Gang Dong Won: Tài tử Hàn duy nhất được mời tới Cannes 2018

11/05/2018 07:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gang Dong Won đã có sự xuất hiện bất ngờ trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 71 vào hôm 8/5. Anh là nam diễn viên Hàn Quốc duy nhất được mời tới LHP Cannes năm nay với vai diễn trong phim thảm họa hành động Hollywood Tsunami LA.

1. Các nhà tổ chức LHP Cannes đã mời Gang Dong Won (37 tuổi) tới để quảng bá phim Tsunami LA của đạo diễn Simon West, từng là tác giả phim Lara Croft: Tomb Raider (Kẻ cướp lăng mộ)Con Air (Không tặc - 1997). Gang Dong Won bắt đầu quay phim Tsunami LA hồi tháng 3.

Phim Tsunami LA mô tả một cơn thủy triều lớn nhấn chìm Los Angeles. Phim đang được làm hậu kỳ tại Anh và dự kiến được phát hành vào năm 2019.

Đây là sự xuất hiện chính thức đầu tiên của Gang Dong Won tại LHP Cannes, sau một lần không chính thức, gặp gỡ các nhà làm phim hải ngoại hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Nam diễn viên Hàn Quốc Gang Dong Won

Gang Dong Won hiện rất bận rộn với công việc và 2018 được xem là năm quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài đã 15 năm của anh.

Sau khi thủ diễn vai chính trong bộ phim gay cấn Golden Slumber (Giấc ngủ hoàng kim), ra mắt hồi tháng 2, Gang Dong Won tiếp tục quay phim gay cấn hành động khoa học viễn tưởng In-rang của đạo diễn Kim Jee Woon và sau đó là phim Hollywood Tsunami LA.

Phim Golden Slumber được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản Isaka Kotaro và đã trở thành phim đạt doanh thu phòng vé cao thứ 3 trong dịp Tết Nguyên đán, sau Black Panther (Chiến binh báo đen) Detective K: Secret Of The Bloodsucking Demon (Thám tử K: Ma cà rồng báo thù). Từ thành công này, có thể thấy được con mắt "tinh đời" của Gang Dong Won.

Chú thích ảnh
Phim Golden Slumber của Gang Dong Won không được giới chuyên môn đánh giá cao

Chia sẻ với báo giới, Gang Dong Won nói rằng anh thấy mình phải có trách nhiệm nhất định với doanh thu phim bởi anh là người đã gợi ý làm phim này khi nhận thấy câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết có thông điệp đáng được kể.

Phim là câu chuyện xoay quanh cuộc chạy trốn của một nhân viên chuyển phát nhanh thật thà, chất phác tên là Kim Geon Woo bị các thế lực đen tối trong chính phủ hãm hại, vu khống là kẻ ám sát ứng cử viên Tổng thống. Từ một người lương thiện, anh trở thành tội phạm khủng bố quốc gia, bị truy nã khắp nơi.

Chú thích ảnh

Háo hức nói về những vấn đề xã hội và chính trị, Gang Dong Won nói: "Tôi nghĩ nội dung và thông điệp trong cuốn tiểu thuyết đáng được kể. Tôi muốn kể câu chuyện của những người bị buộc tội và bị những người cầm quyền buộc tội sai.

Chúng ta biết rằng trong thế giới thực có những người như vậy. Nhiều nạn nhân thậm chí sau khi nhận được tiền bồi thường từ chính phủ đã phải chi thêm tiền để trả lãi, do vậy cuộc sống của họ lại càng gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Tôi như có thôi thúc nhắc nhở mọi người quan tâm tới đề tài này".

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, phim không phải chỉ có những âm mưu và một "siêu người hùng" đơn phương đánh bại được tất cả những người xấu.

"Điều tôi thích nhất trong phim là thời điểm nhân vật Kim Geon Woo quyết định vượt qua tất cả với sự hỗ trợ của nhiều người khác. Cuối cùng, phim đề cập đến tính nhân văn" - Gang Dong Won nói.

Để hóa thân vào nhân vật này, một người chuyển phát nhanh trong bình thường, Gang Dong Won đã phải tăng 8kg và để mái tóc trông "ngô ngố".

"Tôi có nhiều điểm chung với nhân vật của mình, tôi nghĩ vậy. Nhân vật này nói: Có gì sai khi cho nhiều hơn và nhận ít hơn? Đây cũng là câu mà tôi thường nói trong đời" - Gang Dong Won chia sẻ.

2. Gang Dong Won là một người mẫu trở thành diễn viên. Anh sinh ra ở thành phố cảng Busan và bước vào nghề diễn hồi năm 2003 với phim truyền hình Country Princess của kênh MBC.

Chú thích ảnh

Tiếp sau đó, Gang Dong Won xuất hiện trong các phim Hàn Quốc ăn khách, như The Priests (Mục sư - 2015), Violent Prosecutor (Công tố viên hung bạo - 2016), Master (Ông trùm - 2016) và Golden Slumber.

Còn trong phim Tsunami LA, Gang Dong Won lột tả chân dung một người lướt sóng làm việc trong một thủy cung.

Gang Dong Won luôn nghĩ tới các vai diễn để đến với khán giả quốc tế, song phải đến đầu năm 2016 anh mới bắt đầu thử vai cho phim Hollywood.

"Thời gian ở Mỹ, tôi đã thử vai và nhận được những phản ứng tích cực, qua đó tôi nghĩ mình có thể có cơ hội tốt (giành được vai diễn ở kinh đô điện ảnh)" - Gang Dong Won cho biết.

Gang Dong Won cho rằng phim Hàn Quốc sẽ đến được với lượng khán giả quốc tế lớn hơn khi ngày càng nhiều diễn viên ở xứ kim chi tìm kiếm các cơ hội ở hải ngoại.

Chú thích ảnh
Gang Dong Won trên thảm đỏ LHP Cannes

"Nếu phim Hàn Quốc chỉ nhắm tới khán giả nội địa thì không thể phát triển được. Ở Hàn Quốc, phim được dàn dựng với kinh phí 10 tỷ won thì được gọi là bom tấn. Nhưng nếu vẫn trong môi trường sản xuất ấy, vốn thiếu kinh nghiệm, thì rất khó. Nếu tôi có được những thành quả tốt ở Hollywood, điều đó có nghĩa tôi có thể góp phần giúp phim Hàn Quốc thu hút được kinh phí sản xuất lớn hơn khi tôi tham gia những bộ phim ấy, bởi ngôi sao càng nổi tiếng sẽ càng thu hút được đầu tư lớn hơn. Tôi nghĩ quay phim Hollywood sẽ giúp mình có được trải nghiệm tuyệt vời và rất thú vị. Hay nói một cách khác, đây là điều mà tôi phải làm ở vai trò một diễn viên" - Gang Dong Won bày tỏ.

Hàn Quốc có 2 phim được mời tới LHP Cannes năm nay, gồm Burning của đạo diễn Lee Chang Dong, tham gia tranh giải Cành cọ Vàng, và The Spy Gone North của đạo diễn Yoon Jong Bin, được trình chiếu ở hạng mục Midnight Screening.
LHP Cannes 2018: đã thực sự thay đổi?

LHP Cannes 2018: đã thực sự thay đổi?

Nền điện ảnh vẫn đang "choáng váng" với bê bối quấy rối của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein và LHP Cannes đang bị chỉ trích khi thiếu vắng nhiều gương mặt nữ. Trong bối cảnh ấy, một số ngôi sao nữ như Cate Blanchett và Kristen Stewart sẽ thể hiện tinh thần hưởng ứng phong trào #MeToo và Time's Up khi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 71 năm 2018, khai mạc (hôm 8/5).

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm