Đội tuyển Italy: Hãy đừng là những chiến binh say ngủ

08/06/2021 14:46 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Czech 4-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm EURO 2020, đội tuyển Italy điền thêm một chiến thắng vào chuỗi 27 trận bất bại, trong đó 8 trận gần nhất không thủng lưới. Liệu họ đã sẵn sàng cho mục tiêu vô địch kỳ EURO này?

Bồ Đào Nha: Đi trên dây lời nguyền EURO

Bồ Đào Nha: Đi trên dây lời nguyền EURO

Lời thì thầm của lịch sử vẫn ở quanh đây, khi những niềm tin lớn dần lên rằng Bồ Đào Nha có nhiều khả năng bảo vệ được chức vô địch EURO mà họ đã giành được 5 năm trước ở nước Pháp.

Trên lý thuyết, Italy đang là một đội mạnh không tì vết. Thầy trò HLV Mancini thể hiện rằng họ không những đạt được sự ổn định phong độ đáng nể trong suốt một thời gian rất dài, bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mà còn luôn giữ thái độ nghiêm túc trong cả những trận giao hữu được xem là dễ dàng. Nhưng không thể chỉ nhìn vào mặt sáng của sự việc.

Con đường trải hoa hồng

Những con số thống kê thật tuyệt vời. 27 trận liên tiếp không thua kể từ tháng 10/2018, trong đó chỉ có 5 trận hòa, đưa Mancini trở thành HLV có tỉ lệ thắng cao nhất trong lịch sử Thiên thanh (70%). Những ngày tươi đẹp có lẽ sẽ còn nối dài nữa sau vòng bảng, khi Azzurri ở một bảng đấu được xem là nhẹ và lại được đá sân nhà. Nhưng có một sự thật mà người Italy có lẽ không muốn để tâm đến, rằng chỉ có 4/27 trận ấy, đối thủ của Italy nằm trong Top 20 đội mạnh nhất thế giới, là Bồ Đào Nha, Hà Lan và Mỹ (theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất). Phần lớn còn lại là các đối thủ nhỏ hoặc rất nhỏ như Litva, Estonia, Moldova, Lichtenstein, Bắc Ireland hay Hy Lạp.

Mới nhất, Italy chọn San Marino và Czech để tổng duyệt cho trận đánh lớn, nhưng San Marino chỉ mạnh ngang một đội nghiệp dư, còn Czech hiện tại là đội tuyển được đánh giá yếu nhất trong 20 năm qua của bóng đá nước này. Tại EURO 2020, 2 trong số 3 đối thủ của Italy tại bảng A nằm trong Top 20 FIFA là Thụy Sĩ (13) và Wales (17), còn Thổ Nhĩ Kỳ cũng ở vị trí 29.

Một lịch đấu trải hoa hồng suốt gần 3 năm qua rất có thể khiến thầy trò Mancini ngủ quên và không biết mình thực sự ở đâu. Ngay lúc này, đã có những vấn đề mà nhà cầm quân vùng Marche cần phải đặc biệt lưu tâm.

Chú thích ảnh
Hàng công Italy là một dấu hỏi, cho dù họ ghi nhiều bàn thắng thời gian gần đây

Immobile, Donnarumma và hàng thủ

Trong 2 trận giao hữu chuẩn bị cho EURO 2020, Italy ghi được tới 11 bàn thắng rất dễ dàng. Có vẻ đội quân của Mancini không gặp khó khăn gì ở tuyến đầu, khi những chân sút nội tốt nhất ở Serie A đều có mặt, trong đó Immobile mùa 2019-20 còn là Vua phá lưới với 36 bàn. Bộ ngũ Immobile, Insigne, Belotti, Berardi, Chiesa đã ghi tổng cộng 78 bàn ở Serie A mùa vừa qua. Nhưng thực tế là họ không xuất sắc như vậy khi khoác áo đội tuyển. Immobile chỉ ghi được 13 bàn sau 46 trận, Belotti có 12 bàn sau 32 trận, Insigne còn tệ hơn với chỉ 8 bàn sau 41 trận và Chiesa mới vẻn vẹn 1 pha lập công trong 25 lần ra sân cho quốc gia. Duy nhất Berardi tỏ ra mắn bàn thắng, với 5 bàn sau 11 trận, nhưng anh còn quá ít kinh nghiệm và chưa dự giải đấu lớn nào.

Điều đáng nói hơn nữa là hầu hết bàn thắng của Italy được ghi vào lưới các đối thủ yếu. Trong 4 trận gặp 3 đối thủ thuộc Top 20 FIFA nói trên, Azzurri chỉ ghi được vẻn vẹn… 3 bàn. Hiệu suất đó dĩ nhiên là không đủ để thầy trò ông Mancini mơ mộng gì ở EURO 2020, cho dù nhiều khả năng phải đến bán kết Italy mới phải đụng đối thủ mạnh thực sự (nếu họ đi được tới đó), và cho dù trên lý thuyết, họ đang có một hàng thủ bất khả xuyên phá.

Nhưng hàng thủ đó liệu có thực sự vững vàng như người ta nghĩ không, khi hầu hết đối thủ của Italy trong 2 năm qua thuộc trình độ thấp? Cặp trung vệ được Mancini tin cậy nhất vẫn là Chiellini-Bonucci, bộ đôi có tuổi trung bình là 35 và không có phong độ cao ở mùa giải vừa qua tại Juventus. Họ cũng đã phải cày ải rất nhiều. Dự bị cho họ là Acerbi, Toloi và Bastoni - những người lần đầu tiên được dự một giải đấu lớn thế này. Ở vị trí hậu vệ trái, Spinazzola phòng ngự không giỏi, còn Emerson gần như không ra sân cho Chelsea suốt 2 năm qua. Rất có thể hàng thủ Italy sẽ gặp khó khăn trước những cầu thủ nhanh, khéo và đầy kinh nghiệm như Bale của Wales hay Shaqiri của Thụy Sĩ.

Ngoài ra, vị trí của Donnarumma trước khung thành cũng là một dấu hỏi. Tài năng của thủ môn 22 tuổi này đương nhiên không phải bàn, nhưng rất có thể anh sẽ dự EURO với tâm lý bị ảnh hưởng bởi vấn đề cá nhân, khi hiện vẫn chưa biết tương lai sẽ đi đâu sau khi quyết định rời Milan. Donnarumma đã nhiều lần chứng tỏ bản lĩnh vững vàng dù tuổi còn rất trẻ, nhưng đây cũng mới là giải đấu lớn đầu tiên của anh, một giải đấu anh sẽ phải chịu áp lực không nhỏ từ kỳ vọng của người hâm mộ về người kế vị huyền thoại Buffon.

Lippi tin vào Barella

HLV lão làng Marcello Lippi, người dẫn dắt Italy vô địch thế giới 15 năm trước, đánh giá rất cao tiền vệ trẻ Nicolo Barella của Inter. Khi được hỏi ai sẽ là ngôi sao của Italy tại EURO 2020, Lippi khẳng định: “Là Barella. Cậu ta không phải gương mặt mới, nhưng sẽ là điều ngạc nhiên tại giải năm nay. Thời của cậu ấy đã tới. Tôi rất thích cách cậu ấy chơi bóng, cách cậu ấy chạy, cách cậu ấy chiến đấu”. Barella, 24 tuổi, đã là trụ cột của Azzurri dưới thời HLV Mancini từ lần ra mắt tháng 10/2018 đến nay, chơi 23 trận và ghi được 5 bàn thắng, bàn gần nhất là vào lưới đội tuyển Czech hôm 4/6 vừa qua.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm