Cầu thủ đồng tính ở Premier League: Con số không hề nhỏ

28/10/2017 14:37 GMT+7 | Thể thao

(thethaovanhoa.vn) - Chuyện đồng tính trong giới cầu thủ không còn xa lạ. Và số lượng cầu thủ đồng tính ngày càng tăng lên rõ rệt, kể cả ở Premier League.

Mới đây, cựu GĐĐH của câu lạc bộ Leeds David Haigh nói rằng ông biết ít nhất 20 cầu thủ tại Premier League là đồng tính. Theo lời Haigh, tất cả trong số đó đã tới gặp ông để xin lời khuyên. Tất cả bọn họ đều lo sợ áp lực từ truyền thông nên không dám công khai giới tính của mình. Đương nhiên vị giám đốc 40 tuổi này cũng không hề tiết lộ bất kì một cái tên nào với báo giới.

Anh quốc vốn là một miền đất hứa với báo giới. Chỉ một scandal nhỏ cũng được báo chí bàn tán qua ngày này tháng nọ, chứ đừng nói tới việc một cầu thủ tự nhận mình là gay, ngay cả khi thời đợi bây giờ dư luận đã "thoáng" hơn. Trước đó một cầu thủ của Leeds là Robbie Rogers đã phải chuyển sang giải nhà nghề Mỹ thi đấu vì không chịu nối áp lực dư luận khi thừa nhận mình là gay.

Cầu thủ nối tiếng nhất từng công khai giới tính thật của mình là Thomas Hitzlsperger. Anh có 52 lần khoác áo tuyển Đức cũng như từng đá cho Everton, West Ham và Aston Villa. Không lâu sau khi thừa nhận với báo giới mình là gay, anh đã liên tục phải hứng sự miệt thị từ phía các khán đài đến nỗi phải tuyên bố giải nghệ vài tháng sau đó.

Người đại diện đính chính tin Liam Payne của One Direction kết hôn với vợ cũ Ashley Cole

Người đại diện đính chính tin Liam Payne của One Direction kết hôn với vợ cũ Ashley Cole

Một đại diện của Liam Payne đã tiết lộ với trang giải trí Hello! rằng ngôi sao của ban nhạc One Direction chưa hề kết hôn với Cheryl, vợ cũ của cầu thủ Ashley Cole.

Ngay đến một cầu thủ được coi là ăn chơi hàng đầu nước Anh là Ashley Cole cũng từng có những tin đồn về giới tính. Đặc biệt là sau khi anh ly hôn với cô đào Cheryl của nhóm Girls Aloud. Các thông tin dày đặc đến nỗi cựu hậu vệ của Arsenal và Chelsea phải lên báo thanh minh về độ "thẳng" của mình.

Thích Mây Đỏ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm