Joachim Loew: 'Nếu may mắn, Đức đã thắng Italy ở 90 phút'

03/07/2016 06:16 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – ĐT Đức của Joachim Loew đã phải nhờ đến loạt sút luân lưu để lọt vào vòng Bán kết sau khi đánh bại Italy với tỉ số 6-5. Đây cũng là lần đầu tiên Đức thắng Italy ở một giải đấu lớn.

HLV của Die Mannschaft tin rằng Italy đã có thể bị đánh gục sớm hơn trong 90 phút trận đấu nếu Jerome Boateng không vô duyên để bóng chạm tay trong vòng cấm ở cuối trận, giúp Leonardo Bonucci gỡ hòa 1-1, đồng thời cướp đi lợi thế mà Mesut Oezil tạo ra ở phút 65.


Đức vất vả giành thắng lợi trên chấm luân lưu

“Đây là trận đấu với đầy đủ cảm xúc, rất giống với chiến thắng của chúng tôi trước Argentina năm 2006”, ông nói. “Một trận đấu mang nặng tính chiến thuật nhưng chúng tôi là đội chơi tốt hơn”.

“Tuyến giữa của Italy chơi rất tốt nhưng một phần cũng là vì chúng tôi để cho họ nhiều không gian. Quả penalty thật sự không may chút nào nhưng tôi nghĩ Italy khó có thể ghi bàn ở những tình huống bóng sống”.

Lý giải về việc sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, Loew cho biết: “Sau trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italy, đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi”.

ĐT Đức sẽ gặp Pháp hoặc Iceland ở vòng Bán kết. Nhận định về đối thủ tiềm năng, Loew không loại trừ khả năng Iceland sẽ tạo ra bất ngờ trước chủ nhà Pháp.

“Pháp đương nhiên là ứng cử viên sáng giá hơn”, ông nói. “Họ có rất nhiều cá nhân xuất sắc”.

“Iceland đã gây bất ngờ cho tất cả và sẽ không hề dễ để đánh bại một tập thể đầy nhiệt huyết như họ. Nếu họ có thể thể hiện toàn bộ chất lượng của mình, họ hoàn toàn có cơ hội lọt vào Bán kết”.

Với Manuel Neuer, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, anh khẳng định “Đức là đội bóng chơi tốt hơn và xứng đáng lọt vào vòng Bán kết”. Thủ thành này đã cản phá thành công 2 quả penalty của Leonardo Bonucci và Matteo Darmian.


Neuer chính là khác biệt giữa 2 đội

“Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm một loạt sút luân lưu như thế này. Với một thủ môn, điều đó thật đặc biệt”, anh chia sẻ trên UEFA.com. “Tôi nghĩ là hầu hết các cầu thủ Italy đều sút vào giữa khung thành”.

“Quả là có chút thiếu may mắn khi bị gỡ hòa 1-1 nhưng tôi tin rằng Đức đã chơi hay hơn và xứng đáng đi tiếp. Một trận đấu đầy khó khăn, một cuộc chiến đầy căng thẳng”.

Trung vệ Jerome Boateng chia sẻ về tình huống dùng tay chơi bóng ngớ ngẩn trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m cho Bonucci. “Tôi muốn giơ tay lên để tránh phạm lỗi và tôi đã không hạ chúng xuống đủ nhanh để né trái bóng”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm