Linh thiêng lễ hội cầu ngư của dân biển Sa Huỳnh, Lý Sơn

16/12/2017 11:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ hội ra quân nghề cá đã trở thành nét văn hóa truyền thống của ngư dân địa phương ven biển, hải đảo trong tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó, đặc biệt nhất là lễ hội ra quân nghề cá tại Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ); tại các xã An Hải, An Vĩnh (Lý Sơn), Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi), Bình Châu, Bình Chánh, Bình Thạnh (Bình Sơn)…

Hàng trăm tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh nô nức ra quân nghề cá đầu năm trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn ngư dân làng biển xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi). Tại đây, họ hòa mình giữa không gian lễ hội có ý nghĩa đặc biệt là cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoan, gia đình ấm no, hạnh phúc.


Hò Bá trạo tại Lăng Ông - tri ân công đức các vị tiền hiền có công lập làng, dựng nghề cá Sa Huỳnh trước khi tổ chức lễ hội ra quân nghề cá.

Lễ hội còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tri ân công đức các vị tiền hiền, có công lập làng, dựng nghề. Đến với lễ hội, nhóm trai trẻ làng chài hò reo thể hiện sức mạnh thi kéo co, thi đấu các môn thể thao, còn các em thiếu niên nam nữ mặc trang phục rực rỡ biểu diễn hò bả trạo, hát sắc bùa đậm nét văn hóa vùng biển đảo miền Trung trong ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải cho biết: “Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống tâm linh của người dân đảo Lý Sơn trong những ngày đầu xuân mới, với mong muốn cầu mong cho mùa biển mới làm ăn phát đạt, mưa thuận, gió hòa, sản lượng khai thác cao”.


Hò Bá trạo tại lễ hội ra quân nghề cá Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ.

Bà con Sa Huỳnh tham gia lễ hội nghề cá.

Tàu cá dẫn đầu trong lễ ra quân nghề cá đầu năm tại cửa biển Sa Huỳnh.

 Các tàu cá của ngư dân lần lượt ra cửa biển.

Ngư dân Sa Huỳnh xã Phổ Thạnh ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.

Đại diện các tộc họ trên đảo Lý Sơn tham dự lễ ra quân đánh bắt hải sản.

Lão ngư xã An Vĩnh- Lý Sơn thổi Ốc U thúc giục đoàn tàu cá vươn khơi bám biển.

Khu neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Ngư dân xã An Hải, Lý Sơn chuẩn bị lưới ra khơi.

Lễ hội cầu ngư đầu năm trên cửa biển Sa Cần của ngư dân xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

Tàu cá xã Tịnh Kỳ ra khơi đầu năm.

Tàu cá đánh bắt về buổi sáng trên sông Phú Thọ- Cổ Lũy (TP Quảng Ngãi).

Huyện đảo Lý Sơn hiện có 417 phương tiện tàu cá, trong đó có trên 1/2 số phương tiện tàu cá có công suất lớn từ 90 CV trở lên đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa- Trường Sa. 

Nguyễn Đăng Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm