Ý vs Thụy Sĩ (Trực tiếp VTV6): Nhóm rock của Mancio

16/06/2021 15:20 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - Italy đang hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp và giành vé sớm vào vòng 1/8 EURO 2020. Các tifosi tin tưởng vào điều này, khi Azzurri của Roberto Mancini trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt.

Kèo nhà cái Ý vs Thụy Sĩ. Nhận định bóng đá bóng đá EURO 2021. Trực tiếp VTV3, VTV6

Kèo nhà cái Ý vs Thụy Sĩ. Tỷ lệ kèo bóng đá EURO 2021. Trực tiếp VTV3, VTV6

Kèo nhà cái Ý vs Thụy Sĩ. Tỷ lệ kèo EURO 2021. Soi kèo Ý đấu với Thụy Sĩ. Kèo bóng đá EURO 2021. VTV6, VTV3 trực tiếp bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá EURO 2021

* 20h00 ngày 16/6: Phần Lan vs Nga (B, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 23h00 ngày 16/6: Thổ Nhĩ Kỳ vs Xứ Wales (A, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 17/6: Ý vs Thụy Sỹ (A, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

 

Dưới bàn tay Mancini, Italy được ví như một nhóm nhạc rock, luôn chiến đấu và chiến thắng theo cách tưng bừng.

Từ Eurovision đến EURO

“Tôi tin tưởng mình đạt được những bước tiến dài, ngay cả khi phải đối mặt với dốc cao. Đó là lý do tôi đang không ngừng tập luyện… Xin lỗi mẹ khi con luôn ở bên ngoài. Con không có tâm trí, nhưng con khác với họ. Mẹ không có tâm trí, nhưng mẹ khác với họ. Chúng ta mất tâm trí, nhưng khác với họ. Chúng ta khác với họ”, giai điệu của ca khúc “Zitti e buoni” (im lặng và cư xử) đi vào lòng người với giải thưởng Eurovision hồi tháng Năm vừa qua.

“Zitti e buoni” là ca khúc của nhóm nhạc rock Måneskin, vừa giành chiến thắng ở Eurovision 2021, và có gần 46 triệu lượt xem trên kênh Youtube. Bài hát mang chủ đề thách thức những định kiến. Wiwibloggs - trang web tập trung vào các cuộc thi Eurovision - mô tả bài hát “là một tuyên ngôn cho những ai muốn tiến về phía trước bằng cách trân trọng sự độc đáo của họ. Đừng bận tâm đến việc ai đang nói và không cần biết người ta nói gì”.

Måneskin có tác phẩm “Zitti e buoni” chinh phục lòng người. HLV Roberto Mancini cũng có nhóm “Italia Rock” (cách gọi của tờ Corriere della Sera trước ngày EURO khai mạc). Nhóm rock của Mancini vừa trình diễn trận khai mạc EURO 2020 rất ấn tượng, khi áp đảo Thổ Nhĩ Kỳ với chiến thắng 3-0. Một trận đấu mà Azzurri bóp nghẹt đối phương và không vấp phải phản ứng đáng kể nào.

Khi Mancini tiếp quản một Italy không được dự World Cup 2018, mọi người đều hy vọng vào những điều tích cực. Dù vậy, không nhiều người nghĩ Mancio sẽ thành công nhanh chóng. “Periodo di transizione” (thời kỳ chuyển giao) là thuật ngữ được báo chí Italy sử dụng, như một cách không tạo áp lực cho vị HLV người Ancora.

Trực tiếp Ý vs Thụy Sĩ, truc tiep bong da, VTV3, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, trực tiếp EURO 2021, xem trực tiếp bóng đá EURO, xem trực tuyến bóng đá hôm nay
Italy đang trình diễn những vũ điệu mê hoặc

Khi còn là cầu thủ, Mancini chưa bao giờ tỏa sáng đặc biệt ở đội tuyển Italy trong thời đại của mình (ông có 36 trận, 4 bàn). Ở World Cup 1990, Mancini không được đá một phút nào. Lúc này, ông trở thành thủ lĩnh không thể thay thế của đội. Một HLV hiệu quả và kín đáo, luôn cố gắng hòa bình với mọi người trong một liên đoàn và môi trường rất phức tạp.

Mancio và nhóm nhạc của ông không đặt mục tiêu giành vinh quang, như cách Måneskin ẵm giải thưởng Eurovision. Nhưng không ai có quyền ngăn cản Azzurri mơ về điều kỳ diệu.

Thương hiệu của Mancio

“Tôi muốn một đội bóng thống trị”, Mancini nói về con đường mà ông đi, kể từ khi kế thừa người tiền nhiệm Ventura. Giống như ca từ “Zitti e buoni”, cựu HLV của Inter và Man City kiên định với lựa chọn của mình. Ông thay đổi suy nghĩ về bóng đá Italy - vốn chỉ gắn liền với sự thực dụng - xây dựng lối chơi kiểm soát bóng áp đảo và thiên về tấn công. Sau 33 trận đấu, Italy mang thương hiệu riêng của Mancio.

Thương hiệu Mancini được thể hiện qua việc ông xoay xở để pha trộn tài năng trẻ với một số cựu binh như Bonucci, Chellini, Verratti (không đá trận Thổ Nhĩ Kỳ vì chấn thương) hay Immobile. Không có những ngôi sao lớn, nhưng Azzurri đa dạng với nhiều sắc thái khác nhau. Italy của Mancini không dựa vào nhân tố Juventus như các phiên bản quá khứ. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có cơ hội thể hiện mình, một khi phù hợp với con đường của ông. Đó là lý do Italy hiện cũng có chất của một CLB khiêm tốn như Sassuolo. Ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, 11 cầu thủ đá chính của Italy đến từ 9 CLB khác nhau (11 CLB, nếu tính cả 5 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị).

33 trận đấu, ghi 82 bàn thắng, nhóm nhạc của Mancini luôn trình diễn những tác phẩm hấp dẫn. Azzurri hiện đang bất bại 28 trận liên tiếp, với 9 trận gần nhất chiến thắng mà không thủng lưới. Thành quả này đến từ hệ thống 4-3-3 mà Mancini cho vận hành rất trơn tru. 4-3-3 thực tế là trên nguyên tắc khi sắp xếp đội hình. Mỗi khi vận hành, Italy luôn có 5 cầu thủ tấn công. Hiệp 2 trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ là ví dụ, khi đội áp đảo với 2-3-5.

Khi Verratti trở lại, Italy còn mạnh mẽ hơn. Mancini đang sẵn sàng cho một trận đấu áp đảo nữa ở lượt 2 với Thụy Sĩ. Mục tiêu của ông là lấy vé vòng 1/8 sớm 90 phút (trong trường hợp thắng Thụy Sĩ, đồng thời Xứ Wales không thắng Thổ Nhĩ Kỳ).

Sân Olimpico đang chời đợi tác phẩm sôi động khác mà nhóm nhạc của Mancio trình diễn.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm