Eriksen dừng tim đột ngột vì đá quá nhiều?

14/06/2021 10:15 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Christian Eriksen đã may mắn thoát khỏi tiếng gọi từ đội bóng của Chúa sau khi dừng tim đột ngột ở trận gặp Phần Lan. Liệu điều đó có chút liên quan nào đến mật độ thi đấu ngày càng dày đặc của bóng đá châu Âu?

Lịch thi đấu EURO 2021 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay

Lịch thi đấu EURO 2021 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay

Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu bóng đá EURO hôm nay.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021:

* 20h00 ngày 14/06, Scotland vs CH Séc (D, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 23h00 ngày 14/06, Ba Lan vs Slovakia (E, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 15/06, Tây Ban Nha vs Thụy Điển (E, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

 

1. Đại dịch Covid-19 khiến bóng đá ngày càng trở thành gánh nặng với các cầu thủ lục địa già. Giờ này năm ngoái, phần đa các cầu thủ ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mới bắt đầu xỏ giày ra sân trở lại sau quãng thời gian ba tháng phải dừng mọi hoạt động bóng đá đỉnh cao vì tình hình dịch bệnh căng thẳng trên khắp các quốc gia châu Âu.

Eriksen cũng chẳng thể thoát ra khỏi ngoại lệ ấy. Mùa đầu tiên của tiền vệ người Đan Mạch trong màu áo Inter Milan đã phải kéo dài đến tận cuối tháng Tám năm ngoái. Serie A chỉ có thể trở lại từ ngày 20/6 để thi đấu nốt 13 vòng cuối cùng trước khi anh cùng các đồng đội hoàn thành nốt quãng đường 4 trận còn lại ở đấu trường Europa League trong tháng Tám bao gồm trận chung kết gặp Sevilla.

Sự xộc xệch của cấu trúc thi đấu mùa trước đã tác động nghiêm trọng đến mùa này, một mùa bóng các giải đấu phải nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Hệ quả? Các đội bóng tiến sâu ở Cúp châu Âu như Inter Milan của Eriksen chỉ có vỏn vẹn vài tuần nghỉ trước khi bước thẳng vào một mùa giải kéo dài nữa để hướng đến kỳ EURO 2020 như chúng ta đã thấy. Cường độ thi đấu tăng gấp đôi, lịch đấu dồn ép gấp nhiều lần so với thường lệ trong một quãng thời gian nghỉ ngơi quá ngắn ngủi. Chừng đó đã đủ để đem đến chỉ dấu về nguy cơ một cầu thủ nào có thể đổ gục trên các sân cỏ châu Âu mùa hè này?

2. Sự quá tải về lịch đấu là câu chuyện của hiện tại, của những áp lực ngắn hạn về việc bình thường hóa các giải đấu càng nhanh càng tốt sau khi đã chao đảo suốt 12 tháng qua vì dịch bệnh. Đáng lo ngại hơn, quãng nghỉ vì dịch bệnh khiến nhu cầu phình to các giải đấu từ cấp độ CLB đến ĐTQG ngày càng trở thành một xu hướng đáng sợ để bù đắp thiệt hại về tài chính cũng như thỏa mãn nhu cầu mở rộng đến tận cùng các trận đấu đỉnh cao. Tương lai cho những cầu thủ Eriksen là gì? Những trận cầu tiếp tục đẻ ra, đè lên đôi chân của họ không có điểm dừng.

Chú thích ảnh
Eriksen trong trận Đan Mạch-Phần Lan, những phút trước khi anh ngã xuống sân bất tỉnh

Chính EURO là một trong những giải đấu đầu tiên chứng kiến sự phình to như thế. Từ kỳ EURO 2016 cách đây 5 năm, tất cả đã thấy giải đấu kéo dài ra sao với thể thức 24 đội, thêm một vòng trong giai đoạn loại trực tiếp và đường đến chức vô địch vì thế dài hơn thêm một bước. World Cup cũng chuẩn bị theo bước EURO, khi kỳ tổ chức tại Qatar cuối năm tới sẽ là lần cuối cùng với thể thức 32 đội trước khi sân chơi toàn cầu này được khoác áo lên mình chiếc áo mới với 48 đội bóng. Ở cấp độ CLB, Champions League buộc phải chuyển mình trước sức ép dữ dội từ kẻ ly khai bất trị Super League với một thể thức vòng bảng như giải mini-league thu nhỏ được tiến hành sau đây ba năm nữa.

3. Liệu việc phải thi đấu với mật độ quá dày như thế có phải nguyên nhân chính dẫn đến cú đổ gục xuống sân nằm ngoài mọi tính toán trên sân của Eriksen ở trận Đan Mạch-Phần Lan? Một kết luận như thế lúc này xem chừng thiếu căn cứ y khoa lẫn thực tế để khẳng định tính thuyết phục.

Mặt khác, sự kiên nhẫn và quan tâm dành cho các cầu thủ ngày càng bị coi nhẹ trước sức ép dữ dội từ việc các giải đấu lớn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Nếu không vì áp lực tài chính, tại sao trận đấu Đan Mạch-Phần Lan lại đá tiếp chỉ 90 phút sau khi tất cả chưa kịp bàng hoàng vì chấn thương của Eriksen, thay vì hoãn sang một thời điểm khác phù hợp để cầu thủ đôi bên kịp trấn tĩnh lại tinh thần và cảm xúc? HLV Kasper Hjulmand thừa nhận các cầu thủ Đan Mạch buộc phải đá tiếp trong trạng thái kiệt quệ hoàn toàn về cảm xúc sau khi chứng kiến người đồng đội Eriksen tiến gần đến cửa tử ra sao trước khi những biện pháp sơ cứu kịp thời xuất hiện. Đáng buồn thay, những câu chuyện như trường hợp của Eriksen nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra chừng nào các cầu thủ, nhân vật trung tâm ở các giải đấu bóng đá, tiếp tục bị đối xử như những cỗ máy bị vắt kiệt đến tận giọt mồ hôi cuối cùng trên sân.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm