Tranh Việt tại phiên đấu giá rẻ ở Singapore

13/04/2016 14:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phiên đấu giá có tên Nghệ thuật hiện đại và đương đại của nhà Larasati sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 23/4 tại Singapore, giới thiệu 59 lô tác phẩm, trong đó có 4 tác phẩm từ Việt Nam.

Đó là các tác phẩm của Đỗ Quang Em, Hồng Việt Dũng, Phương Quốc Trí, Trần Việt Phú, các họa sĩ đương đại, hai người sau thuộc thế hệ 7X.


Tác phẩm "Chân dung tự họa" của Phương Quốc Trí, sơn dầu trến bố, 100 x 75 cm, 2008. Giá khởi điểm: 2.000 đến 3.000 SGD (đô-la Singapore)

Các tác phẩm của Phương Quốc Trí, Trần Việt Phú được chú thích: Đi kèm với giấy chứng nhận tính xác thực từ Hà Nội Studio Gallery, và có chữ ký của các nghệ sĩ.

Ngoài tác phẩm của danh họa Affandi có giá khởi điểm từ 100.000 đến 150.000 SGD (đô-la Singapore), tương đương 74.000 đến 111.000 đô-la Mỹ, phần lớn còn lại có giá khởi điểm thấp hơn 10.000 SGD. Vì phía tổ chức chủ động đưa ra những tác phẩm có khởi điểm như vậy, nên hoàn toàn có thể gọi phiên đấu này thuộc phân khúc giá rẻ.

Những ai yêu thích các tên tuổi đang làm mưa làm gió trên thị trường nghệ thuật quốc tế như Yayoi Kusama, Willem Gerard Hofker, Murakami Takashi, Kang Hoon Kang, Richard Winkler… thì đây cũng là cơ hội tốt để sở hữu.

Chính vì giá cả như vậy nên tranh Việt bớt lép vế. Ngoài chân dung tự họa đã quen thuộc của Đỗ Quang Em, do ông vẽ loạt này khá nhiều, bức chân dung tự họa của Phương Quốc Trí cũng đáng chú ý.

Dưới đây là các tác phẩm Việt tại phiên đấu giá: 


Tác phẩm "Chân dung tự họa" của Đỗ Quang Em, sơn dầu trên bố, 65.5 x 76.5 cm, 2006. Giá khởi điểm: 4.000 đến 7.000 SGD

Tác phẩm "Phụ nữ với sen" của Hồng Việt Dũng, sơn dầu trên bố, 89 x 79 cm, 2003. Giá khởi điểm: 3.000 đến 5.000 SGD

Tác phẩm "Tháng Tư" của Trần Việt Phú, sơn dầu trên bố, 109 x 70 cm, 2003. Giá khởi điểm: 4.000 đến 7.000 SGD

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm