Filip Nguyễn có thật sự quan tâm tới tuyển Việt Nam?

09/09/2020 07:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Filip Nguyễn thật sự nghiêm túc với ý định tham dự đội tuyển Việt Nam, chắc hẳn thủ môn sinh năm 1992 đã trở về nước từ lâu để chí ít làm đơn xin nhập quốc tịch.

Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Có Văn Lâm, chưa thấy Filip Nguyen

Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Có Văn Lâm, chưa thấy Filip Nguyen

Thiếu vắng Văn Lâm, Văn Hậu, Công Phượng hiện đang thi đấu ở nước ngoài cùng 6 cầu thủ của CLB Hà Nội vướng lịch thi đấu AFC Cup nên ở đợt tập trung ngắn hạn sắp tới của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã triệu tập một số gương mặt mới.

Xét về tuổi đời, Filip Nguyễn không còn trẻ để được các đội bóng nước ngoài chú ý. Thủ môn từng được định giá lên tới 950.000 euro hồi năm 2019 (hiện tại là 750.000 euro) từng được CLB TP.HCM xác nhận liên hệ trong thời gian này để đá V-League. Đội bóng thành phố có tham vọng tiến xa và không ngần ngại chi tiền để mua ngôi sao. Tuy nhiên, như đã biết, Filip Nguyễn đã từ chối thẳng thừng.

Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi bóng cho quốc gia có thứ hạng FIFA trong Top 50 thế giới, nhiều khả năng dự Champions League hoặc Europa League, Filip Nguyễn nếu trở về V-League chơi bóng sẽ coi như tự định đoạt tương lai của mình theo hướng đi xuống về chuyên môn.

Ở quốc gia có những thủ môn hàng đầu như Petr Cech từng thành công rực rỡ khi chơi cho Chelsea, Filip Nguyễn đương nhiên có đích nhắm cao hơn. Từ chối TP.HCM, Filip Nguyễn cũng khẳng định bản thân muốn thi đấu ở những giải bóng đá hàng đầu châu Âu.

Lịch sử V-League chưa từng ghi nhận cầu thủ nào có thể thăng hoa từ đây khi đến những nền bóng đá cao hơn thi đấu. Filip Nguyễn đương nhiên có bài học cho mình và V-League có chăng chỉ là nơi để những ngôi sao hết thời làm thương hiệu theo kiểu cùng CLB Việt Nam có lợi.

Chú thích ảnh
Filip Nguyễn vẫn còn nguyên cơ hội khoác áo ĐTQG Việt Nam. Ảnh: FBNV

Thủ thành thuộc biên chế Slovan Liberec thực tế cũng đã tốn rất nhiều công sức để lên chơi ở hạng đấu cao nhất CH Czech. Mãi đến năm 26 tuổi, Filip Nguyễn mới có thể tới Slovan Liberec sau khi thể hiện tốt ở CLB Vlasim ở giải hạng Nhì CH Czech. Năm 27 tuổi, Filip Nguyễn mới có suất bắt chính cho Slovan Liberec và sẽ rất khó hiểu với một cầu thủ có tinh thần cầu tiến khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lại chọn cách gia nhập V-League.

Chưa kể nếu khoác áo đội tuyển Việt Nam, Filip Nguyễn sẽ nhiều khả năng khó đáp ứng được yêu cầu tập trung của HLV Park Hang Seo. Ở môi trường đặc thù của bóng đá Việt Nam, đội tuyển thường xuyên có những đợt tập trung dài ngày và sẽ không dễ để thủ môn cao 1m91 đáp ứng.

Câu chuyện của Filip Nguyễn vẫn chưa hết “nóng” khi mới đây, thủ thành 28 tuổi vẫn chưa có màn ra mắt ĐTQG CH Czech ở Nations League trong trận thua Scotland 1-2 ngày 8/9. Filip Nguyễn do đó còn cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu nhập quốc tịch thành công trong thời gian tới.

Cánh cửa về Việt Nam chơi bóng và cống hiến cho bóng đá Việt Nam thực sự vẫn nằm trong tầm tay Filip Nguyễn, đương nhiên với điều kiện cầu thủ này trở về nước để trực tiếp làm thẻ cư trú, nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Vấn đề là thủ thành 28 tuổi sẽ chọn cách giải quyết thế nào để trước hết có lợi cho mình nhất. Filip Nguyễn sau khi chấp thuận tập trung cùng ĐTQG CH Czech cũng đã ít nhiều mất điểm với CĐV Việt Nam, những người từng kỳ vọng vào thủ thành này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm