Giải hạng Nhất QG - An Cường 2018: 'Chuyện riêng' của Long An, Viettel?!

14/04/2018 05:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sở dĩ nhắc tên 2 CLB này trước tiên bởi xét về thực lực lẫn tham vọng, có lẽ đây 2 cái tên cho thấy họ thực sự khát khao sân chơi V-League.

Long An và phần còn lại

Kết thúc V-League 2017 với tấm vé xuống hạng duy nhất, Long An không hề có dấu hiệu buông xuôi. Họ thanh lý hợp đồng với một vài cầu thủ hết hạn nhưng đồng thời chiêu mộ khá nhiều cái tên chất lượng, đặc biệt so với mặt bằng hạng Nhất.

Đó là bộ ba Châu Lê Phước Vĩnh, Thanh Sang, Tuấn Anh từ TP.HCM, thủ môn Đông Vịnh đến từ Đồng Tháp, hậu vệ Văn Mạnh của SLNA, Hải Đăng, Minh Thuận của Tây Ninh, Thái Sung (Đà Nẵng). Bên cạnh những cái tên sẵn có đã từng nhiều năm chinh chiến V-League như cặp cầu thủ cùng tên Tấn Tài, rồi Bảo Anh, Quang Thanh, Tài Lộc..., Long An có nguồn lực con người nổi trội nhất so với các đối thủ.

Long An là ứng viên thăng hạng số 1 của giải hạng Nhất năm nay. Ảnh: HT
Long An là ứng viên thăng hạng số 1 của giải hạng Nhất năm nay. Ảnh: HT

Thầy trò HLV Phan Văn Giàu bắt đầu chinh phục mùa giải hạng Nhất 2018 với trận thắng khó nhọc trước Công an nhân dân trên chấm 11m dù ở 90 phút, họ chơi nhỉnh hơn đội khách. Điều khó khăn với “Gạch” lúc này có lẽ là tài cầm quân của HLV Phan Văn Giàu khi lần đầu tiên được giao trọng trách nặng nề.

Tuy nhiên, giải đấu này không phải là sân chơi quá tầm với những con người mà cựu tuyển thủ QG này có trong tay. Trước mùa, ông Giàu còn được động viên về tinh thần khi người em trai Phan Văn Tài Em được giao dẫn dắt Sài Gòn FC ở V-League.

Long An nâng cấp đội hình với nhà vô địch AFF Cup

Long An nâng cấp đội hình với nhà vô địch AFF Cup

Lãnh đạo CLB Long An vừa lên tiếng xác nhận đội bóng sẽ có những sự đầu tư khá tốt cho chiến dịch trở lại V-League 2019. CLB đang thử việc trở lại Quang Thanh và Vũ Phong cũng đang tiến rất gần Bến Lức.

Băn khoăn khác của các cầu thủ lúc này chính là tương lai của CLB khi bầu Thắng vừa lên tiếng ủng hộ bầu Đức và tương lai “Gạch” còn đang bỏ ngỏ. Sau khi từ chức khỏi VPF, có tin bầu Thắng sẽ trở lại quyết liệt hơn bằng cách trực tiếp điều hành CLB.

Chưa biết mùa giải sắp tới sẽ ra sao nhưng nếu chơi đúng khả năng và vẫn duy trì tham vọng lên hạng như lãnh đạo CLB từng tuyên bố, Long An không khó để quay trở lại mái nhà xưa V-League.

Viettel - ẩn số tiềm tàng

Ở mùa giải 2016, CLB Viettel giành ngôi á quân giải hạng Nhất và có suất đá play-off thăng hạng. Tuy nhiên, đội bóng áo lính đã để thua Long An với tỷ số 0-1 và lỡ hẹn với V-League 2017. Lãnh đạo Viettel cũng không mấy buồn bã sau thất bại đó, bởi lẽ họ không muốn CLB lên hạng bằng mọi giá. Đặc biệt, các cầu thủ Viettel khi đó vẫn còn đang rất trẻ.

Viettel liệu có thực sự khát khao V-League 2019 (?). Ảnh: Quang Liêm
Viettel liệu có thực sự khát khao V-League 2019 (?). Ảnh: Quang Liêm

2 mùa giải trôi qua, Viettel đã “cứng cựa” hơn hẳn khi những cái tên: Tiến Dũng, Trọng Đại, Hoàng Đức, Văn Hào, Công Sơn… đang nằm trong các đội trẻ QG và tương lai ĐTQG rất rộng mở với họ. Trong năm 2017, đội trẻ Viettel chỉ chịu thua HAGL trong trận chung kết U21 QG và đành chấp nhận ngôi á quân.

Viettel có nhiều cơ sở để hướng tới sân chơi V-League nếu họ thực sự quyết tâm. Nhưng vấn đề lớn nhất của tập thể này bây giờ chính là động lực để duy trì sự ổn định. Mùa 2016, Viettel có ngôi á quân nhưng năm ngoái, họ rơi xuống tận vị trí thứ 4.

Những tài năng trẻ họ đang sở hữu ngoài Tiến Dũng thì không nhiều cái tên có thể xác lập đẳng cấp cao hơn. So với những trung tâm khác như PVF, SLNA hay HAGL, Viettel không ổn định bằng. Ở ngày bắt đầu mùa giải mới, vận đen đã đeo đuổi họ với thất bại tối thiểu trên đất Bình Định.

Viettel là tập thể trẻ có lợi thế đua đường dài
Viettel là tập thể trẻ có lợi thế đua đường dài

Đặc biệt ở mùa giải 2018, Viettel sẽ vấp phải đối trọng nặng nề mang tên Long An. Đội bóng vừa rớt hạng V-League có tham vọng rõ ràng hơn hẳn và khi chỉ có 1 vé lên hạng trực tiếp, CLB miền Tây được đánh giá cao hơn.

Ngoài Long An và Viettel, vẫn có một số ứng viên tiềm tàng như Hà Nội B, Huế hay Đồng Tháp. Chưa ai biết bầu Hiển có thể đưa Hà Nội B tiến xa đến đâu mà bài học CLB Hà Nội (hiện được chuyển giao mang tên Sài Gòn bây giờ) là một ví dụ. Còn Huế và Đồng Tháp vẫn đang ca bài “đầu tiên” khi V-League thực sự quá tầm với họ.

Cầu thủ Viettel B ẩu đả với đàn em Như Thành tại giải hạng nhì

Cầu thủ Viettel B ẩu đả với đàn em Như Thành tại giải hạng nhì

Cầu thủ của Viettel B và Phù Đổng FC (cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành đang đầu quân – PV) đã có những phút giây thiếu kiềm chế trong trận đấu thuộc vòng 10 bảng A giải hạng nhì quốc gia 2017.

Lịch thi đấu vòng 1 giải hạng Nhất QG - An Cường 2018 (ngày 14/4):

15h30, sân Đắk Lắk – F.Tây Ninh

15h30, sân Tự Do: Huế - Đồng Tháp

16h, sân Quy Nhơn: Bình Định – Công an nhân dân

17h, sân Hàng Đẫy: Viettel – Hà Nội B

17h, sân Long An: Long An – Bình Phước

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm