Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Album của năm: Những sản phẩm làm nên 'gương mặt nghệ thuật' của ca sĩ

05/04/2019 08:12 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Năm 2018 chính là năm có khá nhiều album được ra đời, một sự "trở lại" trong dòng chảy nhạc số đầy thú vị. Mỗi album của các ca sĩ được phát hành, ghi lại cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của họ. 6 đề cử có mặt trong hạng mục Album của năm Giải Âm nhạc Cống hiến 2018 chính là 6 bức "chân dung" rõ nét của các ca sĩ và ê-kíp sản xuất.

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Nhạc sĩ của năm: Nhiều khám phá và cá tính

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Nhạc sĩ của năm: Nhiều khám phá và cá tính

Đề cử hạng mục Nhạc sĩ của năm lần nay ghi nhận 5 gương mặt: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Võ Thiện Thanh, Tiên Tiên và Vũ Cát Tường. Đây là những nhạc sĩ đã có những sáng tác mang tính tìm tòi, khám phá hoặc thể hiện cá tính rất riêng của mình.

1. Sau Chat với Mozart quá thành công, 12 năm sau, ca sĩ Mỹ Linh mới thực hiện album Chat với Mozart 2, một sản phẩm âm nhạc mang lại nhiều bất ngờ cho người yêu nhạc. Album là bước tiếp nối của Mỹ Linh với mong muốn mang dòng nhạc cổ điển, kinh viện đến gần hơn với công chúng Việt Nam qua phương thức thể hiện "Việt hóa".

Chú thích ảnh

Nhạc sĩ Dương Thụ tiếp tục là người viết lời Việt cho 2 trong số 7 tác phẩm, và Mỹ Linh chính là người đặt bút viết lời cho các tác phẩm còn lại, để thấy ca sĩ Mỹ Linh đặt rất nhiều tâm huyết vào album Chat với Mozart 2. Màu sắc âm nhạc đậm màu blues jazz hiện đại, các nhạc sĩ phối khí gồm Anh Quân, Huy Tuấn và nhạc sĩ trẻ Thanh Bình… đã khoác lên các tác phẩm này hơi thở của âm nhạc đương đại, dễ nghe và êm tai, gần gũi với đại đa số công chúng.

Nghe Đợi những ngày Xuân (trích album Chat với Mozart 2)

2. Ở đề cử của ca sĩ Bích Phương với album Dramatic, khán giả đã được thưởng thức một sản phẩm trọn vẹn kết thúc dự án Việt Nam Việt Nam. Album mang phong cách pop/electro, được sản xuất bởi Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DươngK và Nguyễn Thanh Bình. "Dramatic" thể hiện đậm cá tính âm nhạc của Bích Phương trong năm 2018.

Chú thích ảnh

Những giai điệu bắt tai, hòa âm hiện đại, màu sắc điện tử pha trộn với chút âm hưởng dân gian Việt Nam, hình ảnh, ca từ cũng được chắt lọc từ trong nguồn văn hóa dân gian, cùng tư duy của giới trẻ hiện đại.

Album này đã mang lại thành công lớn cho Bích Phương, chỉ sau 1 ngày mở bán trên iTunes tại Việt Nam, nó đã nhảy vào vị trí số 1 của các album bán chạy nhất, ngoài ra nó cũng được xếp thứ 2 BXH album được nghe nhiều nhất trên iTunes Việt Nam.

Nghe Dramatic của Bích Phương:

3. Kiên định với "con người nghệ sĩ" của chính mình, Đức Tuấn trong năm qua tiếp tục để lại ấn tượng với album Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang. Đây là album tác giả - tác phẩm nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát ca sĩ Đức Tuấn. Album này gồm hai CD, ngoài những tác phẩm rất quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang, ca sĩ Đức Tuấn đã dày công, tìm tòi và thể hiện các nhạc phẩm ít người biết như Phiêu diêu, Quạnh hiu, Kỷ niệm của tôi…

Chú thích ảnh

Album đã được thực hiện trên ý tưởng màu sắc âm nhạc có âm hưởng của những năm 1980, và được thu với dàn nhạc giao hưởng. Khi thưởng thức album nhạc Phú Quang này, khán giả sẽ cảm nhận được phong cách riêng của ca sĩ Đức Tuấn tràn ngập, chất symphony, màu kịch tính trong giọng hát đã giao thoa đặc biệt với giai điệu, ca từ và ý nhạc của nhạc sĩ Phú Quang khá mới mẻ.

Nghe Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang:

4. Một sản phẩm âm nhạc nữa đã tạo được nhiều sự chú ý trong năm 2018, đó chính là album Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh. Một sản phẩm jazz của người Việt, điều đặc biệt chính ở các sáng tác đều là của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, trong đó có một số ca khúc quen thuộc như: Từ khi em đến, Tình 2000, Xích lô... được làm mới hoàn toàn trên tổng thể của một album jazz.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, Saigon Feel không chỉ nằm gọn trong những "khuôn mực" của jazz, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cùng Hồ Trung Dũng tìm cách thể hiện mới hơn, đó là thử khám phá jazz khi kết hợp jazz truyền thống với các thể nhạc pop, R&B, hip-hop… Vì những sự kết hợp ấy, album Saigon Feel của Hồ Trung Dũng và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh trở nên gần gũi, bắt tai và hợp hơn với khán giả hiện nay.

Nghe Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh:

5. Ca sĩ Vũ Cát Tường cũng ghi tên mình ở hạng mục Album của năm với album Stardom. Album tiếp tục ghi nhận ca sĩ Vũ Cát Tường ở vai trò nhạc sĩ sáng tác lẫn ca sĩ thể hiện. Tuy nhiên, màu sắc âm nhạc đã có phần thay đổi.

Nghe Stardom của Vũ Cát Tường:

Nếu như ở hàng loạt bản hit trước, Vũ Cát Tường còn đôi chút nhẹ nhàng, thì ở album lần này, yếu tố rap được Vũ Cát Tường sử dụng nhiều hơn để tạo ra không khí sôi động, bộc lộ nhiều hơn gu âm nhạc hiện tại của Vũ Cát Tường.

Chú thích ảnh

Việc đặt tên cho các ca khúc bằng tiếng Anh, cũng là điều Vũ Cát Tường mong muốn "hướng ngoại" cho album của mình, để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn, không chỉ có thị trường trong nước. Album này đã chiếm vị trí số 1 BXH những album bán chạy nhất tại iTunes Việt Nam sau 2 ngày mở bán.

6. Một "tân binh" trong làng nhạc 2018 đã gây ra nhiều xôn xao, chính là Bùi Lan Hương cùng sản phẩm đầu tay - album Thiên thần sa ngã. Ca sĩ Bùi Lan Hương chia sẻ rằng qua album Thiên thần sa ngã, cô muốn khám phá thể loại nhạc khá mới mẻ ở Việt Nam - Dream pop.

Nghe preview album Thiên thần sa ngã tại đây:

Bùi Lan Hương đã cho thấy phong cách âm nhạc giàu "nữ tính" qua các sáng tác của chính cô, một chút ma mị, mông lung trong cách thể hiện. Với màu sắc của Dream Pop, như chính trong thể loại mà Bùi Lan Hương lựa chọn, album Thiên thần sa ngã đã mang đến cho làng nhạc Việt 2018 làn gió mới, khi mà thật hiếm một tác giả nữ lại có thể sáng tác cả album để phát hành.

Chú thích ảnh

  

Lễ Bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Ba (9/4) tại Hà Nội và TP.HCM; Lễ trao giải diễn ra tối thứ Ba (16/4) tại Nhà hát TP.HCM.

Năm nay Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp sẽ là đối tác sản xuất đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm