Gary Neville tin Arsenal sợ thua nên đòi hoãn trận gặp Tottenham

15/01/2022 07:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Chuyên gia của Sky Sports, Gary Neville đã kêu gọi Ban tổ chức giải Premier League từ chối yêu cầu của Arsenal về việc hoãn trận derby Bắc London với Tottenham vào Chủ nhật này.

HLV Guardiola xác nhận Man City có thêm ca Covid-19

HLV Guardiola xác nhận Man City có thêm ca Covid-19

HLV Pep Guardiola xác nhận Man City sẽ không có được đội hình mạnh nhất để đối đầu với Chelsea tại vòng 22 Ngoại hạng Anh do có thêm trường hợp nhiễm Covid-19

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Tottenham vs Arsenal ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2021/22 sẽ diễn vào lúc 23h30 ngày Chủ nhật (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu, Arsenal đã gửi đơn lên Ban tổ chức giải để xin hoãn trận đấu vì vắng nhiều cầu thủ với những lý do khác nhau.

Chiếc thẻ đỏ của Granit Xhaka trong trận hòa Liverpool ở bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh đồng nghĩa với việc tiền vệ này sẽ bị treo giò trước Spurs, trong khi Cedric và Bukayo Saka gặp những vấn đề khác nhau sau trận đấu.

Martin Odegaard đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước trận đấu với Liverpool, anh chưa thể ra sân trước Tottenham. Emile Smith Rowe và Takehiro Tomiyasu hiện vẫn đang trong thời gian điều trị chấn thương.

Trong khi đó Thomas Partey, Nicolas Pepe, Mohamed Elneny và Pierre-Emerick Aubameyang đang làm nhiệm vụ tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2022.

Trước yêu cầu của Arsenal, cựu danh thủ Gary Neville đã lên tiếng. Anh cho rằng các câu lạc bộ nên ngừng yêu cầu hoãn trận đấu và Ban tổ chức Ngoại hạng Anh nên từ chối đề xuất của Arsenal.

Neville nói với Sky Sports: “Tôi thực sự tin rằng tất cả các đội, không chỉ ở Premier League mà ở EFL bây giờ, đều phải thi đấu đúng lịch trình của họ. Balogun bị cho mượn, Maitland-Niles được cho mượn, Xhaka bị thẻ đỏ, đó không phải lỗi của ai khác. Chúng ta không thể hoãn trận đấu được”.

Neville cho rằng các đội bóng đang sử dụng sự bùng phát của Covid-19 như một cái cớ để tránh phải tham gia các trận đấu trong hoàn cảnh mà họ nghĩ rằng họ sẽ không có được chiến thắng.

“Chẳng thà lý do là bởi Covid-19 hoặc trong những trường hợp bất thường khiến đội có 10-15 cầu thủ không thể thi đấu. Nhưng trong vài tuần qua, các đội cứ nghĩ đến việc hủy các trận đấu khi nghĩ rằng họ không có được đội hình tốt nhất để giành chiến thắng. Chuyện này phải dừng lại”.

Neville khẳng định rằng anh không nhắm vào đội bóng nào, cũng không coi họ là đội duy nhất làm việc này. Tuy nhiên, yêu cầu hủy trận đấu của họ không nên được chấp thuận.

“Tôi phải nói rằng tôi chẳng nhắm vào Arsenal. Đáng lẽ tôi phải nói ra điều này cách đây 3-4 tuần. MU hay cả các đội bóng khác, họ có 30 hoặc 40 cầu thủ trong đội hình, tôi không hiểu rằng tại sao họ không thể có 14, 15, 16 người để ra sân thi đấu. Đối với tôi, chuyện này không nên xảy ra thêm nữa”.

 

Chú thích ảnh
Arsenal muốn hoãn trận derby với Tottenham

  

Đồng nghiệp của Neville, Jamie Carragher, cũng khẳng định anh không đổ lỗi hoàn toàn cho Arsenal nhưng nhấn mạnh rằng các giải đấu khác của châu Âu cũng đối mặt với vấn đề tương tự nhưng không có chuyện liên tiếp hoãn các trận đấu.

“Đây không phải là một sự đào bới ở Arsenal”, Carragher nói. “Không có giải đấu nào khác ở châu Âu làm điều này. Bayern Munich đã sử dụng một cầu thủ 16 tuổi trong trận đấu vừa qua. Tại sao chúng ta không thể làm điều đó? Tại sao các cầu thủ trẻ không được trao cơ hội trong những trường hợp này? Mọi người đều ở trên cùng một con thuyền và tôi với Gary đồng tình nếu đó là sự bùng phát của Covid-19 và đội không đủ quân số thì có thể chấp nhận được. Nhưng các cầu thủ chấn thương hay đang dự AFCON, điều đó chẳng liên quan gì cả. Bạn có đội U23. Bạn cũng có những cầu thủ trẻ. Đây là cơ hội để trao cơ hội cho họ. Tôi nghĩ rằng vào lúc này các đội đang lợi dụng tình hình để làm điều có lợi cho mình”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm