Barca gây sốc với 'anh mù' của M.U

16/12/2017 07:33 GMT+7 | Thể thao

(thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh Umtiti vẫn đang chấn thương còn Mascherano nằng nặc đòi ra đi, Barcelona đã chuyển hướng sang trung vệ thất sủng của Manchester United.

Daley Blind (tiếng Anh, blind nghĩa là mù) là học trò cưng của Van Gaal ở World Cup 2014 trong màu áo "những cơn lốc màu da cam". Ngay sau đó, anh cũng được chiến lược gia người Hà Lan đưa về sân Old Trafford khi ông tiếp quản M.U từ tay David Moyes. Blind nổi tiếng là một cầu thủ đa năng khi anh có thể đá trung vệ, hậu vệ trái hay tiền vệ phòng ngự.

Tuy nhiên, kể từ khi Mourinho tiếp quản ghế nóng tại Manchester United, Blind đã bị cho "ra rìa" một cách không thương tiếc. Lần cuối cùng chúng ta thấy Blind thi đấu cho Quỷ đỏ tại Premier League đã cách đây 3 tháng trước. Thậm chí đến một cầu thủ được cho là bị Mourinho "trù" như Luke Shaw cũng được ra sân nhiều hơn anh.

Đó cũng là lí do mà Barcelona rất khao khát có được chữ kí của Blind. Ở kì chuyển nhượng mùa đông, rất khó để sở hữu một cầu thủ chất lượng khi hầu hết đội hình của các CLB đều đã vào khuôn. Việc bán được Blind cũng giúp Man United dồn tiền vào những mục tiêu khác như Oezil hay Pastore.

Mục tiêu của M.U đồng ý gia nhập Barca, Messi không vui

Mục tiêu của M.U đồng ý gia nhập Barca, Messi không vui

Truyền thông Tây Ban Nha tuyên bố Antoine Griezmann đã quyết định gia nhập Barca thay vì Man United. Tuy nhiên, ngôi sao số 1 của sân Camp Nou, Lionel Messi, lại không hài lòng với điều này.

Hiện tại Barcelona vẫn đang dẫn đầu La Liga nhưng trước mắt họ là trận siêu kinh điển với Real Madrid cuối tuần sau. Ở đấu trường Champions League, họ cũng phải gặp một thử thách khó khăn khác là Chelsea. Sự bổ sung Blind sẽ là rất cần thiết cho chặng đường chinh phục các danh hiệu của HLV Ernesto Valverde mùa này.

Thích Mây Đỏ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm