Thổ Nhĩ Kỳ: Cùng Gunes chạm tay vào trăng sao

10/06/2021 09:57 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - 19 năm từ sau World Cup 2002 lịch sử, người Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên cảm thấy họ có thể làm được điều tương tự ở EURO 2020 khi sở hữu một tập thể gồm những cầu thủ chơi bóng khắp châu Âu và chung một kiến trúc sư: Senol Gunes.

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2020.

Khi bước ra khỏi tính đặc hữu của một nền bóng đá không có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là ở những giải đấu lớn như Anh, Ý, Pháp hay Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ như được bước vào ngưỡng giới hạn mà họ có thể khai phá cựu lục địa, đi theo sau cuộc cách mạng về tinh thần do chiến lược gia Senol Gunes khởi xướng.

1. Nếu Fatih Terim được coi là vị vua của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nhờ những thành công ở cấp câu lạc bộ, thì Senol Gunes ở một mặt nào đó, cũng nên được gọi là nhà lãnh đạo tinh thần, người luôn bắt đầu cho những cuộc cách mạng về bóng đá ở đất nước mà trăng lưỡi liềm và ngôi sao là biểu tượng, khi nó ở chỗ thoái trào và không có sự phát triển tương xứng với những nền tảng trong quá khứ.

Gần hơn, Thổ Nhĩ Kỳ cũng vào đến bán kết EURO 2008, kể từ lúc đó, họ trải qua một khoảng thời gian vừa đủ để tái sinh dưới bàn tay của Senol Gunes, người quay lại gánh vác phần việc mà Fatit Terim để lại với tập thể mục ruỗng về ý chí và tinh thần, sự xuống cấp của nền bóng đá và sự hỗn loạn về kế hoạch thể thao.

Đó là điều luôn được biết đến với những nền bóng đá ít truyền thống, không có tiềm lực và kế hoạch phát triển tổng thể, nó đã xảy đến với cộng hòa Czech, Đan Mạch, Hi Lạp hay thậm chí là cả Croatia, những đội đã từng làm rung chuyển EURO và World Cup nhờ việc sở hữu một thế hệ cầu thủ chín muồi về tài năng và thăng hoa ở đúng thời điểm nhất.

Không mất nhiều thời gian để chiến lược gia 69 tuổi này gây sốc ở cựu lục địa, Thỗ Nhĩ Kỳ đánh bại Pháp, nhà đương kim vô địch thế giới 2-0 ở vòng loại EURO 2020. Đó không phải là tai nạn của Les Bleus, 4 tháng sau, họ bị đối thủ cầm hòa 1-1 ở Stade de France.

"Tất cả những gì chúng ta cần làm là tạo ra nền văn hóa bóng đá có thể dung hòa được mọi khác biệt, chúng ta cần nhấn mạnh đến cuộc cách mạng tâm lý và tinh thần, chỉ có như vậy mới giúp Thổ Nhĩ Kỳ có được những giải pháp đúng đắn để tiến về phía trước", Senol Gunes, như một nhà truyền bá tôn giáo hoặc tư tưởng khi nói về kế hoạch bóng đá của ông.

Chú thích ảnh
Liệu HLV Senol Gunes có biến Thổ Nhĩ Kỳ thành một hiện tượng như ở World Cup 2002 và EURO 2008?

Theo sau cuộc cách mạng về tinh thần bóng đá là những kế hoạch cụ thể ở vòng loại World Cup 2022 và EURO 2020. Mọi thứ được thực hiện tuần tự, theo nguyên tắc từ trong ra ngoài, từ việc minh mẫn về đầu óc rồi đến khỏe mạnh về thể trạng (thể thao).

2. Thổ Nhĩ Kỳ, hơn lúc nào hết, biết rằng họ đang ở đúng thời điểm để tạo ra điều gì đó đặc biệt với Senol Gunes như năm World Cup 2002, với độ chín của những cầu thủ đang chơi bóng khắp lục địa già như Calhanoglu, Soyuncu, hoặc những người vừa tạo ra cơn động đất cùng Lille ở nước Pháp như Burak Yilmaz, tiền đạo kết thúc mùa giải ở Ligue 1 với 15 bàn thắng, Yazici và Celik.

Thế hệ này không có ai nổi bật như Altintop 2008, Belozoglu, Hakan Sukur hay Nihat Kahveci 2002, nhưng nó được xây dựng trên triết lý bóng đá phù hợp hợp thời và tiến bộ, đó là pressing tầm cao, tấn công nhanh, giàu nhịp độ, linh hoạt và năng động.

"Triết lý của chúng tôi là không chỉ giành chiến thắng mà còn tấn công để làm điều đó", Gunes nói về phong cách của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông không phải là nô lệ của điều đó, mà còn biết dung hòa với thứ bóng đá phòng ngự phản công.

Có những yếu tố khác nhau để một đội bóng được coi là ngựa ô của giải đấu, đầu tiên là họ được thừa nhận như là đối thủ có thể gây bất ngờ, hoặc ngẫu nhiên hơn nhờ vào may mắn về các kết quả thi đấu cả chủ quan và khách quan.

Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tôn trọng của các đội bóng lớn, được xem là có khả năng tạo sóng gió ở EURO 2020, trong bảng đấu mà họ chỉ bị đánh giá thấp hơn Italy, Thụy Sĩ và xứ Wales, đội ngựa ô của năm 2016. Nó là sự thuận lợi để họ bắt đầu cho việc tấn công vào những mục tiêu cụ thể như giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, xa hơn nữa là tái hiện thành tích của năm 2002 hoặc 2008, với một tay chạm vào trăng lưỡi liềm, tay kia chạm vào những vì sao như biểu tượng của quốc kỳ, nhờ cả vận may.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm