triệu USD - đã lộ diện, đồng thời tuyên bố ngay lập tức nghỉ việc sau khi nhận được tin vui.

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm