FBI công bố hình ảnh nghi phạm đặt bom tại thủ đô Washington

10/03/2021 12:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 9/3 đã công bố những hình ảnh mới về một nam nghi phạm đặt bom ống tự chế tại thủ đô Washington vào ngày 5/1 - đêm trước khi xảy ra cuộc tấn công vào Đồi Capitol của những người biểu tình ủng hộ Tổng thống khi đó là ông Donald Trump. Việc công bố những hình ảnh này nhằm thu thập thông tin nhận dạng đối tượng.               

 Thủ đô Washington phong tỏa khu vực trung tâm - FBI cảnh báo nguy cơ tại các văn phòng chính phủ ở tất cả 50 bang

Thủ đô Washington phong tỏa khu vực trung tâm - FBI cảnh báo nguy cơ tại các văn phòng chính phủ ở tất cả 50 bang

Trung tâm thủ đô Washington của Mỹ đã được đặt trong tình trạng phong tỏa ngày 15/1 khi hơn 20.000 binh sĩ có vũ trang của Cảnh vệ Quốc gia được triển khai sau vụ bạo loạn chết người tại Đồi Capitol và nguy cơ bạo lực gia tăng trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Đoạn băng ghi hình được đăng trên kênh Youtube chính thức của FBI cho thấy người đàn ông này đi dọc các con phố trong khu vực Đồi Capitol. Đối tượng mặc quần tối màu, áo có mũ trùm đầu sáng màu, đeo găng tay, đeo kính, khẩu trang và cầm theo một cái túi.

FBI cũng công bố những bức ảnh chụp cho thấy nghi phạm đi giày của hãng Nike, đồng thời treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ đối tượng này.       

Chú thích ảnh
Hình ảnh do FBI công bố ngày 9/3/2021 về nam nghi phạm đặt bom ống tự chế tại thủ đô Washington, DC, Mỹ, ngày 5/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối tượng này bị tình nghi đã đặt một số bom tự chế tại trụ sở của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa gần Đồi Capitol. Những quả bom này không phát nổ và có thể được đặt nhằm đánh lạc hướng cảnh sát khỏi cuộc tấn công vào Đồi Capitol của những người biểu tình ủng hộ ông Trump.                

Vụ tấn công do những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Trump thực hiện tại trụ sở Quốc hội vào ngày 6/1 nhằm ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11/2020 đã khiến 5 người thiệt mạng.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục nhằm luận tội ông Trump với cáo buộc kích động bạo lực. Tuy nhiên, ngày 13/2, sau cuộc bỏ phiếu, Thượng viện Mỹ đã nhất trí không luận tội ông Trump.

Phương Hoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm