Ý vô địch EURO 2021: Một tình yêu lớn

12/07/2021 09:23 GMT+7 | Euro 2020

Un Amore Così Grande - Một Tình Yêu Lớn, đó là nhan đề bài đăng trước trận Chung Kết EURO 2021 của tờ báo Ý nổi tiếng Corriere dello Sport. Toàn bộ người dân đất nước hình chiếc ủng đã đặt niềm tin, đặt tình yêu lớn vào đội bóng con cưng và Azzurri đã làm được, đã giành chức Vô Địch EURO 2021 sau chiến thắng kịch tính sau loạt sút penalty trong trận chung kết với chủ nhà Anh.

Kết quả bóng đá Chung kết EURO 2021: Ý vs Anh

Kết quả bóng đá Chung kết EURO 2021: Ý vs Anh

Kết quả bóng đá Chung kết EURO 2021: Ý vs Anh, Video clip Bàn thắng highlights trận Anh vs Ý. Kết quả bóng đá EURO 2021. Kết quả Ý đấu với Anh. Kết quả Ý vs Anh. 

 

Football’s Coming Home! Bóng Đá Trở Về Nhà!

It’s Coming Rome! Bonucci đã hét lên như vậy sau trận Chung Kết! Cúp Vô Địch về Thành Rome! Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome!

Bầu Trời Vẫn Xanh Màu Thiên Thanh!

Đội bóng kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn, lỳ lợm hơn đã lên ngôi Vô Địch.

Trước trận chung kết lịch sử, khi được hỏi liệu đây có phải trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình không, huấn luyện viên Roberto Mancini đã sững lại khoảng 20 giây rồi mới trả lời với một nụ cười tươi rói trên môi: “Đúng Vậy”. Triết lý bóng đá của Mancini vẫn vậy: Chơi bóng với niềm vui, với nụ cười nở trên môi!

Chiellini khi bắt tay Azpilicueta trước loạt penalty với Tây Ban Nha ở trận Bán Kết, vẫn cười rất tươi. Trận Chung Kết, đội trưởng của đội tuyển Ý dẫn các đồng đội ra sân, cũng cười rất tươi. Sức mạnh lớn nhất của Azzurri ở EURO 2020 là họ không gặp bất cứ một sức ép nào.

Thắng 2 loạt penalty ở Bán Kết và Chung Kết trước Tây Ban Nha và Anh, đội bóng áo màu Thiên Thanh đã phá dớp. Trước khi Ý thắng Anh 3-2 sau loạt penalty, chưa có đội nào 2 lần thắng sau loạt luân lưu ở một kỳ EURO. Azzurri đã viết lại lịch sử để lần thứ 2 Vô Địch EURO sau 53 năm.

Thắng kịch tính, nghẹt thở sau loạt luân lưu, nhưng Ý cũng đã chơi rất hay cả trận. Sau 120 phút của hai hiệp thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, Azzurri cầm bóng tới 62%, thực hiện 840 đường chuyền, gần gấp đôi đội tuyển Anh với chỉ 440 đường chuyền, tung ra tới 20 cú dứt điểm, 6 trúng đích, ghi 1 bàn. Anh chỉ có 6 pha dứt điểm, 1 trúng đích và ghi luôn 1 bàn.

Azzurri tấn công quyến rũ hơn, ép sân từ đầu đến cuối, tranh chấp bóng tinh quái hơn, chơi hay hơn, bản lĩnh hơn và thắng xứng đáng. Đội tuyển Anh chỉ ép sân ở cuối hiệp phụ thứ 2 khi có vẻ như Gareth Southgate không muốn dẫn trận đấu vào loạt luân lưu định mệnh.

Đội tuyển Anh của Southgate đã nhập cuộc tốt hơn, đã chơi rất hay trong hiệp 1. Harry Kane chơi lùi, đóng vai trò như một tiền vệ tổ chức lối chơi, một Playmaker. Mason Mount thường xuyên dâng cao như một Số 9 ảo và làm rối loạn hàng phòng ngự đội tuyển Ý.

Ý vs Anh, Kết quả bóng đá Chung kết EURO 2021, Video clip Bàn thắng highlights trận Anh vs Ý, Kết quả bóng đá EURO 2021, Kết quả Ý đấu với Anh, Donnarumma

Gareth Southgate cho Anh xuất quân với đội hình 3-4-3. Với 3 trung vệ Stones, Maguire và Walker và 2 cầu thủ chạy cạnh là Trippier và Shaw, huấn luyện viên đội tuyển Anh đã gây bất ngờ được cho Roberto Mancini. Chính 2 cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Anh là Trippier và Shaw phối hợp dẫn đến bàn thắng mở tỷ số. Người mở bóng sang cánh phải cho Trippier là Kane.

Shawberto Carlos, như cách gọi tinh nghịch của các đồng đội, đã có một cú sút quyết đoán vào góc gần, hạ thủ thành Donnarumma. Khi Shaw ghi bàn, đồng hồ mới chỉ 1 phút 56 giây và đây là bàn thắng sớm nhất trong một trận chung kết EURO.

Sớm có bàn thắng mở tỷ số, Tam Sư chơi rất hưng phấn trong hiệp 1. Cặp trung vệ Maguire và Stones hóa giải thành công các pha bóng bổng. Kyle Walker chơi tuyệt hay, vô hiệu hóa các pha lên bóng của Emerson và Insigne bên cánh trái. Pickford chơi rất chắc chắn trong khung thành. Còn Declan Rice thì cản phá, tranh chấp, đi bóng qua người cứ như là Kante cộng với Zidane vậy. Sau Luke Shaw, Rice là cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội bóng áo trắng trận này.

Đội tuyển Ý chơi khá bế tắc trong hiệp 1. Azzurri chủ yếu trông chờ vào sự đột biến của Chiesa, người có một cú sút xa chệch cột ở phút 35.

Bước vào hiệp 2, Roberto Mancini có những sự điều chỉnh, rút Barella chơi không hiệu quả và thay bằng Cristante để tăng cường sức cơ bắp cho khu vực giữa sân.

Đã 14 trận rồi, Ý không bị dẫn bàn trước. Lần gần nhất, đoàn quân của Roberto Mancini bị dẫn trước mãi tận tháng 10 năm 2020. Azzurri đã phản ứng mạnh mẽ, đã liên tục dồn ép và có bàn gỡ xứng đáng.

Hai “ông già” Chiellini và Bonucci liên tục đứng ở bên phần sân đối phương, tham gia tấn công. Bonucci thậm chí chuyền bóng như một tiền vệ.

Điều gì đến cũng phải đến, sau khi Pickford xuất sắc cản phá cú sút hiểm hóc của Chiesa ở phút 62, đến phút 67, Ý có bàn gỡ. Thật bất ngờ, người ghi bàn cho đội bóng áo màu thiên thanh là trung vệ kỳ cựu Bonucci từ một tình huống phạt góc. Cả trung vệ Chiellini cũng góp công trong bàn thắng này.

Thủ môn Pickford đã phản xạ cực nhanh đẩy được cú đánh đầu của cầu thủ có chiều cao khiêm tốn Verratti, bóng đập cột dọc bật ra. Đến pha ập vào đá bồi của Bonucci thì Pickford đành phải bó tay. Sau khi ghi bàn, Bonucci ăn mừng như một Đấu Sỹ La Mã vậy! Xứng danh là thủ lĩnh tinh thần của Azzurri!

Ý vs Anh, Kết quả bóng đá Chung kết EURO 2021, Video clip Bàn thắng highlights trận Anh vs Ý, Kết quả bóng đá EURO 2021, Kết quả Ý đấu với Anh, Donnarumma

Hai hiệp chính kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và hai đội bước vào 2 hiệp phụ với ít nhiều sự thận trọng.

Tình huống đáng chú ý nhất trong 2 hiệp phụ là cú sút phạt trực tiếp của cầu thủ vào sân thay người bên phía đội Ý là Bernardeschi ở phút 107. Pickford, như thường lệ, thể hiện sự chắc chắn khi bắt bóng sau 2 nhịp.

Cuối hiệp phụ thứ hai, Gareth Southagate có một quyết định thay người mang tính lịch sử, một quyết định có thể khiến người Anh phải chờ đến 55 năm nữa mới lại có thể Vô Địch! Vào phút 120, huấn luyện viên của đội tuyển Anh quyết định thay Rashford và Jadon Sancho vào để đá những quả penalty trong loạt luân lưu.

Kết quả là cả Rashford và Sancho đều không đủ bản lĩnh và đều đá hỏng! Rashford mới chỉ 23 tuổi còn Sancho, cầu thủ mới gia nhập Manchester United để trở thành đồng đội của Rashford, thì mới 21 tuổi. Sancho còn được đá vài trận chứ Rashford được tung vào sân rất ít ở EURO 2020 và quyết định để anh vào chỉ để đá penalty là một quyết định rất không hợp lý.

Càng không hợp lý hơn khi Southgate để cầu thủ đá quả cuối, quả chốt là Saka, một cầu thủ mới chỉ có 19 tuổi! Tiền vệ cánh đang chơi cho Arsenal đã có biểu hiện tâm lý, thường xuyên để mất bóng khi được tung vào sân ở hiệp 2. Không thể trách Rashford, Sancho hay Saka được. Có trách nên trách Southgate đã không có một kế hoạch cụ thể cho loạt sút luân lưu.

Người hùng của đội tuyển Ý trong loạt luân lưu định mệnh là thủ môn Donnarumma. Mới chỉ 22 tuổi nhưng thủ môn mới chuyển sang chơi cho Paris Saint Germain đã có thâm niên 6 năm bắt cho đội tuyển Ý và thường xuyên bắt chính từ năm 19 tuổi thay cho Gianluigi Buffon. Donnarumma đã xuất sắc đẩy được 2 quả penalty của Sancho và Saka. Dù cho Pickford cũng xuất sắc cản phá thành công 2 quả penalty của Belotti và “chuyên gia sút pen” Jorginho, Ý vẫn thắng chung cuộc 3-2 sau loạt đấu súng nghẹt thở.

Với việc đẩy được tổng cộng 3 quả penalty trong 2 trận Bán Kết và Chung Kết, thủ môn Donnarumma đã được bầu là Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Giải. Danh hiệu Cầu Thủ Trẻ Xuất Sắc Nhất Giải thuộc về Pedri của Tây Ban Nha. Còn danh hiệu Vua Phá Lưới vẫn thuộc về Cristiano Ronaldo với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo dù anh chỉ chơi 360 phút, tổng cộng 4 trận.

EURO 2020 khép lại với những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của cả người thắng và người thua.

Roberto Mancini đã khóc vì ông đã Vô Địch trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Ý, điều mà ông chưa từng làm được khi còn là cầu thủ. Jorginho cũng đã khóc, đã cám ơn Donnarumma vì suýt nữa anh đã trở thành tội đồ. Immobile cũng khóc nức nở.

Bên phía đội tuyển Anh, Saka, sau khi đá hỏng quả penalty thứ 5, cũng đã khóc trong vòng tay an ủi của đồng đội. Declan Rice, người chơi rất hay trận chung kết, cũng khóc.

Khi những người đàn ông khóc, đó là tận cùng của nỗi buồn, sự thất vọng và cũng là tột cùng của hạnh phúc, của niềm vui chiến thắng vô bờ!

Bài hát “Un'estate italiana” - Mùa Hè Nước Ý, bài hát chính thức của Italia 1990 đã vang lên trên khán đài sân Wembley. Các Tifosi đã có thể hát vang bài hát này ăn mừng chiến thắng với các cầu thủ áo xanh dưới sân.

Ban nhạc Rock Måneskin của Ý đã thắng trong cuộc thi âm nhạc Eurovision Song 2021. Bây giờ đến lượt đội tuyển Ý Vô Địch Châu Âu. Năm nay là năm của người Ý rồi!

Sweet Caroline không thể vang lên một lần nữa! Tam Sư lại thêm lần nữa lỗi hẹn. Đội tuyển Anh chưa thể Vô Địch một giải đấu lớn sau 55 năm. Người Gác Ngôi Đền Thiêng Bóng Đá vẫn chưa thể Vô Địch! Chiếc Cúp chưa thể trở về nhà!

Không sao cả! Đành chờ đến World Cup sang năm vậy!

Đội tuyển Anh của Gareth Southgate là một đội bóng trẻ với tuổi trung bình chỉ 24,81 tuổi. Vẫn còn cả một tương lai rộng mở trước mắt những cầu thủ như Saka, Mason Mount, Phil Foden, Jadon Sancho, Rashford. Những thất bại như thế này sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành lên rất nhiều.

Phía trước là bầu trời! Cùng hướng đến World Cup 2022 tại Qatar, nơi Tam Sư sẽ vẫn là một trong những ứng cử viên cho chức Vô Địch.

Sau 22 đêm ăn bóng đá, thức trọn đêm cùng bóng đá, sau 51 trận đấu, EURO 2020 đã khép lại. Chức Vô Địch đã được trao cho đổi tuyển Ý, đội bóng chơi thuyết phục nhất, thắng những đối thủ mạnh nhất như Bỉ, Tây Ban Nha và đội tuyển chủ nhà Anh.

Nguyễn Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm