Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Nghệ sĩ mới của năm: Nhân tố trẻ đã tạo được tiếng nói riêng trong âm nhạc

02/04/2019 07:30 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, những đề cử chính thức có mặt trong hạng mục Nghệ sĩ mới là JustaTee, Phùng Khánh Linh, Bùi Lan Hương, Thái Vũ và Lộn Xộn Band. Mỗi đề cử đã cho thấy sự đóng góp riêng của họ trong các hoạt động âm nhạc cả nước.

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Nhà sản xuất của năm: Những người 'cân' yếu tố thị trường và nghệ thuật

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Nhà sản xuất của năm: Những người 'cân' yếu tố thị trường và nghệ thuật

Để sản phẩm âm nhạc vừa phản ánh cá tính của nghệ sĩ vừa được thị trường đón nhận, đó là nhiệm vụ của các nhà sản xuất âm nhạc. Đề cử hạng mục Nhà sản xuất của năm - giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 ghi nhận đóng góp của các nhà sản xuất…

Họ chứng minh qua những bản hit có hàng chục triệu lượt xem trong khoảng thời gian kỷ lục, những đóng góp về mặt ý tưởng âm nhạc luôn mới mẻ và có chất riêng, nhiều cái tên nghệ sĩ mới trong năm 2018 đã khiến cho khán giả bất ngờ trước tài năng của họ.

JustaTee có MV Đã lỡ yêu em nhiều từ cuối năm 2017 kéo dài qua năm 2018 với hơn 100 triệu view trên Youtube; làm giám đốc âm nhạc cho MV Anh là ai của Phương Ly… Nhưng dấu ấn lớn nhất của JustaTee là MV Thằng điên, một sản phẩm âm nhạc của nhiều yếu tố kết hợp đúng thời điểm, đúng "con người" và đáp ứng được những xu hướng nghe nhạc thịnh hành được giới trẻ yêu thích.

Chú thích ảnh
Từ trái qua: Bùi Lan Hương, JustaTee, Phùng Khánh Linh và Thái Vũ

MV Thằng điên nhanh chóng đạt được triệu view chỉ sau hơn 10 tiếng phát hành trên nền tảng Youtube. Ca khúc là sản phẩm đồng sáng tác của JustaTee cùng nhạc sĩ ViruSs phù hợp với tai nghe của giới trẻ hiện nay, cộng hưởng với một tên gọi ấn tượng, ca sĩ Phương Ly trình bày gần như "đo ni đóng giày" đã tạo ra một sản phẩm audio gần như "duy nhất" cho Thằng điên. Đến nay, MV Thằng điên cũng đã đạt hơn 80 triệu lượt xem và có mặt trong đề cử Music Video của năm.

Một đề cử cũng đã tạo ra không ít sự quan tâm của làng nhạc 2018 chính là Bùi Lan Hương, nghệ sĩ sáng tác kiêm biểu diễn nhưng với một phong cách âm nhạc mới mẻ, giàu "nữ tính".

Lựa chọn của Bùi Lan Hương dù khá mạo hiểm, đó là ra mắt album, ngay thời điểm MV vẫn là lợi thế, nhưng nó đã đóng góp thêm cho làng nhạc 2018 một nhạc mục thực sự có nét mới để thưởng thức. Album Thiên thần sa ngã gồm 10 ca khúc do chính Bùi Lan Hương sáng tác đậm chất "dream pop" khá lạ lẫm ở Việt Nam, ghi lại ấn tượng của một hiện tượng mới trong giới nghệ sĩ sáng tác. Màu sắc xử lý của Bùi Lan Hương có xu hướng làm "ma mị" tạo nên sự độc đáo không lẫn với ai. Điều thú vị, chính album Thiên thần sa ngã cũng có mặt trong hạng mục Album của năm.

Ngoài ra, Bùi Lan Hương còn có MV Ngày chưa giông bão gây ấn tượng với công chúng; trình diễn Tình yêu màu nắng theo phong cách jazz trong phim Glee…

Chú thích ảnh
Lộn Xộn Band

2. Cũng là cái tên tạo được điểm ghi nhớ, Phùng Khánh Linh khác Bùi Lan Hương ở sự tương tác thành công khi phát hành những ca khúc riêng lẻ, có khi cô tự sáng tác, có lúc trình bày của các nhạc sĩ, một mô típ ca sĩ khá thành công hiện nay. 2018 là năm cái tên Phùng Khánh Linh gắn liền với ca khúc hit đình đám Hôm nay tôi buồn, ca khúc này đã có mặt ở nhiều giải thưởng trước khi chính thức ở hạng mục Bài hát của năm.

Màu sắc âm nhạc trong sáng tác của Phùng Khánh Linh như một mẩu tự sự nhỏ, nhẹ, dễ thương, giàu cảm xúc và hợp với những sở thích thường nhật của các bạn trẻ hôm nay. Cùng với các MV Trên ô cửa máy bay, Thành phố xa lạ; sáng tác và thể hiện ca khúc Mới đây thôi trong phim Chú ơi đừng lấy mẹ con… trong năm 2018, Phùng Khánh Linh đã tạo cho mình điểm bật mới ở vai trò sáng tác và biểu diễn.

Ở đề cử Nghệ sĩ mới thứ 4, chính là một nghệ sĩ trẻ của giới chơi nhạc undeground Thái Vũ. Nếu như nghe đến những nghệ sĩ chơi nhạc undeground, sự hình dung về chất của họ thường có phần khó nghe hơn, hay có chút "khép kín", riêng tư, thì với sự lựa chọn phong cách âm nhạc của Thái Vũ - màu tươi mới, trẻ trung, có cá tính và gần gũi với khán giả.

Mùa mưa ngâu nằm cạnh, Chuyện những người yêu xa… là những sáng tác nằm trong rất nhiều thiết bị nghe nhạc di động của các bạn trẻ, đặc biệt ca khúc Hành tinh song song của Thái Vũ đã mang lại thành công lớn cho anh trong năm 2018, trở thành hit không thế thiếu của giới yêu nhạc undeground và nó cũng là đề cử Bài hát của năm giải Cống hiến năm nay.

Đề cử sau cùng, đó chính là Lộn Xộn Band, một hình thức hoạt động biểu diễn âm nhạc tưởng chừng như không thể tồn tại trong những năm trở lại đây nhưng đã có thành tích bất ngờ khi giành giải Quán quân Sing My Song 2018. Lộn Xộn Band đã có đóng góp nhất định của họ trong hoạt động nhóm nhạc, mang tới cái nhìn trẻ trung, dịu ngọt. Cũng lấy các đề tài xã hội, đời sống làm chất liệu cho các sáng tác của mình, nhưng Lộn Xộn Band kết hợp với rap đã mang đến cho khán giả dư vị mới hơn cho một nhóm nhạc trẻ. Ngoài ra năm 2018, Lộn Xôn Band cũng làm liveshow Bay trên những biển vàng tại Mù Canh Chải (Lào Cai) vào tháng 9/2018 và MV Bấm # cho anh đi lên.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm