Bí mật EURO:Tuyển thủ Ba Lan chứng kiến cha đâm mẹ chết

08/06/2012 10:35 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - 1. Tiền vệ Jakub Blaszczykowski chỉ mới 11 tuổi khi chứng kiến người cha đâm mẹ anh đến chết. Blaszczykowski còn được nhớ đến bởi 1 trong những pha bỏ lỡ khó tin nhất mọi thời đại trong trận đấu của Dortmund với Freiburg năm 2010.

2. Tiền đạo đang được Manchester United theo đuổi, Robert Lewandowski, có cha mẹ đều là những VĐV thể thao nổi tiếng của Ba Lan. Bố anh là 1 nhà vô địch Judo và mẹ là 1 cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Họ kì vọng anh sẽ nối nghiệp gia đình nên đã đặt cho anh 1 cái tên không giống người Ba Lan cho lắm, để giúp cho các nhà bình luận sau này dễ đọc tên.

Đội hình chủ nhà Ba Lan dự EURO 2012 - Ảnh Getty

3. Hậu vệ trái Lukasz Piszczek khi còn thi đấu cho Zaglebie Lubin vào năm 2006 là 1 trong số 7 cầu thủ đã dính vào scandal mua độ đối thủ Cracovia ở vòng cuối của giải vô địch quốc gia để đảm bảo suất dự UEFA Cup. Trong khi các đồng đội cũ đang ngồi tù, Piszczek đã được hoãn thi hành án phạt 5 năm tù cộng với 1 khoản tiền phạt và được tham dự kì EURO lần này. Anh chống chế: “ Họ làm như tôi là một kẻ liên quan đến 1 vụ hãm hiếp tập thể vậy”.

4. Bài hát cổ động chính thức của Ba Lan tại EURO lần này được trình bày bởi nhóm nhạc Jarzebina, gồm toàn các bà cụ hát nhạc dân ca. Đó là 1 bài hát rất tệ.

5. Thủ môn Wojciech Szczesny hy vọng sẽ không phải đối mặt với John Terry trong giải đấu. Trả lời phóng vấn tạp chí Playboy của Ba Lan, Szczesny kể rằng tên của đội trưởng của Chelsea sẽ được các cầu thủ Arsenal gán cho bất kì người phụ nữ nào mà họ không ưa. “ Mỗi khi gặp 1 cô gái nào đó mà chúng tôi không thích, chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng: “Gần đây có gặp John Terry không? Cô ấy thật tồi tệ!”. Tin tôi đi, việc này rất có hiệu quả”.

6. HLV Franciszek Smuda đã ra lệnh cấm các cầu thủ uống rượu. Ông đã loại cựu đội trưởng của Celtic Artur Boruc vì uống rượu trên máy bay. Tiền vệ Slawomir Peszko của Cologne và hậu vệ của Marcin Wasilewski của Anderlect đã từng bị loại khỏi đội tuyển sau khi bù khú qua đêm và trong cơn say đã xúc phạm người lái xe taxi khiến ông này bực mình và đưa họ đến đồn cảnh sát gần nhất. Tuy nhiên họ vẫn có tên trong danh sách dự EURO lần này.

7. Lúc đầu, Quốc ca của Ba Lan, bài hát  “Ba Lan chưa thể mất”, có câu mở đầu khá dễ nhớ “Ba Lan chưa thể chết”.

8. Tiền đạo của Hannover Artur Sobiech, người có bạn gái là vận động viên bóng ném quyến rũ Bogna Dybul, đã cùng các đồng đội đã tham gia một cuộc điều tra về tình dục ở Bundesliga mùa giải trước. Các cầu thủ được hỏi xem họ giống với tuýp người nào: “Tôi thích làm “chuyện ấy” thoải mái “,“Tôi thích làm “chuyện ấy” bất cứ khi nào tôi muốn “ hay “Tôi có rất nhiều dục vọng“. Anh giải thích: “Một nhà tâm lí học sẽ thống kê các câu trả lời. Ông ấy nói rằng mục đích của cuộc điều tra là giúp hình thành nên tính cách của các cầu thủ.”

9.  Các cầu thủ Ba Lan nên cẩn thận với nàng WAG Sylwia Skarbinska. Siêu mẫu ngực trần này đã bỏ tuyển thủ quốc gia Tomasz Klos để cặp kè với cầu thủ chạy cánh Kamil Grosicki, nhưng sau đó lại trở thành bạn gái của thủ môn Bartosz Fabiniak, người không có tên trong danh sách tham dự EURO của Ba Lan lần này.

10. Khi Ba Lan bị loại khỏi vòng bảng EURO 2008 sau quả penalty đầy tranh cãi vào phút bù giờ, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố rằng ông muốn giết trọng tài người Anh Howard Webb.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm