GÓC LÊ THỤY HẢI: 'Bắc Ireland mạnh hơn xứ Wales. Croatia càng đá càng hay'

25/06/2016 10:56 GMT+7 | Dự đoán

(Thethaovanhoa.vn) - Một mặt đánh giá cao vai trò của Gareth Bale trong đội hình cũng như lối chơi của xứ Wales nhưng HLV Lê Thụy Hải gây bất ngờ khi đánh giá Bắc Ireland cao hơn. Khả năng vượt qua vòng 1/8 của Bồ Đào Nha cũng bị ông Hải đặt dấu hỏi.

Bắc Ireland sẽ thắng

Thực lòng mà nói tôi thấy đội tuyển Bắc Ireland đá rất tiến bộ, ở vòng đấu bảng họ cũng thể hiện được khả năng chuyên môn của mình mặc dù trong đội hình của Bắc Ireland chưa hẳn đã có những cầu thủ thật sự nổi bật. Bắc Ireland tôi nhận thấy là một tập thể đồng đều. Ở vòng đấu bảng, Bắc Ireland chỉ đứng thứ 3 tại bảng C nhưng tôi vẫn mạnh dạn dự đoán đội bóng này có thể gây bất ngờ và giành chiến thắng trước xứ Wales.

Tất nhiên, đã vào đến vòng 1/8 rồi thì sẽ không còn đội bóng nào yếu nhưng chúng ta cũng phải thấy thật sự là, Bắc Ireland là một tập thể đoàn kết, họ đá có nhỉnh hơn. Tôi đánh giá Bắc Ireland cao hơn ở cặp đấu này, đó là quan điểm cá nhân.

Gareth Bale về thi đấu cho đội tuyển xứ Wales đúng là đã thể hiện được tốt nhất khả năng chuyên môn của cậu ấy. Thực tế, trong đội hình của xứ Wales, Bale hay thật sự và đúng là người chơi nổi bật nhất. Chính đội tuyển xứ Wales cũng trông chờ rất nhiều vào Gareth Bale. Đây là một cầu thủ tích cực di chuyển, hoạt động rất tốt trong sơ đồ chiến thuật, vận hành lối chơi của đội tuyển xứ Wales.

Qua báo chí tôi được biết Bale đang được đánh giá là cầu thủ xuất sắc tại EURO năm nay và không biết tiêu chí bình chọn đó là gì. Nhưng với tôi, nếu chọn Gareth Bale chỉ là Cầu thủ xuất sắc nhất của vòng đấu bảng EURO 2016 thôi còn được, còn vào sâu trong giải, so với nhiều cầu thủ khác của những đội tuyển khác thì Bale chưa chắc đã nổi bật như họ. Tôi nghĩ chúng ta phải đánh giá như vậy cho đúng và công bằng.

Vai trò của Gareth Bale tôi thấy khác với vai trò của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo ai cũng biết đã quá quan trọng với đội Bồ Đào Nha, chính vì sự quá quan trọng đó mà anh ta cũng chịu quá nhiều áp lực, đồng thời chưa đáp ứng được sự kỳ vọng, làm được những việc mà HLV, đồng đội, CĐV mong chờ. Khi ấy, sự tự tin cũng sẽ mất đi.

Trong khi đó, Gareth Bale ở đội xứ Wales lại khác. Anh ta là một trong những nhân tố mà toàn đội rất trông chờ. Bale luôn chơi tích cực, thể hiện được khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội dù thực chất anh ta không phải là một tiền vệ. Cách chơi xông xáo, tích cực của Bale trong tất cả các trận đấu của xứ Wales tại vòng đấu bảng khiến tinh thần thi đấu của đồng đội hưng phấn hơn và thúc giục mọi người nhiều hơn. Cá nhân tôi đánh giá vai trò của Bale ở xứ Wales hay và quan trọng hơn Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngay tại CLB Real Madrid cũng vậy. Nhưng sau cùng, tôi vẫn đánh giá Bắc Ireland cao hơn xứ Wales ở cặp đấu này.

Scotland bị 'đá xoáy' khi Anh, Xứ Wales, CH Ireland, Bắc Ireland vào vòng 1/8 EURO

Scotland bị 'đá xoáy' khi Anh, Xứ Wales, CH Ireland, Bắc Ireland vào vòng 1/8 EURO

Trong lúc tất cả các quốc gia thuộc Quần đảo Anh là Anh, Xứ Wales, Bắc Ireland cùng với CH Ireland đều giành quyền vào vòng 1/8 EURO 2016 thì Scotland (cũng thuộc Quần đảo Anh) lại phải làm khán giả của ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu.


Croatia càng đá càng hay

Nói đến Ronaldo thì tôi thấy Bồ Đào Nha sẽ gay đấy khi phải gặp Croatia. Croatia tại EURO năm nay ngoài Modric không có nhiều cầu thủ nổi bật hẳn lên nhưng tập thể đội bóng này lại rất tốt. Qua từng trận đấu, tôi thấy các cầu thủ Croatia càng đá càng hay. Từ trận đầu tới trận thứ 3 vòng đấu bảng, đội tuyển Croatia đã cho thấy sự khác biệt và tiến bộ rõ nét. Bản thân tôi cũng đánh giá cao đội Croatia, vì thế tôi nghĩ Bồ Đào Nha sẽ lại có một trận đấu cực kỳ khó khăn, không dễ dàng gì cho họ đâu.

Vì sao ư? Bồ Đào Nha chỉ là đội thứ 3 bảng F đi vào vòng 1/8 và gặp đối thủ khá hơn ở vòng đấu loại trực tiếp như thế này. Nếu Bồ Đào Như cứ chơi như những gì họ thể hiện tại vòng đấu bảng thì tôi nghĩ rất khó khăn cho Ronaldo cũng như toàn đội. Hai đội 'ngang phân', không thể hiện nhiều sự chênh lệch nhưng tôi vẫn đánh giá Croatia cao hơn Bồ Đào Nha.

Thụy Sỹ gặp Ba Lan là cặp đấu cân bằng và tôi nghĩ khó để phân định, đánh giá đội nào sẽ giành chiến thắng. Ba Lan thực lòng tôi thấy lối đá của họ không còn giống như trước đây khi còn được mệnh danh là “Đại bàng trắng”. Nhưng ngược lại, Thụy Sỹ cũng không phải là đội bóng quá hay. Hai đối thủ Thụy Sỹ - Ba Lan gặp nhau sẽ có thế trận cân bằng và tôi nghĩ yếu tố may mắn sẽ đóng vai trò quyết định trong việc đội nào giành chiến thắng và đi tiếp. Nếu để nói đội nào hơn đội nào thì rất khó vì cả hai đội cân bằng, lối chơi tập thể khá tốt nhưng lại không có nhân tố nổi bật có thể giải quyết được vấn đề.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm