FIFA thông qua kế hoạch 'lịch sử' ở World Cup 2026

14/03/2023 21:50 GMT+7 | Bóng đá 24h

FIFA chuẩn bị thông qua các kế hoạch tăng số đội tham dự cùng số trận đấu ở World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada.

FIFA quyết định tăng số đội và số trận đấu ở World Cup 2026

Theo đó thì số đội dự World Cup 2026 sẽ tăng từ 32 đội như hiện nay lên 48 đội, tương ứng thì số trận đấu sẽ tăng từ 64 trận lên 104 trận. Kế hoạch này đã có từ lâu và người ta cũng đã bàn luận nhiều về thể thức thi đấu mới mà FIFA muốn áp dụng ở World Cup 2026 với việc chia thành 16 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội thay cho 8 bảng, mỗi bảng 4 đội như hiện nay.

FIFA được cho là đã cân nhắc lại các kế hoạch của mình ở World Cup 2026 do lo ngại sự làm mới này có thể khiến giải đấu có nhiều trận đấu kém hấp dẫn hơn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Giờ thì FIFA dự kiến sẽ thông qua kế hoạch chia 48 đội tham dự thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Như thế, số trận đấu ở World Cup 2026 sẽ tăng lên 104 trận thay vì 64 trận như hiện nay.

FIFA sẽ xác nhận các kế hoạch của mình trong cuộc họp của hội đồng FIFA tại thủ đô Kigali của Rwanda. Theo thể thức thi đấu mới, World Cup 2026 sẽ có 48 đội tranh tài chia làm 12 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Ở World Cup 2022 tại Qatar, trong khi các đội như Nhật Bản và Hàn Quốc giành quyền vào vòng loại trực tiếp thì các "ông lớn" như Đức, Bỉ, Uruguay lại bị loại sớm chỉ vì họ kém đội xếp thứ 2 ở bảng đấu của mình trong "đường tơ kẽ tóc" sau lượt trận cuối cùng.

Thành công của World Cup 2022 và tính chất hấp dẫn của các trận vòng bảng kịch tính ở giải đấu này đã thúc đẩy FIFA thay đổi thể thức thi đấu ở World Cup 2026.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm