Đội tuyển Bỉ: Số 1 thế giới có là số 1 châu Âu?

09/06/2021 14:28 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Đang nắm giữ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA, những gì đội tuyển Bỉ đi tìm ở EURO 2020 là một sự thừa nhận. Thầy trò Roberto Martinez vẫn chưa một lần trên đỉnh ở bất cứ kỳ World Cup hay EURO nào.

Lịch thi đấu EURO 2020 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO năm 2021 trên VTV6, VTV3

Lịch thi đấu EURO 2020 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO năm 2021 trên VTV6, VTV3

Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2021 trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá giải vô địch châu Âu 2020.

Tất cả vẫn nói về những cầu thủ hiện thời của đội tuyển Bỉ là thế hệ vàng. Không quá lời chút nào, bởi những Kevin De Bruyne hay Thibaut Courtois là một phần trong lứa cầu thủ được Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA) khai sinh từ sau EURO 2012 với kỳ vọng đưa bóng đá nước này trở lại các giải đấu lớn.

Hành trình thăng tiến từ 2014

Thành quả họ thu được suốt gần một thập kỷ là gì? Đội tuyển Bỉ đã hiện diện ở hai kỳ World Cup gần nhất và sắp tới sẽ là kỳ EURO thứ hai liên tiếp. Họ cũng bắt đầu có được thứ hạng xứng tầm, cụ thể là lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA vào tháng 11/2015 và giờ vẫn đang đứng ở vị trí ấy trước thềm EURO năm nay.

Việc hiện diện ở sân chơi lớn sau nhiều năm vắng bóng chưa làm người hâm mộ và RBFA thỏa mãn. Chẳng ai bất ngờ khi HLV Marc Wilmots, người đã đưa đội tuyển Bỉ tham dự World Cup 2014 và EURO 2016, đã phải rời ghế sau trận thua xứ Wales 1-3 ở bán kết EURO 2016. Phía RBFA nêu lý do chia tay vị HLV này nằm ở chỗ mục tiêu đặt ra đã không được hoàn thành và họ cần một làn gió mới trên băng ghế chỉ đạo để đưa lứa cầu thủ thế hệ vàng chạm đến thành công ở những giải đấu lớn. Roberto Martinez là câu trả lời cho vị trí người kế nhiệm Wilmots.

World Cup 2018 có thể coi là bước tiến rõ ràng của đội tuyển Bỉ dưới thời Martinez. Họ thống trị từ vòng loại (thắng 9, hòa 1), toàn thắng ở vòng bảng, bỏ lại Nhật Bản, Bỉ và chỉ chịu gục ngã trước nhà ĐKVĐ Pháp ở vòng bán kết. Vị trí thứ ba ở kỳ World Cup trên đất Nga là chiến quả đáng biểu dương của đội tuyển Bỉ cùng vị thuyền trưởng 47 tuổi này. Đó là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự World Cup của "Những con quỷ đỏ" (biệt danh đội tuyển Bỉ). Thành tích lọt vào bán kết UEFA Nations League cách đây hai năm cũng là một điểm cộng không thể bỏ qua khác. Nhưng có một điều gì đó khiến đội tuyển Bỉ vẫn mãi chưa thể chạm đến vị trí cao nhất.

EURO 2020, Lịch thi đấu EURO 2020, Lịch thi đấu EURO 2021, Lịch thi đấu EURO, Lịch thi đấu bóng đá, EURO 2020, EURO 2021, Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2020, trực tiếp EURO
EURO 2020 là một trong những cơ hội cuối cùng để thế hệ vàng đội tuyển Bỉ mang về một danh hiệu quốc tế

Đến lúc thế hệ vàng cần một danh hiệu

Đó chính là thách thức dành cho HLV Martinez và lứa cầu thủ hiện thời của đội tuyển Bỉ. Những trụ cột trong đội tuyển Bỉ lúc này, từ Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, De Bruyne, Eden Hazard hay Romelu Lukaku đều đã bước qua hoặc ngấp nghé tuổi 30. Hai giải đấu sắp tới, EURO 2020 và World Cup 2022, sẽ là cơ hội cuối cùng để những thành viên này tận hưởng một danh hiệu nào đó ở cấp độ ĐTQG, chuyển hóa mỹ từ về thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ thành một danh hiệu cụ thể. Họ không muốn rơi vào bi kịch thế hệ vàng của Enzo Scifo, được kỳ vọng nhiều nhưng thành quả thu được chỉ là ngôi á quân EURO 1980 cùng vị trí thứ 4 ở World Cup 1986.

Đội ngũ Bỉ hiện thời đang ở trạng thái lý tưởng hơn bao giờ hết. Ngoài những trụ cột được nhắc đến ở trên, đội bóng của HLV Martinez được tăng cường thêm làn gió trẻ trung từ những cái tên như Jeremy Doku hay Leandro Trossard, những cầu thủ sẽ trải nghiệm giải đấu lớn đầu tiên ở cấp độ ĐTQG.

Hành trình của thầy trò Martinez đến EURO 2020 cực kỳ ấn tượng. Họ toàn thắng ở vòng loại, ghi nhiều bàn nhất vòng loại (40 bàn) và cũng là một trong những đội để thủng lưới ít nhất (3 bàn). Không quá ngạc nhiên khi đội tuyển Bỉ được trang The Analyst đánh giá xếp thứ hai trong số những ứng viên vô địch EURO 2020, với tỷ lệ vô địch đạt 15,7%, chỉ đứng sau đội tuyển Pháp, nhà ĐKVĐ World Cup 2018 (20,5%).

Trước thềm EURO 2020, HLV Martinez tạm thở phào khi De Bruyne vẫn đảm bảo thể lực tham dự giải đấu dẫu cho gần như tiền vệ thuộc biên chế Man City không thể ra sân ở trận mở màn gặp Nga vào cuối tuần này. Thiếu De Bruyne, đội tuyển Bỉ cho thấy cảm giác cùn mòn và thiếu ý tưởng trong những đợt tấn công ở trận hòa Hy Lạp cách đây 6 ngày. Thầy trò Martinez chỉ tung ra 7 pha dứt điểm ở trận đấu ấy nhưng chẳng thu về bất cứ bàn thắng nào.

Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA của đội tuyển Bỉ vẫn sẽ được đảm bảo trong suốt thời gian EURO bắt đầu vòng bảng. Chừng nào thầy trò Martinez đăng quang ở EURO 2020, họ mới thực sự là số một đúng nghĩa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm