Fidel Castro 'mê hoặc' Hollywood như thế nào?

04/12/2016 16:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ hàng chục năm qua, Fidel Castro đã "mê hoặc" Holywood và chân dung ông đã được mô tả trong nhiều bộ phim và thậm chí ông còn xuất hiện trong một bộ phim.

Hình tượng Fidel trong điện ảnh

Theo Internet Movie Database, Fidel Castro còn thể hiện một vai phụ trong phim Holiday in Mexico (1946). Tuy nhiên, phần diễn của ông trong bộ phim này sau đó đã bị cắt bởi vậy Castro chưa bao giờ có được danh tiếng chính thức trong làng điện ảnh.

Dưới đây là một số phim truyện nhựa, phim tải liệu và phim truyền hình trong đó Castro được mô tả là một nhân vật đầy sức mạnh.

Che (2008): Trong bộ phim tiểu sử dài 2 tập về nhà cách mạng Argentina Che Gievara, mang tựa đề Che (2008), nam diễn viên Mexico Demian Bichir hóa thân thành Fidel Castro. Phim do nhà làm phim Mỹ nổi tiếng Steven Soderbergh, từng gây tiếng vang với phim Erin Brockovich, Traffic Ocean's 11 đạo diễn. Phim còn có sự thủ diễn chính của Pueto Rico Benicio del Toro.


Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castrol và đạo diễn Mỹ Oliver Stone trong phim tài liệu "Comandante"

Bộ phim này đã gặt hái thành công và nhiều người bày tỏ sự đồng lòng với cuộc cách mạng. Trong những buổi chiếu ban đầu ở New York City và Lahabana (Cuba), phim đã nhận được những tràng pháo tay như "sấm rền" của khán giả. Đáng nói, với chân dung nhà lãnh đạo Cuba, Del Toro đã được trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes.

Đạo diễn Mỹ lừng danh Oliver Stone đã cho ra đời 3 bộ phim tài liệu về Castro, trong đó có phim gây tiếng vang Comandante. Bộ phim này xoay quanh cuộc phỏng vấn của Stone với nhà lãnh đạo Cuba và được phát hành hồi năm 2003. Phim đã được chiếu ra mắt tại LHP Sundance.

Stone đã bị chỉ trích nhiều về bộ phim này, khi có nhiều ý kiến cho rằng đạo diễn đã để cho nhà lãnh đạo Cuba kể câu chuyện của ông theo cách riêng của mình. Bất chấp những lời gièm pha đó, Stone vẫn khẳng định Castro là người rất “vị tha và đạo đức. Một trong những người hiểu biết nhất thế giới".

Tiếp đó, đạo diễn Stone tung ra phim Looking for Fidel (2004) và một phim nữa vào thời điểm Castro đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng, Tổng Tư lệnh quân đội. Nhà làm phim Stone đã trở lại Cuba để phỏng vấn Castro.

Ngoài ra cũng có kể thêm về loạt phim truyền hình và phim tài liệu về Fidel...


Fidel Castro và nhà làm phim Steven Spielberg

Nhiều ngôi sao Hollywood ngưỡng mộ Fidel Castro

Hollywood đã yêu mến và kính trọng Fidel Castro từ nhiều thập kỷ qua. Ông là nguồn cảm hứng đầy lôi cuốn của Hollywood. Một số nhà làm phim lừng danh như Harry Belafonte và Steven Spielberg đã tới Cuba để gặp ông.

Hồi năm 2002, đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đã chấp nhận lời mời từ Viện Điện ảnh Cuba để tham dự một liên hoan phim, trong đó có chiếu phim của ông.

Trong khi đó, nam diễn viên gạo cội Jack Nicholson đã tới thăm hòn đảo này hồi năm 1998. Thời điểm đó, Nicholson đã tuyên bố với tờ Variety rằng “Castro là một thiên tài. Ông có thể nói về mọi thứ”.

Còn nam diễn viên kiêm đạo diễn Kevin Costner tới Cuba hồi năm 2001 để giới thiệu bộ phim 13 Days của mình tại một buổi chiếu phục vụ riêng Castro.


Fidel Castro và nam diễn viên, đạo diễn Kevin Costner

“Ngồi chỉ cách nhà lãnh đạo Cuba Castro vài bước chân, quan sát ông nhớ lại trải nghiệm của mình khi còn trai trẻ, là một trải nghiệm cả đời tôi “ – Costner nói tại cuộc họp báo được tổ chức vào thời điểm đó.

Siêu mẫu Anh Naomi Campbell thì thấy “lo lắng và bối rối” khi được diện kiến Castro cùng siêu mẫu Kate Moss hồi năm 1999, bởi “tôi không tin mình có thể được gặp ông. Castro nói rằng gặp trực tiếp chúng tôi thật ấn tượng” -  Campbell chia sẻ với tờ Toronto Star.

Robert Redford thì gặp Castro không chỉ một lần. Theo tin của tờ Los Angeles Times hồi năm 2004: “Redford đã có mặt trong buổi chiếu phim The Motorcycle Diaries dành riêng cho vợ góa và con của nhà lãnh đạo du kích Argentina huyền thoại Che Guevara, người đồng chí của Castro.

“Castro tới bên tôi... Trông ông vẫn khỏe mạnh, tinh thần tốt và vui tính” -  Redford nói về nhà lãnh đạo Cuba, lúc đó 77 tuổi, trong một cuộc gặp ngắn ngủi tại Khách sạn Nacional.

Ký ức về Fidel và Cuba

Ký ức về Fidel và Cuba

Thông tin Lãnh tụ Fidel Castro Ruz, mà ở Cuba mọi người thường vẫn gọi một cách ngắn gọn và thân thiết là Fidel, như cách người Việt Nam gọi Bác Hồ, từ trần ngày 25/11/2016, làm tôi bàng hoàng, dẫu biết trước ông đã mang trọng bệnh từ vài năm nay.

Trước đó, Redford được gặp Castro hồi năm 1988 và ông đã cùng lặn (có bình khí nén) cùng nhà lãnh đạo Cuba.  

Ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Mỹ Harry Belafonte thì không ngừng ủng hộ các chính sách của Castro. “Nếu bạn tin vào tự do, công lý, dân chủ, bạn không có lựa chọn nào khác mà hãy ủng hộ Fidel Castro” – Belafonte từng tuyên bố.

Nhà làm phim nổi tiếng Francis Ford Coppola từng tự hào nói: “Cả tôi và Castro đều để râu quai nón. Cả hai chúng tôi đều có sức mạnh và muốn sử dụng nó vào những mục đích tốt đẹp”.

Kỳ 1: Tiến sĩ thần học Frei Betto: "Fidel, người bạn của tôi" xem TẠI ĐÂY
Kỳ 2: Ơn Người và nhân dân Cuba cả cuộc đời này xem TẠI ĐÂY
Kỳ 3: Ký ức về Fidel và Cuba xem TẠI ĐÂY

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm