Gần 10 nghìn người tham dự giải chạy marathon ở TP.HCM

08/01/2023 18:42 GMT+7 | Thể thao

Xuất phát từ 4 giờ sáng, hàng ngàn VĐV bắt đầu cuộc đua chinh phục đường chạy qua các con đường trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng và chinh phục đỉnh cầu Phú Mỹ. Thời tiết mát mẻ của những ngày đầu năm mới mang lại điều kiện tốt nhất cho các VĐV chinh phục đường chạy.

Gần 10 nghìn người tham dự giải chạy marathon ở TP.HCM - Ảnh 1.

Giải Marathon TPHCM 2023 thu hút gần 10 nghìn người tham dự và đây là hoạt động sôi động đầu năm của thể thao địa phương trong năm mới. Ảnh: DL

Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ Tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh TP.HCM cho biết: "Chạy bộ là môn thể thao dành cho tất cả mọi người, ở mọi nhóm tuổi. 

Gần 10 nghìn người tham dự giải chạy marathon ở TP.HCM - Ảnh 2.

TOP 3 nhà vô địch nội dung chuyên nghiệp của nam. Ảnh: NT

Trong 10 năm qua, Giải đã mang đến cho cộng đồng một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho cả VĐV chuyên nghiệp và không chuyên không chỉ tại TP.HCM và còn trên khắp cả nước. Thông qua giải chạy, chúng ta đã tìm kiếm được những thế hệ kế thừa, nhân tài cho thể thao Việt Nam, đặc biệt là trong bộ môn chạy việt dã".

Ở cuộc đua kỷ niệm 10 năm này, gần 10 nghìn VĐV hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào đã tham gia tranh tài ở 4 cự ly bao gồm: Marathon (42,195km), Bán Marathon (21km), 10km và 5km. Kết quả, VĐV nam và nữ về nhất cự ly marathon hệ chuyên nghiệp lần lượt là Lê Văn Tuấn (về nhất với thành tích 2h32'40") và Hoàng Thị Ngọc Hoa (3h05'43"). Ở hệ phong trào, nam VĐV Đăng Văn Quyết vô địch sau 2h41'47", và nữ VĐV Nguyễn Thị Đường chinh phục đường chạy với thành tích 3h17'51".

Vì một sự cố không mong muốn, quãng đường chạy của nhà vô địch SEA Games Hoàng Nguyên Thanh đã chạy vượt quá cự ly tiêu chuẩn là 42,195km và bị VĐV Lê Văn Tuấn vượt lên khi đang dẫn đầu cuộc đua. Tuy nhiên, VĐV Lê Văn Tuấn lại thể hiện một tinh thần thể thao tuyệt vời khi quyết định trao lại phần vinh danh giải nhất và phần thưởng của nhà vô địch cho người bạn của mình là Hoàng Nguyên Thanh.

Kết quả cuộc đua chung cuộc vẫn sẽ được giữ nguyên cho 2 VĐV. Đây thực sự là một hành động đẹp trong thể thao. Ngoài những cá nhân tham gia, Giải cũng chào đón hơn 50 nhóm chạy, công ty cùng tham gia như là một hoạt động teambuilding dành cho nhân viên. 

Bên cạnh đó, đường chạy dành cho bé với tên gọi Ronny Dash diễn ra vào ngày 7/1, cũng là sân chơi cho 500 em nhỏ tranh tài cự ly 500 và 1.500m, khuyến khích tinh thần thể dục thể thao của các em.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm