Giải mã thân phận “Iron Man mới” của MCU

21/11/2022 16:49 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Black Panther: Wakanda Forever không chỉ viết tiếp câu chuyện về siêu anh hùng Báo Đen của Marvel mà còn giúp MCU tìm ra cái tên hoàn hảo để khỏa lấp khoảng trống mà Iron Man để lại.

Sự ra đi của Tony Stark/Iron Man trong Avengers: Endgame (2019) đã để lại khoảng trống quá lớn trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Trong gần 4 năm qua, Marvel Studios vẫn không ngừng tìm kiếm người thay thế xứng đáng nhất cho siêu anh hùng này. Và cho đến tận bây giờ, khi mà bom tấn Black Panther: Wakanda Forever công chiếu, họ mới có được câu trả lời thuyết phục nhất: Đó chính là Riri Williams/Iron Heart, do Dominique Thorne thủ vai.

Giải mã thân phận “Iron Man mới” của MCU - Ảnh 1.

Riri Williams đã chính thức có màn chào sân MCU trong bom tấn Black Panther: Wakanda Forever - Ảnh: Marvel Studios.

Không chỉ là một vai diễn khách mời hay chỉ mang tính chất “lót đường” cho các dự án MCU tương lai, Dominique Thorne đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với kịch bản của phần hậu truyện Black Panther. Ngay trong màn chào sân người hâm mộ Marvel, nhân vật của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc khi tự mình sáng chế ra thiết bị đầu tiên trong lịch sử có khả năng phát hiện kim loại hiếm vibranium.

Không chỉ dừng lại ở đó, Riri Williams còn tiếp tục chế tạo ra bộ giáp công nghệ cao để hỗ trợ bản thân chiến đấu - chi tiết quen thuộc nhưng đã vắng bóng trên màn ảnh lớn của Marvel Studios trong suốt nhiều năm qua. Khối óc thiên tài cùng những hiểu biết sâu rộng của Riri cho thấy cô chính là sự thay thế hoàn hảo nhất cho Iron Man, tương tự như trong nguyên tác truyện tranh Marvel.

Nguồn gốc xuất thân của Riri Williams

Giải mã thân phận “Iron Man mới” của MCU - Ảnh 2.

Riri Williams từng gánh vác vai trò mà Iron Man để lại trong truyện tranh Marvel - Ảnh: Marvel Comics.

Trong truyện tranh, Riri Williams vốn là một siêu thần đồng và sớm bộc lộ nhiều phẩm chất thiên tài, thậm chí là có phần quái dị. Tuy nhiên, cũng chính vì chỉ số thông minh quá cao đã khiến cô tự thu mình lại và trở thành một người lầm lì, ngại giao tiếp. Trong suốt tuổi thơ của mình, Riri luôn đắm chìm vào công nghệ, vào những phát minh của bản thân, với ước mơ một ngày nào đó có thể trợ giúp cho các siêu anh hùng khác.

Khối óc thiên tài cùng với kiến thức sâu rộng về công nghệ của Riri đã giúp cô trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng MIT khi chỉ mới 15 tuổi. Thế nhưng trong khoảng thời gian theo học tại đây, cô đã đánh cắp rất nhiều tài nguyên của trường để chế tạo ra bộ giáp đầu tiên của mình, được dựa trên bản giáp vốn đã lỗi thời từ lâu Model 41 của Iron Man.

Sau khi bị nhà trường phát hiện, Riri đã quyết định khoác lên mình bộ giáp vừa chế và bỏ đi. Trong quá trình làm quen với khả năng bay lượn mới, cô bất ngờ chạm trán với một nhóm tù nhân vừa mới vượt ngục tại Nhà tù bang New Mexico. Trong phút cao hứng, cô quyết định thử sắm vai siêu anh hùng, ra tay trừ gian diệt bạo. Dẫu vậy, dù ngăn chặn thành công kẻ địch, nhưng đổi lại, bộ giáp của Riri cũng vì thế mà tan thành mây khói.

Giải mã thân phận “Iron Man mới” của MCU - Ảnh 3.

Bộ giáp đầu tiên của Riri Williams được chế tạo với nguồn cảm hứng từ bộ giáp của Tony Stark - Ảnh: Marvel Comics.

Tuy nhiên, khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác lại mở ra và chào đón cô đến với những điều tốt đẹp hơn. Quá ấn tượng với những gì Riri đã làm được, Tony Stark đã chủ động liên hệ với cô và bày tỏ sự ủng hộ của bản thân với ước mơ siêu anh hùng mà Riri đang theo đuổi. Cô thậm chí còn trở thành một trợ thủ đắc lực của Tony trong cuộc nội chiến siêu anh hùng lần thứ hai, khi gã tỷ phú lắm tài nhiều tật đối đầu với Captain Marvel.

Kết thúc cuộc chiến này, Tony rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và không ai dám chắc liệu anh có thể tỉnh lại hay không. Riri quyết định sẽ tiếp quản những di sản mà người thầy của mình để lại. Dưới sự trợ giúp của một chương trình AI của Stark, cô tạo ra một bộ giáp tân tiến hơn, đồng thời cũng lấy biệt danh Ironheart và trở thành sự thay thế tạm thời cho Iron Man.

Xuyên suốt sự nghiệp siêu anh hùng của mình, Riri Williams từng đánh bại rất nhiều phản diện sừng sỏ, trong đó phải kể đến Techno Golem và hội Biohack Ninja. Bên cạnh đó, Riri còn từng được đào tạo bởi tổ chức S.H.I.E.L.D, gia nhập biệt đội siêu anh hùng Champions, và hỗ trợ Wakanda trong cuộc chiến với N’Jadaka/Eric Killmonger.

Sức mạnh của Ironheart

Giải mã thân phận “Iron Man mới” của MCU - Ảnh 4.

Tương tự như Tony Stark, món vũ khí lợi hại nhất mà Riri Williams sở hữu chính là khối óc thiên tài của mình - Ảnh: Marvel Studios.

Được xem là truyền nhân chân chính nhất của Tony Stark, sức mạnh của Riri Williams không nằm ở những siêu năng lực quái dị, mà là bộ óc thiên tài của mình. Dù chỉ là một người trần mắt thịt bình thường, nhưng những phát minh của Riri, đặc biệt là bộ áo giáp sắt cao cấp, giúp cô có thể chiến đấu “ngang cơ” với ngay cả những ác nhân đáng sợ nhất.

Tương tự như Iron Man, khi diện bộ giáp, Riri có thể thoải mái bay lượn một cách dễ dàng ở tốc độ cao, đồng thời còn phóng ra chùm tia năng lượng với sức công phá lớn từ bàn tay để tấn công kẻ thù. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên vận dụng các khả năng liên quan đến từ trường để cầm chân đối thủ trong những bong bóng năng lượng vô hình.

Như đã đề cập ở trên, Riri từng được xác nhận là siêu thần đồng khi chỉ mới 5 tuổi. Trong quá trình trưởng thành, cô dần tích lũy thêm được những kỹ năng chế tạo thượng thừa, những kiến thức về khoa học và công nghệ tân tiến nhất. Nói tóm lại, Riri chính là bản sao của Tony Stark, nhưng trẻ hơn và sáng tạo hơn rất nhiều.

Những khác biệt giữa Ironheart của MCU và nguyên tác

Giải mã thân phận “Iron Man mới” của MCU - Ảnh 5.

Marvel Studios đã tiến hành một số thay đổi nhỏ khi đưa Riri Williams lên màn ảnh lớn - Ảnh: Marvel Studios.

Bước lên màn ảnh lớn, câu chuyện của Riri Williams đã có khá nhiều thay đổi so với phiên bản truyện tranh, dù bản chất vẫn chỉ là một. Vì góp mặt trong một dự án của Black Panther nên đa số các thông tin về xuất thân của Riri không được khai thác quá sâu. Tất cả những gì khán giả biết là chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng phát minh máy dò tìm vibranium của cô nhằm khai thác nguồn tài nguyên của người Talokan.

Điều đó thực sự đã khiến Namor nổi giận và tìm cách đoạt mạng của Riri. Tuy nhiên Shuri đã đứng ra bảo vệ cho cô và châm ngòi cho cuộc chiến giữa Wakanda và Talokan. Một lần nữa, Riri bị cuốn vào cuộc chiến giữa những thế lực siêu nhiên, tương tự như cách cô tham gia cuộc nội chiến siêu anh hùng thứ 2 trong nguyên tác truyện tranh. Marvel Studios đã thay thế Tony Stark bằng chính Shuri và nữ hoàng Ramonda trong câu chuyện của Riri, và qua đó chính thức đưa Ironheart vào vũ trụ điện ảnh của mình.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng xuất thân của Riri vẫn sẽ bám rất sát với nguyên tác, bởi cô đã đề cập đến người cha dượng và cái chết của cha mình trong Black Panther: Wakanda Forever. Khác biệt lớn nhất cho đến lúc này có lẽ là Riri của MCU đã 19 tuổi chứ không còn là một “cô nhóc” 15 tuổi khi chế tạo ra bộ giáp đầu tiên.

Liệu Riri Williams có đủ sức gánh vác vai trò Iron Man để lại?

Giải mã thân phận “Iron Man mới” của MCU - Ảnh 6.

Cho đến lúc này, Riri Williams chính là truyền nhân hoàn hảo nhất của Iron Man trong MCU - Ảnh: Marvel Studios.

Riri Williams và Tony Stark là hai trong số những nhân vật thông minh nhất MCU tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Black Panther: Wakanda Forever cho thấy dường như Riri nhỉnh hơn một chút so với người tiền bối. Bằng chứng là chỉ một bài tập trên trường học của cô thôi cũng đã lọt vào mắt xanh của chính phủ Hoa Kỳ.

Không những vậy, Shuri, người từng được đội ngũ biên kịch của Marvel Studios khẳng định thông minh hơn cả Tony Stark, cũng phải “đứng hình” trước bộ não thiên tài của Riri khi cả hai gặp nhau tại phòng ký túc xá của cô. Hãy nhớ rằng cô nàng sinh viên 19 tuổi này đã chế tạo ra thiết bị nhận biết vibranium đầu tiên trên thế giới mà không cần đến bất cứ sự trợ giúp của ai khác. Ngay cả khi lần đầu tiên tiếp cận với công nghệ của Wakanda, Riri cũng không hề choáng ngợp mà nhanh chóng chế tạo ra bộ giáp của riêng mình.

Dẫu vậy, sự thiếu hụt về kinh nghiệm có lẽ đã khiến cho sản phẩm của Riri không thể sánh bằng những bộ giáp của Tony Stark. Trong trận chiến với người Talokan, cô đã gặp rất nhiều khó khăn ngay cả khi chỉ phải đối đầu với một địch thủ duy nhất. Trong khi đó, Iron Man từng chiến đấu với đội quân Chitauri ngoài hành tinh, những con robot của Ultron, và cả binh đoàn của Thanos.

Giải mã thân phận “Iron Man mới” của MCU - Ảnh 7.

Riri Williams sở hữu đầy đủ tố chất để trở thành Iron Man mới của MCU - Ảnh: Marvel Studios.

Tổng hợp lại những yếu tố trên đây, có thể thấy Riri Williams hoàn toàn có thể gánh vác vai trò của Iron Man trong MCU. Điều cần thiết nhất đối với cô lúc này là một người thầy có tâm và có tầm, cùng một nhà đầu tư hào phóng để giúp cô hoàn thiện cũng như nâng tầm các phát minh của bản thân. Shuri và Wakanda hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đó.

Người hâm mộ Marvel sẽ còn được gặp lại Riri Williams trong series truyền hình Ironheart, dự kiến lên sóng vào mùa thu năm 2023 trên Disney+. Dominique Thorne vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn này, bên cạnh Anthony Ramos trong vai phản diện Hood.

Nguồn: Marvel, ScreenRant

Đông Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm