Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 chỉ còn 10 đội

04/03/2023 05:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau Cần Thơ, CLB Sài Gòn cũng đã không đủ điều kiện dự giải hạng Nhất Quốc gia 2023. Đội bóng Sài thành không kịp chuyển giao suất cho Lâm Đồng và "sân sau V-League" chỉ còn 10 đội thi đấu năm nay.

Sài Gòn FC sau nhiều toan tính đã chính thức phải chọn cách khó khăn nhất là rút lui khỏi giải hạng Nhất Quốc gia 2023. 

CLB cũ của HLV Phùng Thanh Phương không đủ điều kiện tài chính để duy trì. Việc chuyển giao suất chơi hạng Nhất cho CLB Lâm Đồng cũng bất thành vì nhiều lý do.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 chỉ còn 10 đội - Ảnh 1.

Sài Gòn FC sau khi giải thể cũng mất luôn quyền chuyển giao suất cho Lâm Đồng do vi phạm điều lệ. Ảnh: VPF

Sài Gòn FC đã giải tán ngay sau V-League 2022 khép lại. Họ thanh lý hàng loạt và không còn đủ 11 người để bàn giao cho đội bóng muốn nhận suất chơi hạng Nhất. 

Điều này trái điều lệ giải. Dù Lâm Đồng sẵn sàng mang tên Sài Gòn FC để thi đấu năm nay, nhưng tất cả đều không thể thực hiện. Sài Gòn FC do đó đã gửi công văn xin rút khỏi giải.

Ban tổ chức cũng đã xác nhận điều này và họ phải tiến hành bốc thăm, xếp lại lịch thi đấu. Trước đó, vào ngày 22/2, VPF đã công bố lịch và chia cặp thi đấu sau khi CLB Sài Gòn xác nhận vẫn tham gia giải.

Việc này khiến cả Sài Gòn FC lẫn Lâm Đồng đều buồn. Trong đó, Lâm Đồng đang hừng hực khí thế thi đấu ở giải hạng Nhất. 

Họ thuê HLV Issawa và nhiều cầu thủ khá về đầu quân. Đội bóng vùng cao nguyên cũng đã sẵn sàng chi phí hoạt động, sân bãi… để có thể làm nên chuyện. 

Với động thái mới từ Sài Gòn FC, Lâm Đồng sẽ vẫn phải chơi hạng Nhì để chờ cơ hội lên hạng Nhất năm tới.

Theo kế hoạch, giải hạng Nhất với 10 đội tham dự sẽ thi đấu từ ngày 7/4 và kết thúc trong tháng 8. Ban tổ chức có thể phải tính toán để đôn thêm đội hạng Nhì lên hạng Nhất mùa tới.

Hiện tại, nền móng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam rõ ràng có vấn đề khi chỉ có 10 đội hạng Nhất, nhưng lại có tới 14 đội V-League.

 Bản đồ hình tháp ngược này không là hình mẫu của bóng đá chuyên nghiệp và đã từ lâu, bóng đá Việt Nam phải chấp nhận điều không hay này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm