Gia đình Vua bóng đá Pele: Họ là những ai?

27/12/2022 06:35 GMT+7 | Thế giới Sao

Pele, 82 tuổi, đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 7 người con được thừa nhận. Các con đều lấy họ gốc của ông, Nascimento, trong đó có 3 con của vợ đầu Rosemeri dos Reis Cholbi (1966-1982), cặp song sinh của vợ hai Assyria Lemos Seixias (1994- 2008) và hai người con từ những cuộc tình ngoài giá thú. Với người vợ thứ ba, Marcia Aoki (2015- nay), Pele không có con chung.

Gia đình của Pele gần như đã hội tụ đầy đủ vào Chủ nhật, ngày Giáng sinh, bên giường bệnh của huyền thoại bóng đá người Brazil. Họ gồm những ai?

Kelly Cristina Nascimento

Kelly Cristina Nascimento sinh ngày 13 tháng 1 năm 1967, là con đầu lòng của Pele với người vợ cả Rosemeri dos Reis Cholbi. Bà là một diễn giả trước công chúng, nhà ngoại giao thể thao vì sự phát triển và hòa bình. Mặc dù là con gái của "Vua bóng đá", Kelly giữ cuộc sống kín tiếng. Gần đây, người hâm mộ mới biết đến bà nhiều hơn thông qua những cập nhật về tình hình sức khỏe của Pele trên trang cá nhân của bà.

Edinho

Edinho là con trai của Pele với người vợ đầu tiên Rosemeri dos Reis Cholbi. Edinho chơi bóng trong vai trò thủ môn cho 4 câu lạc bộ gồm Santos, Santista, San Caetano và Ponte Preta, cho tới khi từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 29.

Năm 2005, dư luận chấn động trước thông tin Edinho bị bắt vì tội rửa tiền và buôn bán ma túy. Edinho bị tuyên phạt 33 năm tù trong phiên tòa năm 2014. Hình phạt được giảm xuống còn 12 năm 10 tháng. Đến năm 2019, nhờ hành vi tốt, Edinho được thi hành án tại gia.

Edinho sau đó khởi nghiệp huấn luyện viên nhưng cũng không thành công. Hiện Edinho, 52 tuổi, là Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Londrina ở bang Parana, miền Nam Brazil.

Ban đầu, Edinho viết trên trang cá nhân rằng ông xin lỗi vì chưa thể có mặt bên cạnh Pele vào thời điểm sức khỏe "Vua bóng đá" yếu đi. Tuy nhiên, Edinho sau đó đã thu xếp được công việc để ở bên cạnh bố.

Jennifer Nascimento

Jennifer, 44 tuổi, là con thứ ba của Pele với vợ đầu Rosemeri. Jennifer có cuộc sống kín tiếng. Bà chưa hề chia sẻ bất cứ thông tin nào về cuộc sống, sự nghiệp với báo chí.

Gia đình Vua bóng đá Pele: Họ là những ai? - Ảnh 1.

Gia đình có mặt bên cạnh Pele trong bệnh viện

 Celeste Nascimento

Celeste Arantes do Nascimento và Joshua Nascimento là cặp song sinh Pele có cùng vợ hai, nhà tâm lý học kiêm ca sĩ phúc âm Assyria Lemos Seixias. Bà Assyria kết hôn với Pele khi đã 36 tuổi, còn "Vua bóng đá" 56 tuổi nên họ nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Họ đón cặp song sinh vào năm 1996. Celeste chào đời trước nên làm chị. Cô sống kín tiếng. Lần hiếm hoi hình ảnh của Celeste được công khai là khi Pele chúc mừng sinh nhật của cặp song sinh.

Joshua Nascimento

Joshua Nascimento nối nghiệp bố, chơi bóng ở vị trí tiền vệ. Joshua đã dành phần lớn sự nghiệp bóng đá của mình với câu lạc bộ Brazil, Santos FC. Anh khởi nghiệp tại đây vào năm 2013, chơi cho đội U17. Là con của Pele, Joshua đã rất nỗ lực để tìm cách thoát ra cái bóng của người cha nổi tiếng. Anh thậm chí còn từ chối mặc chiếc áo mà Pele từng mặc ở Santos để tránh bị truyền thông và dư luận so sánh.

Flavia Christina Kurtz Nascimento

Flavia Christina Kurtz Nascimento là kết quả cuộc tình ngoài luồng của Pele với nhà báo Lenita Kurtz vào năm 1968, chỉ hai năm sau khi Pele kết hôn với vợ đầu. Flavia sống kín tiếng. Không tìm được nhiều thông tin về đời sống cá nhân của bà. Bà Flavia cũng góp mặt bên giường bệnh của Pele những ngày này.

Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento

Năm 1964, hai năm trước khi lấy người vợ đầu tiên, Pele qua lại với cô phục vụ phòng Anizia Machado và hai người có một cô con gái tên Sandra Regina Machado. Tuy nhiên, Pele không thừa nhận người con này khiến Sandra phải theo đuổi vụ kiện hàng năm trời yêu cầu ông bố nổi tiếng phải thừa nhận mình.

Pele ban đầu từ chối nộp mẫu ADN để xét nghiệm nhưng 5 năm sau ông đổi ý. Kết quả được công bố vào năm 1993 cho thấy Pele và Sandra có quan hệ ruột thịt. Dù vậy, "Vua bóng đá" chưa bao giờ thân thiết với con gái đầu lòng của ông. Sandra là Ủy viên hội đồng thành phố Santos. Bà từng viết sách kể lại quá trình nhờ cậy pháp lý để xác nhận mối quan hệ với Pele. Bà Sandra qua đời ở tuổi 42 vì ung thư vú khi đang ở nhiệm kỳ thứ hai năm 2006. Pele không dự đám tang của con, chỉ gửi vòng hoa viếng thông qua công ty riêng. Theo truyền thông Brazil, vòng hoa đã được gia đình Sandra gửi trả lại Pele. Sandra có 2 người con trai, Octavio và Gabriel.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm