CHÙM ẢNH Atletico-Barca: Tâm điểm Neymar, 2 thẻ đỏ, penalty ‘ngoài vòng cấm’, Turan ném giày vào trọng tài

29/01/2015 08:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều tình huống gây tranh cãi đã xuất hiện trong trận đấu được miêu tả là “điên rồ” giữa Atletico Madrid và Barcelona ở trận tứ kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.


Barca dẫn 1-0 ở trận lượt đi nhưng lợi thế đó sớm bị cân bằng. Ngay giây thứ 38 của trận đấu, Fernando Tores đã có bàn mở tỷ số cho Atletico, đưa cuộc đua về thế xuất phát.



Đây là bàn thắng thứ 3 của Torres kể từ ngày trở về Ateltico. Tiền đạo người Tây Ban Nha quỳ sụp xuống hôn cỏ, ăn mừng.



Bộ ba Messi, Suarez, Neymar chơi ăn ý trong trận cầu. Kết thúc pha phối hợp, Neymar dễ dàng sút chéo góc hạ Oblak, quân bình tỷ số 1-1.



Một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra. Trọng tài đã tặng Atletico quả phạt đền sau khi Mascherano phạm lỗi với Juanfran. Băng quay chậm cho thấy pha phạm lỗi đó xảy ra bên ngoài vòng cấm.


Raul Garcia sút penalty thành công nâng tỉ số lên 2-1 cho Ateltico.


Tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu, Atletico đón nhận cú sốc khi Miranda đá phản lưới nhà ở phút 38 trong một pha bóng bị động trước cú đánh đầu của Busquets.





Rất nhiều tình huống vào bóng thô bạo đã diễn ra sau đó giữa cầu thủ 2 đội.



Torres trong một pha xô xát với Neymar.



Turan phàn nàn với cầu thủ Barca.



HLV Diego Simeone nổi giận bên ngoài đường piste.



Đến phút 41, mọi thứ chấm dứt với Atletico Madrid.



Miranda bỏ lỏng Neymar để tiền đạo này đón quả căng ngang của Alba, ghi bàn ấn định tỉ số 3-2.



Juanfran giơ 7 ngón tay, móc máy Neymar về trận thua đau đớn của Brazil trước tuyển Đức ở World Cup 2014.



Bên phía khung thành Barca, xuất hiện pha bóng tranh cãi. Griezmann sút bóng chạm tay Alba trong vòng cấm của Barcelona nhưng trọng tài không thổi phạt 11m.



Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Gabi phàn nàn về quả phạt đền bị từ chối ở phút 41 và một sự kiện hy hữu xảy ra: anh nhận thẻ đỏ ngay trong... đường hầm.



Sang hiệp 2, Arda Turan bỗng dưng cầm giày ném thẳng về phía ông trọng tài biên (trợ lý trọng tài) nhưng không trúng.



Tờ Marca cho rằng vì quá bức xúc với việc đội trưởng Gabi bị đuổi trong đường hầm, Turan đã hành xử như vậy. Sau hành động này, Arda Turan đã phải nhận thẻ vàng.



Không loại trừ khả năng anh sẽ bị Ủy ban kỉ luật LĐBĐ TBN phạt nặng.



Phút thứ 84, tiền vệ Mario Suarez vào bóng thô bạo với Messi từ phía sau để phải nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân.



Atletico chấp nhận bị loại khỏi bán kết với tổng tỉ số 2-4. Barca lọt vào bán kết. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp Villarreal - Getafe.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm