Giải bơi trẻ VĐQG 2015: TP.HCM tăng tốc

19/07/2015 05:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bị bám đuổi sát sao trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, các kình ngư TP.HCM đã tăng tốc mạnh mẽ trong ngày thi đấu thứ 3 để bỏ xa các đoàn còn lại.

Sau 2 ngày thi đấu đầu tiên, TP.HCM bị Long An bám đuổi sát sao với chỉ 1 HCV kém hơn. Nhưng trong ngày thi đấu thứ 3 sáng qua (18/7), các kình ngư trẻ chủ nhà đã thể hiện phong độ thuyết phục. TP.HCM có thêm cho mình 8 HCV trong sáng qua, bằng với số HCV họ giành được cả 2 ngày thi đấu đầu tiên cộng lại.

Hiện tại, sau 3 ngày thi đấu, TP.HCM đã tạo ra cách biệt đến 8 HCV so với đoàn xếp thứ 2 Long An. TP.HCM đang giữ ngôi số 1 với 16 HCV, 10 HCB và 14 HCĐ. Long An xếp nhì với 8 HCV, 14 HCB và 4 HCĐ. Quảng Bình xếp hạng 3 với 7 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ.

Kình ngư số 1 của TP.HCM Trần Duy Khôi vẫn là VĐV thi đấu nổi bật nhất. Trong sáng qua, Duy Khôi lại lập thêm 2 kỷ lục ở nhóm tuổi U18. Ở nội dung 200m hỗn hợp, Duy Khôi lập kỷ lục với thành tích 2’04”73, kỷ lục cũ là 2’06”14. Còn ở nội dung 100m ngửa, Duy Khôi phá kỷ lục của chính mình với thành tích 56”61 (kỷ lục cũ 57”92).

Sau 3 ngày thi đấu, đã có 8 kỷ lục cá nhân và 1 kỷ lục đồng đội được thiết lập. Trong đó, Duy Khôi đã có cho riêng mình 3 kỷ lục.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm