Ghi nhanh từ Berlin: Vỡ oà trong niềm vui chiến thắng ngày Đức đánh bại Pháp

05/07/2014 17:14 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tứ kết World Cup 2014 giữa Pháp và Đức được dự đoán sẽ diễn ra kịch tính và là trận đấu mang tính chất quyết định, không chỉ vì đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp vào bán kết mà còn ở việc thành hay bại trong trận đấu này có thể quyết định tới chiếc ghế HLV của ông Joachim Loew và Didier Deschamps.

Đường phố Berlin trước giờ bóng lăn vắng vẻ bất thường, có lẽ mọi người hoặc đã về nhà đón xem trước màn hình vô tuyến hoặc tới những khu cổ động viên để xem cuộc đọ sức giữa những chú đại bàng Đức với những chú gà trống Pháp.

Hàng trăm nghìn người đã kéo đến Fanmeile ở Berlin để theo dõi trận Pháp - Đức

Hàng trăm nghìn cổ động viên đã kéo tới các khu Fanmeile ở Berlin để theo dõi lượt trận tứ kết đầu tiên tại World Cup 2014. Đội tuyển Đức càng vào sâu thì lượng cổ động viên tới đây càng đông, đặc biệt hôm sau là ngày nghỉ nên khu vực Fanmeile từ sớm đã không còn một chỗ trống.

Lực lượng an ninh, cảnh sát chống bạo động và cứu thương được triển khai tới đây đông hơn hẳn những trận đấu trước. Trận Pháp - Đức diễn ra vào lúc 18 giờ chiều, trời vẫn nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C. Đã có nhiều người phải phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng y tế do trời quá nắng nóng.

Lực lượng an ninh hiện diện đông đảo

Bàn thắng đến sớm của Mats Hummels càng làm không khí nơi đây nóng hơn. Các cổ động viên lại càng hò hét, phấn khích sau khi đội tuyển Đức vượt lên dẫn trước. Thời gian của trận đấu còn khá dài nên các cổ động viên Đức vẫn hết sức lo lắng cho đội nhà. Thế nhưng hai bên tiếp tục đá chắc chắn và hầu như không có pha bóng nguy hiểm nào về khung thành hai bên.

Một cổ động viên với chiếc mũ độc đáo hình sân bóng

Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên cũng là lúc các cổ động viên Đức vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Pháp vẫn là đội thường thua Đức trong các cuộc đối đầu ở World Cup và lần này cũng không phải ngoại lệ. Một bữa tiệc mừng chiến thắng tràn ngập khắp khu Fanmeile. Tiếng nhạc mạnh, những tiếng hò vang và những kiểu ăn mừng của mỗi cổ động viên không ai giống ai.

Trong khi đó, tại trận đấu tứ kết thứ hai giữa đội tuyển Brazil và Colombia, khu vực Fanmeile vẫn còn rất đông cổ động viên tuyển Đức ở lại để đợi xem mặt đội bóng đối thủ của Đức. Một số cổ động viên Brazil cũng đã đến để cổ vũ cho đội nhà.

Cổ động viên Brazil cũng xuất hiện ở Fanmeile

Trong suốt 90 phút thi đấu với 3 bàn thắng, chỉ một số tình huống khiến cổ động viên Đức hô vang khu Fanmeile, đó là khi có các bàn thắng, đặc biệt là khoảnh khắc James Rodríguez rút ngắn tỷ số cho tuyển Colombia và tình huống Thiago Silva nhận thẻ vàng do phạm lỗi với thủ môn Ospina của Colombia.

Các cổ động viên Đức nói rằng họ trước hết chúc mừng chiến thắng của Brazil, song cũng chia buồn vì đối thủ của Brazil sẽ là Đức.

Một số hình ảnh ghi nhận từ Fanmeile ở Berlin:

Mạnh Hùng
Từ Berlin

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm