Một EURO cồng kềnh

23/06/2021 14:34 GMT+7 | Ký sự Euro

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn một thập kỷ trước, John Delaney, chủ tịch khét tiếng lúc bấy giờ của Liên đoàn bóng đá Ireland đã đề xuất với chủ tịch FIFA lúc bấy giờ là Sepp Blatter về việc mở rộng EURO từ 16 đội lên 24.

Marco Rossi: Từ HLV vô danh đến EURO 2020

Marco Rossi: Từ HLV vô danh đến EURO 2020

Nếu không phải HLV đương nhiệm của một Hungary ngổ ngáo ở EURO 2020, tên tuổi Marco Rossi sẽ còn tiếp tục chìm trong sự vô danh. Chiến lược gia 56 tuổi này, thật bất ngờ, là một trong những môn đệ của Marcelo Bielsa.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021:

* 23h00 ngày 23/06, Thụy Điển vs Ba Lan (E, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 23h00 ngày 23/06, Slovakia vs Tây Ban Nha (E, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 24/06, Đức vs Hungary (F, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 24/06, Bồ Đào Nha vs Pháp (F, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

 

Sau một hồi suy nghĩ về điều đó, Blatter nói rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Và như số đông người hâm mộ túc cầu biết, nếu Blatter có khoảng 10 ý tưởng thì 11 trong đó sẽ dở tệ như nhau.

Châu Âu vẫn đang là lục địa có nền bóng đá ổn định và mạnh nhất, là hệ quả của một xã hội tư bản lâu đời có cấu trúc tốt. Các nền bóng đá học hỏi nhau và tương tác tốt từ Europa League cho đến Champions League. Việc các cầu thủ châu Âu đi đá thuê ở các nước láng giềng ngày càng góp phần tăng tính cạnh tranh giữa các đội bóng và khiến bức tranh của các giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia trở nên sống động hơn.

UEFA đã đi trước Delaney một bước bằng việc mở rộng EURO. Bóng đá hiện đại là đây: Mọi thứ phải lớn hơn, phẳng hơn, nhiều tiền hơn, nhiều trò hơn, nhiều quốc gia cạnh tranh và dõi theo hơn, và ở một trạng thái chính trị thì là nhiều phiếu bầu hơn cho người đã mang bóng đá đến. Những gì tốt nhất cho bản thân bóng đá, cho các cầu thủ và người xem phải sếp sau lợi ích thương mại, nếu không muốn nói là bị phớt lờ.

EURO 2020 đang bị báo giới phương Tây cho là một thất bại. Tờ Guardian nói đây là “một giải đấu cồng kềnh với thể thức rối rắm” khiến cho việc đăng cai tổ chức ở bất kỳ quốc gia nào cũng là một trở ngại, thành ra lại là một nồi lẩu thập cẩm với sự “hợp tác khó xử” của vài nước với nhau. Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao, một sự kiện được tổ chức tại hơn ba quốc gia. EURO 2020 có mặt ở 11 quốc gia xuyên suốt chiều dài chiều rộng của cả châu lục. Giải đấu được trải dài từ Bilbao đến Saint Petersburg, Dublin đến Baku bị ràng buộc các nền văn hóa và khí hậu, lý tưởng và ý thức hệ đa dạng. Nhưng lại chỉ có 9 trong số 24 đội được thi đấu trên sân nhà, trái ngược với tính khách quan, công bằng của việc một quốc gia duy nhất đăng cai tổ chức toàn bộ giải đấu. Và trong 9 đội đó, có 6 đội được chơi đủ 3 trận vòng bảng ở sân nhà: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan và Đan Mạch. Nếu đội tuyển Anh đứng đầu bảng, họ có thể chơi trận tứ kết trước cũng trên sân nhà, nếu tiếp tục thắng thì sau đó là bán kết và cả chung kết nữa.

Chú thích ảnh
Dù EURO đang diễn ra sôi động, nhưng một số ý kiến cho rằng, giải đấu quá “cồng kềnh” và “thiếu khách quan”

Về chất lượng, tăng thêm số đội không tăng tính cạnh tranh vì thực tế 8 đội bổ sung vẫn chỉ làm nhiệm vụ lót đường. Chất lượng không tăng mà chỉ tăng tính công nghiệp và làm dày lịch thi đấu hơn, đồng nghĩa với nhiều tiền bản quyền truyền hình, quảng cáo hơn. Chính vì có luật “đội thứ 3 xuất sắc nhất” mà các đội bóng có thể đá dưới chân với tinh thần bệ rạc, điển hình như Ukraine vì đinh ninh rằng chỉ cần bảo toàn 1 tỉ số nào đó, mình vẫn đi tiếp.

Khi công bố thể thức của giải đấu, Platini đã nghĩ về hai lợi ích lớn mà nó đem lại: Lượng người hâm mộ và nền kinh tế. Vào thời điểm kinh tế bất ổn, UEFA không muốn tạo gánh nặng cho một quốc gia không có đủ cơ sở hạ tầng. Thay vào đó, gánh nặng chi phí sẽ được chia sẻ cho 11 nơi khác nhau. Thế nhưng, mặt hại thì có không ít. Mỗi quốc gia lại có giao thức khác nhau. Dịch Covid vẫn còn đó, đi lại nhiều hơn đồng nghĩa với việc dễ bị nhiễm bệnh hơn và thời gian phục hồi ít hơn. Ví dụ, xứ Wales đến Baku trong hai trận đầu tiên, sau đó bay đến Rome ở trận cuối cùng. Với các quy định về du lịch, quy định về thị thực và các hạn chế liên quan đến Covid (Anh sẽ chỉ cho phép những người có hộ chiếu vaccine) công tác hậu cần trở nên khó khăn hơn. “Nó rất phức tạp và bây giờ nó còn phức tạp hơn,” chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin đã phải thừa nhận với Hiệp hội báo chí. Đó là chưa kể đến sự khác biệt về khí hậu, tiền tệ mà người hâm mộ sẽ đi qua. Nga sẽ không sử dụng đồng euro, giờ là mùa hè ở Baku nhưng lại là mùa xuân ở Saint Petersburg.

Nhưng chừng nào tính thương mại của giải đấu không bị ảnh hưởng bởi chất lượng bóng đá thì có lẽ những lãnh đạo cổ cồn trắng của FIFA hay UEFA cũng sẽ chẳng quan tâm. Vivo, Coca Cola, Heineken, Qatar Airways, Tiktok – những nhà tài trợ chính của giải đấu vẫn đang làm tốt công việc của họ, tất nhiên là ngoại trừ những tình huống bất khả kháng mà Cristiano Ronaldo hay Pogba thể hiện thái độ với các loại đồ uống không tốt cho sức khỏe của họ.

Yến Nhi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm