Góc Lê Thụy Hải: 'Cầu thủ Đức đang đạt độ chín'

28/06/2016 11:32 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá đội tuyển Đức quá hay nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng không nên nói quá nhiều về ứng cử viên vô địch này và cần xem lại cách chơi của Slovakia. Vòng Tứ kết mới là thử thách thực sự cho tham vọng vô địch của những cỗ xe tăng Đức.

Đức chơi tốt nhưng Slovakia không phải đối thủ mạnh

Đức thắng Slovakia 3-0 tại vòng 1/8 nhưng tôi không nghĩ đây là trận đấu hay nhất của đội bóng này kể từ đầu giải. Bóng đá có những quy luật rất nghiệt ngã, có thể anh hay đấy nhưng vấn đề là có thể hiện được cái hay đó của mình không.

Đội tuyển Đức tại vòng 1/8 đúng là đá hay nhưng chúng ta cũng phải xem lại cách chơi của Slovakia. Đội Slovakia kèm người không chặt, không chơi áp sát, phòng ngự ở trung tuyến cũng không tốt bằng những đội khác, chính vì thế đã để cho đội Đức khoét vào. Ngay bàn thua đầu tiên, Slovakia phòng ngự như thế là không được. Vì thế tôi nghĩ đội Đức có may mắn là ghi bàn thắng sớm, sau đó toàn đội đá tốt nhưng cũng phải do đối phương nữa.

Đức vẫn được biết đến là đội bóng có lối chơi khoa học, mạnh mẽ, rất kỹ thuật và là một trong những ứng cử viên của chức vô địch. Tôi nghĩ cũng không nên nói quá nhiều về đội Đức sau trận thắng vừa rồi vì Slovakia chưa phải là đối tượng thực sự có thể gây khó khăn cho họ. Tại vòng Tứ kết, Đức sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Italy/Tây Ban Nha, đó mới là trận đấu thực sự kịch tính. Như thế, một trong những ứng cử viên vô địch sẽ bị loại sớm. Đó sẽ là thiệt thòi.

Đức thắng Slovakia 3-0 hay Bỉ đánh bại Hungary 4-0 cho thấy một điều lạ trong bóng đá là có những đội muốn cố gắng đưa trận đấu về thi đấu hiệp phụ và giải quyết bằng thi đá phạt đền nhưng muốn làm được điều đó thì phải tôn trọng nhiều thứ. Nhưng hai trận đấu kể trên sở dĩ có thể phân định thắng/thua trong 90 phút là do Đức, Bỉ chơi tốt hơn hẳn Slovakia và Hungary. Kịch bản dẫn đến việc thua trận của Slovakia và Hungary là thủng lưới sớm: Ý đồ chơi phòng ngự đã bị mất đi. EURO đã thế, Copa America cũng vậy. Ai cũng nghĩ Argentina sẽ thắng được Chile nhưng cuối cùng khi đá phạt đền Argentina lại thua. Nếu như chỉ đánh giá đối thủ mà không xem trực tiếp trận đấu này thì sẽ nghĩ Argentina phải là đội vô địch nhưng thực tế đâu có như vậy. Bây giờ đội nào muốn chơi phòng ngự yêu cầu đầu tiên là thể lực phải dồi dào, bắt áp sát, lúc nào cũng phải 2, 3 người kèm 1 không có thể lực tốt không làm được như thế.

Đừng so sánh Joachim Loew với các HLV khác

Không mấy người nhắc đến HLV Joachim Loew trong những thành tích ấn tượng vừa qua của đội tuyển Đức và HLV Lê Thụy Hải cho rằng, không nên so sánh giữa ông này với những đồng nghiệp khác.

CĐV Italy phát cuồng, gửi lời thách thức đến tuyển Đức

CĐV Italy phát cuồng, gửi lời thách thức đến tuyển Đức

Chiến thắng 2-0 của Italy trước Tây Ban Nha ở EURO 2016 đã mang về niềm vui vô bờ bến cho các CĐV của đội bóng áo Thiên thanh.






Ở vòng đấu kế tiếp, tôi nghĩ đội Đức cũng sẽ không có thay đổi gì nhiều đâu. Chúng ta đều thấy, các hậu vệ biên hoặc tiền vệ của đội tuyển Đức luôn sẵn sàng vượt lên trên để giải quyết bàn thắng, đó là những yêu cầu mà bóng đá hiện đại ngày nay muốn như vậy. Toàn đội luôn phải tấn công và cùng nhau phòng ngự, đội Đức cũng chơi rất nhuần nhuyễn, cách chơi một chạm của họ rất khó bắt. Đội tuyển Đức hiện nay tôi đánh giá dàn cầu thủ của họ đang đạt độ chín, bên cạnh cách đá tiki-taka như Pep Guardiola đã từng làm ở Bayern Munich, Đức cũng kết hợp những đường bóng dài. Vì thế, đội tuyển Đức đang có nhiều lợi thế để tiến sâu tại EURO 2016.

HLV Joachim Loew từng đưa đội tuyển Đức đến ngôi vô địch thế giới, cũng nắm đội bóng này lâu năm và cũng là một người trẻ (sinh năm 1960). Đức hay như Tây Ban Nha có một đặc điểm mà chúng ta nhìn thấy rất rõ là đội hình của họ đã chơi với nhau quá lâu rồi nên hiểu nhau. Như đội Pháp đấy, dù thắng Ireland nhưng tôi nghĩ họ không phải đội bóng hay.

Thực tế là vai trò của HLV rất quan trọng. Cầu thủ hay nhưng cũng cần phải có ông thầy giỏi thì như thế họ mới càng giỏi hơn và đội bóng mới thành công. Vì thế tôi nghĩ không phải HLV nào cũng đạt được thành công như Joachim Loew của đội Đức hay Del Bosque (Tây Ban Nha). Didier Deschamps cũng là cầu thủ, HLV giỏi nhưng con người trong tay ông ấy không tốt bằng nên so sánh giữa HLV này và HLV kia rất khó. 5-3-2, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4-1-1, 4-1-4-1, có rất nhiều dạng đội hình chiến thuật nhưng cái biến thiên phải phụ thuộc vào các cầu thủ toàn diện. Không thì HLV giỏi cũng không làm gì nổi.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm