Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Tuyển Đức hoàn hảo cho tới khi... dứt điểm

22/06/2016 09:03 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Rõ ràng trận đấu giữa Đức và Bắc Ireland đã diễn ra với thế trận 1 chiều, Đức tấn công toàn diện và Bắc Ireland co cụm để phòng thủ. Đội bóng cửa dưới đã tỏ ra rất biết thân biết phận, họ biết Đức rất mạnh ở khả năng kiểm soát hoàn toàn trận đấu nên gần như tử thủ trước cầu môn nhà.

Có những thời điểm 2 chiếc xe Bus và 1 chiếc xe con đã được dựng thành 3 vành đai để phòng ngự. Đúng là không dễ để 22 cầu thủ, chơi bóng trên 1/2 sân, một đội thì phải phối hợp, tấn công ghi bàn. Còn một đội phòng ngự và phản công ra biên hoặc phá quả bóng ra càng xa càng tốt. Nhưng với đẳng cấp và bản lĩnh của mình, các nhà ĐKVĐ thế giới vẫn phá vỡ được hệ thống phòng ngự chắc chắn của Bắc Ireland và chiến thắng nhờ những dấu ấn sau:

1. Khả năng phát động tuyệt vời của hàng phòng ngự

Thực tế cho thấy Đức rất khó khăn trong việc triển khai bóng. Cũng dễ hiểu khi 22 cầu thủ gần như chỉ chơi ở 1/2 sân, không có quá nhiều khoảng trống để phối hợp và Bắc Ireland cũng rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ trong những pha áp sát và tranh bóng. Trong hoàn cảnh ấy, những tình huống phát động tấn công của các hậu vệ là tối quan trọng. Bởi khi các tiền đạo bị kèm chặt, các tiền vệ bị phong tỏa thì những đường chuyền luân chuyển, đổi hướng của các hậu vệ mới có thể khiến hàng phòng thủ đối phương phải di chuyển liên tục, xộc xệch và lộ nhiều khoảng trống. Chính vì vậy, với những đường chuyền 1 chạm với độ chính xác cao đã khiến hệ thống phòng ngự của Bắc Ireland rất khó khăn trong việc ngăn chặn và giúp cho các cầu thủ tuyến trên nhận bóng thuận lợi để tổ chức tấn công.


Thậm chí Jerome Boateng đã thực hiện rất nhiều đường chuyền trực diện thành công cho các cầu thủ tiền đạo uy hiếp khung thành đối phương. Điển hình là đường chuyền điểm rơi hoàn hảo cho Mesut Oezil đối mặt thủ môn McGovern nhưng số 8 của tuyển Đức không thể tận dụng. Hay pha bấm bóng chính xác từng centimet của Kimmich cho Gomez để tiền đạo này bật tường bằng ngực hoàn hảo cho Muller băng tốc độ xuống sút chệch cột.

2. Các pha phối hợp tam giác với sự tham gia của 3,4 cầu thủ

Hiệp 1 đội tuyển Đức có khoảng 6 cơ hội rõ rệt thì 4 trong số đó đến từ những pha phối hợp tam giác có tốc độ rất cao và sự chính xác tuyệt vời. Luôn luôn là những đường chuyền chính xác và có lực cho cầu thủ tuyến trên, cầu thủ này cài đè, che chắn và bật tường 1 chạm vào khoảng trống cho cầu thủ thứ 3 từ dưới băng lên nhận bóng dứt điểm. Chẳng hạn đường chuyền chính xác của Khedira lên phía trước, Oezil chạm bóng tinh tế nhưng Mueller lại thiếu cảm giác trong pha đối mặt. Một tình huống bật tường tương tự, Goetze có bóng đối mặt nhưng dứt điểm quá hiền. Hay tình huống dẫn đến bàn thắng cũng là 1 pha phối hợp tam giác hoàn hảo giữa Oezil- Gomez- Mueller và người kết thúc cuối cùng là Gomez trong tư thế thuận lợi.

3. Kiên trì tấn công trung lộ rồi xẻ ra biên


Khác với các cách tấn công dọc theo biên một cách truyền thống thì đội tuyển Đức lại thường xuyên đưa bóng 1 cách nhanh nhất hướng về phía cầu môn đối phương. Hậu vệ chuyền lên cho tiền đạo nhả 1 chạm, cùng lúc đó Kroos, Khedira, Oezil băng lên hỗ trợ, nếu thuận lợi thì dứt điểm hoặc tiếp tục chọc khe, bật tường. Nhưng khi hàng phòng ngự quá dày đặc thì ngay lập tức bóng sẽ được xẻ ra biên cho Kimmich hay Hertor dâng cao và tạt bóng chính xác. 2 lần dứt điểm bật cột, xà của Mueller và 1 lần đặt lòng ra ngoài của Goetze trong tư thế trống trải ở hiệp 1; cú đánh đầu hiểm hóc của Gomez ở hiệp 2 đều đến từ những tình huống như vậy.

4. Kroos và Ozil đã lấy lại phong độ

Toni Kroos vẫn thi đấu bền bỉ và rất xuất sắc trong trận thứ 3 liên tiếp mà anh thi đấu trọn vẹn 90'. Nó cho thấy số 18 đã và đang là nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển Đức. Hầu như tất cả các đường lên bóng đều qua chân nhạc trưởng này. Xử lý bóng mềm mại bằng cả 2 chân, kiểm soát bóng chắc chắn và tung ra những đường chuyền thuận lợi và chính xác. Đến thời điểm này, Kroos đã thi đấu 277 phút, chạy tới 31.919 m và hiệu suất chuyền bóng chính xác lên tới 92%. Những con số đã nói lên tất cả. Kroos có thể chuyền xuyên tuyến lên cho tiền đạo 1 cách chính xác, mở biên cho Hertor, Howedes, Kimmich băng lên đúng thời điểm. Xuất sắc hơn là những đường chuyền mang tính chiến thuật cao như xẻ nách, bấm bóng qua đầu phòng ngự hoặc dâng cao sút xa. Với phong độ ổn định của mình, Kroos đang cho thấy mình xứng đáng là tiền vệ trung tâm hay nhất EURO đến thời điểm hiện tại.


Trong khi đó phong độ của Oezil lại được cải thiện qua từng trận. Hiệu quả thi đấu tốt hơn sau từng trận đã qua. Người ta bắt đầu thấy lại những cú chạm bóng mượt mà, tinh tế, những pha khống chế bóng trong tư thế khó nhưng vẫn rất gọn và chính xác của Oezil. Những đường chuyền bằng chân trái sở trường ngày càng nguy hiểm. Chẳng hạn đường chuyền cho Schweinteger ấn định tỷ số trong trận đầu tiên, pha chạm bóng tinh tế cho Mueller đối mặt, tình huống châm ngòi cho pha phối hợp tam giác tuyệt vời của Mueller - Gomez trong bàn thắng duy nhất trong trận gặp Bắc Ireland. Và chúng ta bắt đầu thấy Oezil sút xa, dù độ chính xác chưa có nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy Oezil đang dần lấy lại phong độ và cảm hứng thi đấu. Đó là điều rất quan trọng với đội tuyển Đức.

5. Khả năng dứt điểm quá tệ

Thống kê sau trận đấu 21 pha dứt điểm, 9 đi trúng khung thành nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Hiệu suất qua thấp, nếu không nói là quá tệ. Các trận đấu trước cũng tương tự như vậy. Mueller sau 3 trận có khoảng 10 cơ hội nhưng vẫn chưa ghi bàn. Niềm hy vọng Goetze cũng mất đi khả năng săn bàn xuất chúng. Không hiểu đang có điều gì xảy ra với các chân sút Đức, họ vô duyên và yếu kém một cách kỳ lạ. Dường như đang có 1 sức ép vô hình nào đó đang đè nặng lên các cầu thủ. Những người sở hữu khả năng kỹ thuật rất tuyệt vời và thậm chí có duyên ghi bàn như Thomas Mueller. Họ chạy chỗ rất tốt, di chuyển hợp lý, chọn vị trí chính xác.. nhưng dứt điểm thì rất tệ. Không chính xác từ việc quan sát thủ môn, lựa chọn góc đá, lựa chọn kỹ thuật đá. Chẳng hạn tình huống Muller đối mặt Mc Govern đáng lẽ vẩy má ngoài chân phải a lại dứt điểm bằng chân trái. Hay tình huống băng xuống trống trải của Goetze thay vì sục bóng qua người thủ môn thì anh lại đá sệt và bị cảm phá. Rõ ràng đang có những vấn đề về tâm lý và muốn đội tuyển Đức tiến xa, điều đầu tiên Joachim Loew phải làm là ổn định tâm lý cho các tiền đạo. Chỉ cần lấy lại phong độ và hiệu suất ghi bàn, phong độ của những nhà ĐKVĐ thế giới sẽ rất ổn.

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm