THỐNG KÊ: EURO 2016 chỉ là sự cạnh tranh giữa Adidas và Nike

14/06/2016 15:27 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) – Chưa bao giờ trong lịch sử, một ĐT với áo đấu tài trợ bởi Nike giành chức vô địch EURO. Trong khi đó, 5 đội vô địch gần nhất đều có dấu ấn của hãng thể thao Adidas. Ở giải đấu lần này, Liệu Pháp với áo đấu Nike có phá bỏ được lời nguyền hay sẽ tiếp tục là truyền thống Adidas? Ngoài ra, trong lịch sử, hãng thể thao nổi tiếng Puma cũng chưa từng được xướng tên lần nào.

Bất ngờ lớn nhất trong quá khứ có lẽ là hãng thể thao đến từ Đan Mạch Hummel gắn liền với chức vô địch EURO 1992 đậm chất cổ tích của ĐT nước nhà.

20 năm cuộc chiến Adidas – Nike

Cuộc chiến giữa 2 gã khổng lồ này tại EURO bắt đầu với giải đấu tại Anh hồi năm 1996, nơi mà hãng thể thao của Mỹ, thành lập năm 1971, lần đầu tiên kết duyên với bóng đá khi tài trợ ĐT Italy, đội bóng hiện tại đang in hình thương hiệu Puma trên áo.

20 năm sau, Nike thể hiện sức mạnh ghê gớm tại thị trường thời trang thể thao trong khi Adidas vẫn duy trì sự bền vững ở môn thể thao vua.

Không có cửa cho thương hiệu nhỏ

Thị phần mà Adidas và Nike đang ngày càng lớn. Tại EURO lần này, 2 công ty hiện diện ở 15 trên tổng số 24 đội thi đấu với Adidas 9 và Nike 6 chiếm 62,5%, thậm chí còn cao hơn con số 56,2% ở Brazil 2 năm về trước (chiếm 18 trên 32 đội). Ngoài ra, Puma cũng khá ấn tượng với việc tài trợ áo đấu cho 5 đội tuyển.

Những con số đủ để thấy thị trường gần như không còn đối với các thương hiệu nhỏ. Họ nắm thị phần với chỉ 4 đội, bằng con số ở giải đấu 4 năm trước.


Hình ảnh trên cho thấy bảng A với sự góp mặt của chủ nhà Pháp hội tụ 4 hãng thể thao khác nhau. Nike đồng hành cùng đoàn quân áo Lam, Romania được hỗ trợ bởi hàng Joma của Tây Ban Nha, ĐT Albania là đội duy nhất mặc áo Macron (Italy) và Thụy Sĩ thì đã rất quen thuộc với Puma.

Phân khúc giày: Nike vô đối

Cuộc cạnh tranh giữa Adidas và Nike còn thể hiện ở những đôi giày với tổng thị phần lên tới 92% gồm 552 cầu thủ tại EURO lần này. Adidas chiếm 31% còn Nike chiếm 62%.

Tại ĐT chủ nhà Pháp, tỉ lệ giữa Nike và Adidas là 52% và 39%. Puma chỉ chiếm 5% trong tập thể thầy trò Didier Deschamps với 2 cái tên: Olivier Giroud và Antoine Griezmann.

Pogba và Ronaldo dẫn đầu

Trong số những cầu thủ đại diện của Adidas, Paul Pogba là người nổi bật nhất với bản hợp đồng được cho là lớn nhất (4 triệu euro/năm), tiếp đó đến lượt Gareth Bale (4 triệu/năm) và Mesut Oezil (3 triệu/năm).

Còn với hãng Nike, Cristiano Ronaldo tất nhiên là ngôi sao sáng nhất với hợp đồng ước tính khoảng 19 triệu euro/năm. Theo sau là Wayne Rooney (3 triệu/năm) và Zlatan Ibrahimovic (1,5 triệu/năm).

Hữu Nam
Theo L’Equipe

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm