Thủ lĩnh của Croatia: Luka Modric, Cháy lên lần cuối!

23/06/2021 07:59 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Để động viên đội nhà chuẩn bị bước vào trận Chung Kết Bảng D với Scotland, tờ báo Sportske Novosti của Croatia giật tít rất đơn giản “Budite Vatreni”. Vatreni là biệt danh của đội tuyển Croatia. Vatreni trong tiếng Croatia có nghĩa là ngọn lửa. Cả dân tộc Croatia đều muốn các cầu thủ của họ cháy lên một lần nữa!

 

Nhận định bóng đá nhà cái. Nhận định bóng đá bóng đá hôm nay. Nhận định EURO 2021 ngày 23/6/2021

Tỷ lệ kèo nhà cái. Soi kèo bóng đá hôm nay. Nhận định EURO 2021 ngày 23/6/2021

Tỷ lệ kèo nhà cái. Soi kèo bóng đá hôm nay. Nhận định EURO 2021 ngày 23/6/2021: Thụy Điển vs Ba Lan, Slovakia vs Tây Ban Nha, Đức vs Hungary, Bồ Đào Nha vs Pháp.

Kết quả bóng đá EURO 2021: 

* Croatia 3-1 Scotland (D)

* CH Séc 0-1 Anh (D)

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021:

* 23h00 ngày 23/06, Thụy Điển vs Ba Lan (E, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 23h00 ngày 23/06, Slovakia vs Tây Ban Nha (E, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 24/06, Đức vs Hungary (F, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 24/06, Bồ Đào Nha vs Pháp (F, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

 

Đáp lại mong mỏi của các cổ động viên nhà, Luka Modrić và các đồng đội đã bùng cháy lên, đã cống hiến những gì tinh túy nhất về chuyên môn để thắng thuyết phục Scotland 3-1 và đoạt vé vào vòng knock-out.

Năm nay đã 35 tuổi (Luka Modrić sinh ngày 9/9/1985), đây có lẽ là kỳ EURO cuối cùng nhạc trưởng tài hoa của Croatia. Vẫn giữ được những phẩm chất thượng thừa như cách đây 3 năm, Quả Bóng Vàng 2018 trực tiếp ghi bàn ở phút 62 và có một kiến tạo cho Perišić ấn định chiến thắng 3-1 cho Croatia ở phút 77.

Bàn thắng từ cú Trivela sở trường của Lukita trong hiệp 2 trận đấu gặp Scotland thực sự đẹp một cách huyền ảo. Đẹp huyễn hoặc như màu áo kẻ ca rô đỏ trắng của Croatia. Bóng từ cú vảy má ngoài chân phải của người nghệ sỹ sân cỏ vẽ nên một đường cong làm mê đắm lòng người. Modrić có lẽ là người Mohican cuối cùng, người cuối cùng trên thế giới còn sử dụng má ngoài để chuyền bóng và dứt điểm ghi bàn!

Thêm một đường kiến tạo nữa của Cruyff Vùng Balkan từ quả phạt góc để Perišić đánh đầu từ cột gần lái bóng vào góc xa ghi bàn thắng thứ 3 cho Croatia. Trận đấu này là của anh, Luka Modrić!

Kẻ Ca Rô bước vào EURO 2020 khi những trụ cột năm xưa, những người đồng đội của Modrić ở World Cup 2018 đã từ giã đội tuyển quốc gia. Danijel Subasic, Ivan Strinic, Mario Mandzukic và Ivan Rakitić đã không còn sát cánh cùng Modrić nữa.

Nhưng người đội trưởng, thủ lĩnh tinh thần, con người của những kỷ lục Luka Modrić vẫn còn đó.

Với 140 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Modrić lập kỷ lục là người trẻ nhất từng ghi bàn cho Croatia và cũng lập kỷ lục là người nhiều tuổi nhất ghi bàn cho Croatia. Tiền vệ đang chơi cho Real Madrid ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng quê hương khi anh mới 22 tuổi. Đó là bàn thắng vào lưới đội tuyển Áo vào năm 2008. Mười ba năm sau, Modrić ghi bàn thắng quyết định vào lưới Scotland khi anh đã 35 tuổi và 286 ngày! Thực sự là một huyền thoại của bóng đá Croatia!

Trước khi Modrić tỏa sáng trong hiệp 2, Croatia của anh kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại để chủ nhà Scotland cầm hòa 1-1 trong hiệp 1.

Bộ ba tiền vệ của Vatreni là Brozović, Kovačić và Modrić làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Modrić tham gia cản phá, tắc bóng, chuyền bóng chọc khe, điều tiết nhịp điệu trận đấu bằng những đường chuyền của mình. Modrić kiến tạo và Modrić ghi bàn. Với Croatia, Modrić hôm nay là tất cả!

Bàn thắng sớm ngay phút thứ 17 của Vlašić bằng một cú sút chìm vào góc chết bên trái sau đường kiến tạo bằng đầu của Perišić tưởng như mở ra một thế trận dễ dàng cho Croatia. Nhưng một sai lầm phá bóng của trung vệ Vida cuối hiệp 1 đã tạo điều kiện để McGregor dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Scotland.

Để rồi Modrić tỏa sáng trong hiệp 2 và kết liễu Scotland. Các cầu thủ Scotland để cho Modrić có quá nhiều thời gian và không gian để chơi bóng và họ đã phải trả giá.

Cảm xúc của Luka Modrić dâng trào khi trọng tài Fernando Andres Rapallini người Argentina thổi còi kết thúc trận đấu. Ở vào tình thế ngặt nghèo nhất, người đội trưởng nhỏ nhắn đã lại cùng các đồng đội tỏa sáng đúng lúc và khẳng định được đẳng cấp.

Một số 10 cổ điển, một tiền vệ tài hoa với một trong những màn trình diễn đỉnh cao cuối cùng.

Save The Best For Last! Giữ Những Điều Tốt Đẹp Nhất Cho Phút Cuối!

Cháy lên nữa đi nào, Ngọn Lửa Nhỏ của Croatia! Cho một cái kết đẹp nhất!

Croatia 3-1 Scotland, ket qua bong da, ket qua EURO 2021, ket qua bong da hom nay, tin bong da, ket qua bong da, kêt quả Croatia đấu với Scotland, Luka Modric

  

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Anh thắng nhẹ nhàng Cộng Hòa Séc 1-0 trong trận đấu mà đội thắng sẽ giành ngôi đầu bảng và tiếp tục được chơi trên sân Wembley.

Bàn thắng sớm từ một quả đánh đầu của Sterling ở ngay phút thứ 12 từ đường tạt bóng nhạy cảm của Jack Grealish bên cánh trái cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Harry Kane cũng có một cơ hội tốt để có bàn thắng đầu tiên ở kỳ EURO lần này ở phút 26. Nhưng cú đặt lòng của đội trưởng đội tuyển Anh quá hiền và không thắng được thủ môn Vaclík bên phía Cộng Hòa Séc.

Tiền vệ Henderson đã bình phục chấn thương và vào sân trong hiệp 2. Anh đưa bóng vào lưới Cộng Hòa Séc ở phút 86 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì tiền vệ của Liverpool đã ở tư thế việt vị.

Với những kết quả của lượt đấu thứ 3, Anh đứng đầu Bảng D với 7 điểm. Croatia xếp thứ hai với 4 điểm, hiệu số +2, ghi được 4 bàn thắng và để lọt lưới 3 bàn. Cộng Hòa Séc xếp thứ ba với cùng 4 điểm, hiệu số +1, ghi được 3 bàn và để lọt lưới 2 bàn. Đứng cuối bảng là Scotland với vẻn vẹn 1 điểm.

Như vậy, Bảng D sẽ có 3 đội lọt vào Vòng 16 Đội EURO 2020 là Anh, Croatia và Cộng Hòa Séc. Trật tự đã được lặp lại. Những đội bóng mạnh nhất đã có mặt ở vòng knock-out.

Ở Vòng 16 Đội, đội tuyển Anh sẽ gặp đội Nhì Bảng F (có thể là Đức, Bồ Đào Nha hoặc thậm chí Pháp) còn Croatia sẽ gặp đội Nhì Bảng E (có thể là Tây Ban Nha). Tam Sư vẫn tiếp tục được chơi trên sân nhà Wembley và đó là lợi thế lớn.

Cùng chờ đón những cuộc đối đầu thượng đỉnh ở vòng đấu knock-out của EURO 2020!

Nguyễn Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm