Federer nhường ngôi vô địch cho Djokovic. Italy hòa, Hà Lan chơi tennis. Man United đón ‘thương binh’ thứ 39

17/11/2014 07:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Djokovic vô địch giải ATP World Tour Finals; Robben lập cú đúp, Hà Lan có chiến thắng “6 sao”; trận Italy-Croatia bị gián đoạn... là những tin tức được cập nhật.

Bỏ cuộc giữa chừng, Federer dâng ngôi vương cho Djokovic


Trận chung kết giải quần vợt ATP World Tour Finals đã không thể diễn ra như mong đợi. Tay vợt Roger Federer bị chấn thương lưng sau trận bán kết với Wawrinka, và quyết định xin bỏ cuộc. Như vậy nghiễm nhiên Novak Djokovic trở thành nhà vô địch của giải. Đây là chức vô địch ATP World Tour Finals thứ 4 của Nole, và anh cũng cân bằng kỉ lục 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu của Ivan Lendl. Thay thế Federer, tay vợt chủ nhà Andy Murray và Djokovic tham gia trận biểu diễn cuối cùng. Kết quả Djokovic giành chiến thắng với tỉ số 8-5. Dẫu không được thi đấu với Federer, đây là một chức vô địch xứng đáng của Nole.

Hà Lan thắng đậm Latvia, Croatia cầm chân Italy

- Bảng A

Lượt đấu thứ 4 vòng loại EURO 2016, tại bảng A, đội tuyển Hà Lan của Guus Hiddink đã tạm thoát khỏi khủng hoảng với chiến thắng đậm 6-0 trước Latvia. Van Persie là người mở tỉ số ở phút thứ 6, sau đó Robben và Huntelar mỗi người lập 1 cú đúp trong trận này. Bàn thắng còn lại của Hà Lan được ghi do công Jeffrey Bruma. Với chiến thắng đậm này, Hà Lan đã có 6 điểm qua 3 trận, họ tiếp tục đứng thứ 3 sau CH Czech và Iceland.


Ở trận đấu giữa 2 đội đầu bảng, CH Czech đã đánh bại Iceland 2-1. Ragnar Sigurdsson bất ngờ mở tỉ số trước cho đội khách Iceland ngay phút thứ 9. Nhưng cuối hiệp 1, Kaderabeck đã mang về bàn gỡ hoà cho CH Czech. Đến phút 61, Boedvarsson đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho CH Cezch. Với chiến thắng thứ 4 liên tiếp, CH Czech có 12 điểm và dẫn đầu tuyệt đối, Iceland xếp thứ 2 với 9 điểm. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Thổ Nhĩ Kì đánh bại Kazakhstan 3-1 và tạm xếp thứ 4 với 4 điểm.

- Bảng H

Tại bảng H, hai đội đầu bảng Italy và Croatia cầm chân nhau với tỉ số 1-1. Chủ nhà Italia mở tỉ số trước ở phút 11 với bàn thắng của Candreva. Nhưng chỉ 4 phút sau, Ivan Perisic đã mang về bàn gỡ hoà cho Croatia. Thời gian còn lại, chính các cầu thủ Croatia là những người áp đảo hơn, nhưng tỉ số hoà 1-1 vẫn được giữ nguyên. Croatia tiếp tục đứng đầu bảng với 10 điểm, Italia xếp thứ 2 vì kém hơn hiệu số.


Ở một trận đấu khác tại bảng H, Na Uy đánh bại Azerbaijan với tỉ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi bởi Nordtveit. Lúc này Na Uy có 9 điểm, kém 2 đội đầu bảng 1 điểm. Trận còn lại, Bulgaria bị Malta cầm hoà 1-1 và đứng vị trí thứ 4 với 4 điểm.

-Bảng B

Bảng B tiếp tục diễn ra gay cấn khi Bỉ và Xứ Wales cầm hoà nhau 0-0. Tuyển Bỉ chơi hoàn toàn áp đảo với 12 cú dứt điểm trong trận này nhưng họ không một lần dứt điểm thành công. Với tỉ số hoà này, Bỉ xếp thứ 4 tại bảng B với 5 điểm qua 3 trận. Xứ Wales đứng thứ 2 với 8 điểm qua 4 trận. Đứng đầu bảng B là Israel, đội bóng vừa đánh bại Bosnia Herzegovina 3-0 và có trọn vẹn 9 điểm.

Kết quả vòng loại EURO 2016

Hà Lan 6 - 0 Latvia

CH Czech 2 - 1 Iceland

Thổ Nhĩ Kỳ 3 - 1 Kazakhstan

Bỉ 0 - 0 Xứ Wales

Đảo Cyprus 5 - 0 Andorra

Israel 3 - 0 Bosnia Herzegovina

Azerbaijan 0 - 1 Na Uy

Bulgaria 1 - 1 Malta

Italy  1 - 1 Croatia

Daley Blind chấn thương nặng

Hà Lan đã có chiến thắng đậm trước Latvia để giải tỏa áp lực nhưng phải chịu tổn thất không nhỏ bởi chấn thương của Daley Blind. Hậu vệ của Man United phải rời sân Amsterdam ArenA ở phút thứ 19 của trận đấu sau pha va chạm với Eduards Visnakovs. Giày của  Visnakovs đã đạp vào đầu gối của Blind, khiến cầu thủ này nằm sân đau đớn. Theo chẩn đoán ban đầu của đội ngũ y tế Hà Lan, Blind gặp vấn đề về dây chằng đầu gối. Ngày hôm nay, Blind sẽ được đưa đi chụp chiếu để xác định rõ tình trạng. Truyền hình Hà Lan cho rằng khả năng Blind bị đứt dây chằng đầu gối và sẽ nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần.


Blind là cầu thủ thứ 39 của Man United dính chấn thương kể từ khi Louis van Gaal ngồi lên “ghế nóng” ở Old Trafford. Tính trung bình, cứ ba ngày, một cầu thủ của Man United lại chấn thương. Trước Blind, David De Gea cũng chấn thương trong lúc trở về phục vụ tuyển Tây Ban Nha. Ngoài ra, một số nhân tố chủ chốt của đội bóng như Phil Jones, Marcos Rojo, Rafael Da Silva, Jonny Evans vẫn đang trong quá trình điều trị.

Trận Italy-Croatia bị gián đoạn vì pháo sáng




Trận đấu thuộc vòng loại EURO 2016 giữa Italia và Croatia tại San Siro đêm qua đã phải tạm dừng sau 75 phút thi đấu vì CĐV đội khách ném pháo sáng xuống sân. Hình ảnh ghi lại cho thấy một góc SVĐ và mặt sân San Siro bị bao phủ bởi khói từ pháo sáng và pháo hoa. Trọng tài chính buộc phải dừng trận đấu khi tỷ số đang là 1-1. Cảnh sát chống bạo động đã được huy động để kiềm chế những CĐV quá khích. Dưới sân, nhân viên an ninh vội dùng dụng cụ dập tắt pháo. Các cầu thủ đã rời sân trong khoảng 10 phút trước khi trận cầu tiếp tục trở lại.

Đức mất Boateng vì chấn thương

Hậu vệ Jerome Boateng đã không thể góp mặt trong trận giao hữu giữa Đức với Tây Ban Nha vào ngày mai vì chấn thương bắp. Boateng đã có tên trong đội hình ở trận thắng Gibraltar 4-0 trước đó. Tuy nhiên, một ngày sau bác sĩ phát hiện ra vấn đề nơi chân trái của anh. Với sự vắng mặt của Boateng, tuyển Đức chỉ còn 4 cầu thủ từng vô địch World Cup 2014 góp mặt ở trận gặp Tây Ban Nha, bao gồm: Benedikt Howedes, Toni Kroos, Thomas Mueller và Mario Goetze.

Roma khởi động chiêu mộ Glen Johnson


Roma đang tự tin sẽ chiêu mộ thành công hậu vệ Glen Johnson của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thời gian qua, Glen Johnson tỏ ra lo ngại sẽ bị Liverpool bán bởi HLV Brendan Rodgers không hề đả động tới chuyện gia hạn hợp đồng. Thỏa thuận hiện tại với mức lương 120.000 bảng/tuần của Johnson với đội đương kim á quân Premier League chỉ còn kéo dài tới cuối mùa giải này, tuy nhiên hậu vệ 30 tuổi vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn.

HLV Miura không hài lòng với chiến thắng của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia trong 1 trận đấu đầy khó khăn. 15 phút đầu tiên, đội chủ nhà tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm, đáng tiếc là sự thiếu chính xác đã khiến đội bóng áo đỏ không thể tìm được mành lưới đối phương. Sau những phút đầu lép vế, Malaysia với sự vượt trội về tốc độ, cũng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam. Và họ có bàn thắng mở tỉ số của Amri ở phút 23 như một điều tất yếu. Thậm chí nếu may mắn hơn, họ đã có thêm ít nhất 3 bàn thắng nữa trước khi kết thúc hiệp 1. Sang hiệp 2, Việt Nam mới chơi gắn kết hơn và sớm có bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 của Mạc Hồng Quân.

Giải tỏa được áp lực tâm lý, chỉ 9 phút sau đó, tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 2-1, sau khi Văn Quyết tận dụng thành công cơ hội từ chấm phạt đền và cũng kể từ thời điểm này, Malaysia chỉ chơi với 10 người trên sân, sau khi Ahmad nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thế trận hoàn toàn đảo ngược và Malaysia không còn giữ được sự tập trung trong lối chơi. Phút 82, sau một pha phản công chớp nhoáng, tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng thứ 3 và người lập công là Hoàng Thịnh. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và đoàn quân của HLV Miura đã có cuộc ngược dòng thành công để giành thắng lợi chung cuộc.

Sau trận đấu, HLV Toshiya Miura cho biết ông vẫn chưa hài lòng với chiến thắng của đội tuyển: “Tôi không hài lòng với hàng phòng ngự ở trận đấu này, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên. Các cầu thủ mắc nhiều lỗi và cho thấy sự phối hợp không tốt. Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam chơi tốt hơn và đã có được 3 bàn thắng để giành chiến thắng. Trận thắng này có phần may mắn, song các cầu thủ cần phải hiểu rằng, không phải lúc nào may mắn cũng đến với họ”.

Vanessa-Mae kháng án cấm thi đấu 4 năm


Nghệ sĩ violon kiêm VĐV trượt tuyết Vanessa-Mae đã quyết định đệ đơn kháng án lên Tòa án Trọng tài Thể thao. “Án phạt đối với tôi là vô lý”, Mae nói với báo giới. Trước đó, Liên đoàn trượt tuyết quốc tế (FIS) đã cấm cô thi đấu trong 4 năm vì “gian lận kết quả” nhằm đạt điểm số cao để có mặt ở Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014. Mae, 36 tuổi, và 5 quan chức của FIS đã nhận án cấm sau cuộc điều tra liên quan tới vòng loại cuộc thi trượt tuyết đổ dốc ở Slovenia. Mae đại diện cho Thái Lan (quê cha) thi đấu tại Sochi theo họ “Vanakorn”. Tại giải đấu này, cô không giành được thành tích nào như mong đợi.

K.Đ- Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm