Filip Nguyễn không về V-League như lời đồn

24/06/2022 10:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trái với những thông tin sẽ chuyển về khoác áo CLB Topenland Bình Định tại V-League 2022, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn vừa gia hạn hợp đồng với CLB FC Slovacko tới ngày 31/12/2024.

Phản ứng bất ngờ của HLV Đức Thắng trước tin Filip Nguyễn về Bình Định

Phản ứng bất ngờ của HLV Đức Thắng trước tin Filip Nguyễn về Bình Định

Được hỏi về thông tin thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn có thể sẽ gia nhập Bình Định trong thời gian sắp tới, HLV Đức Thắng của đội bóng đất Võ đã đưa ra câu trả lời khiến nhiều phóng viên cảm thấy bất ngờ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Filip Nguyễn về Việt Nam chơi bóng tại V-League, một bước tiến quan trọng trong việc xin nhập quốc tịch Việt Nam là không thể xảy ra.

Mong muốn của một số CĐV, những người yêu bóng đá Việt Nam về việc một ngày nào đó Filip Nguyễn khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia đã không thể xảy ra, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Cách đây ít lâu, thủ môn Filip Nguyễn được cho là nhận được sự quan tâm của Topenland Bình Định. Thậm chí, một số nguồn tin đáng tin cậy còn cho rằng, bố của Filip Nguyễn khi xuất hiện trên sân Quy Nhơn theo dõi trận đấu giữa Topenland Bình Định và Viettel tại vòng 1 V-League 2022 hồi tháng 2 cũng là để tìm hiểu về đội bóng mà con trai mình có thể đầu quân.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Filip nguyễn, filip nguyen, V-League, CH Séc, Czech, Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, Park Hang Seo, AFF Cup, World Cup, Nam Định vs Hà Nội
Filip Nguyễn quyết định ở lại CH Séc chơi bóng thay vì về Việt Nam.Ảnh: Slovacko FC

Tuy nhiên, chính Filip Nguyễn hôm qua đã đưa ra thông tin chính thức trên trang cá nhân về việc gia hạn thành công hợp đồng với FC Slovacko, một đội bóng CH Séc đến ngày 31/12/2024.

FC Slovacko chính là CLB mà Filip Nguyễn chuyển đến thi đấu theo dạng cho mượn từ CLB Slovan Liberec đầu mùa giải 2021-2022. Trong màu áo Slovacko, Filip Nguyễn bắt chính 26 trận, cùng đội xếp hạng 4 chung cuộc.

Với quyết định trên, Filip Nguyễn cũng khó khoác áo tuyển Việt Nam vì thủ môn này chưa hoàn tất những thủ tục cần thiết cho việc nhập tịch.

Trong hai năm qua, Filip Nguyễn cũng thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Séc hướng đến các giải đấu quốc tế, trong đó có vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, Filip Nguyễn chỉ nằm trong nhóm thủ môn dự bị và chưa có cơ hội ra sân thi đấu.

Chú thích ảnh
Thông báo của Filip Nguyễn về việc ký hợp đồng mới với FC Slovacko

Không có sự phục vụ của một thủ môn có đẳng cấp châu Âu như Filip Nguyễn nhưng Topenland Bình Định không có lý do gì để mà lo lắng vì HLV Nguyễn Đức Thắng hiện có trong tay tuyển thủ quốc gia Vũ Tuyên Quang, bên cạnh đó là Trần Đình Minh Hoàng, Nguyễn Mạnh Cường và Võ Doãn Thục Kha.

Với tiềm lực tài chính của mình, đội bóng đất Võ cũng sẵn sàng chi mức lương cùng chế độ đãi ngộ hợp lý nếu muốn chiêu mộ các thủ môn chất lượng khác của đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Văn Toản, thậm chí là cả Đặng Văn Lâm.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm