CHÙM ẢNH: Du khảo TP HCM với tà áo dài bằng xe đạp

20/03/2016 12:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hành trình Thành phố tôi yêu với chủ đề Áo dài Việt - Du lịch Việt vừa kết thúc tại Nhà Văn hóa Sinh viên (TP.HCM) lúc 10h30 sáng ngày 20/3.

Tập trung từ lúc 6h tại Nhà Văn hóa Sinh viên, khởi hành lúc 7h30, khoảng 200 nam nữ đạp xe theo tuyến đường Điện Biên Phủ, rẽ phải vào Phạm Ngọc Thạch, đến Công xã Paris, Bưu điện thành phố và tạm dừng chân tại Đường sách thành phố.


Nơi xuất phát là Nhà Văn hóa Sinh viên

Từ 8h30 vào đường Đồng Khởi, đến Nhà hát thành phố, thưởng thức biểu diễn âm nhạc cuối tuần. Sau đó đoàn thẳng ra Tôn Đức Thắng, rẽ phải vào Hàm Nghi, về Phó Đức Chính, chụp hình tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Từ 9h40 đến 10h30 đi từ Phó Đức Chính sang Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, rẽ phải vào Biên Phủ, về lại Nhà Văn hóa Sinh viên.

Hành trình còn có tên là du khảo thành phố cùng xe đạp, với tổng chiều dài gần 10 km. Mục đích chính là tuyên truyền, vận động người dân thành phố chung tay vì môi trường du lịch, mặc áo dài thường xuyên hơn.


Hành trình này do Nhà Văn hóa Sinh viên thực hiện từ năm 2014, mỗi tháng một lần, với nội dung, tuyến đường và chủ đề khác nhau. Lần này đặc biệt vì có khoảng 100 nữ thanh niên mặc áo dài để ủng hộ, cổ xúy cho Lễ hội áo dài TP.HCM.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm