Đội tuyển Pháp và cái duyên phút cuối

16/06/2016 05:39 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không có những phút bù giờ thì có lẽ giờ này, đội tuyển Pháp đang ngấp nghé ngưỡng cửa bị loại khỏi VCK EURO 2016 ngay từ vòng bảng.

Thêm một lần nữa, người Pháp lại phải đợi đến thời gian bù giờ thì mới có thể giành chiến thắng. Ở trận đấu trước gặp Romania, bàn thắng muộn của Dimitri Payet đã giúp đội tuyển Pháp giành 3 điểm trong ngày ra quân. Còn ở trận đấu với Albania, Payet tiếp tục nổ súng cho đội tuyển Pháp trong thời gian bù giờ. Nhưng bàn thắng này không mang nhiều ý nghĩa lắm khi nó chỉ tô điểm thêm cho chiến thắng của nước chủ nhà. Bởi trước đó, Antoine Griezmann đã chọc thủng lưới thủ môn của Albania khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ được vài giây.


Thắng trận nhưng nhìn màn trình diễn của các cầu thủ đội tuyển Pháp, không ít CĐV của họ sẽ cảm thấy lo lắng. Lo lắng bởi dường như đội tuyển mà họ yêu mến chỉ biết ghi bàn ở trong phút bù giờ. Nếu không có những bàn thắng ở trong khoảng thời gian ấy, Pháp sẽ chỉ 2 trận hòa sau 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Và dù VCK EURO 2016 chỉ loại 8 đội sau khi kết thúc vòng bảng thì nếu chỉ giành được 2 điểm có được sau 2 trận đấu, khả năng bị loại của Pháp vẫn rất cao. Nhưng tất nhiên, tất cả đó chỉ là nếu. Còn thực tế, Pháp đã chính thức lọt vào vòng 1/8 sau khi giành được 6 điểm sau 2 trận thắng trước Romania và Albania.




Antoine Griezmann đã chọn đúng vị trí để ghi bàn thắng mở tỷ số cho Pháp




Payet đã kết liễu đối thủ bằng một pha dứt điểm lạnh lùng

Có vẻ như, khi trận đấu bắt đầu bước sang những giây bù giờ đầu tiên, đội tuyển Pháp như lột xác thành một đội bóng khác. Họ thi đấu sắc bén, hiệu quả hơn. Thật kỳ lạ khi cả trận đấu, những pha tạt bóng của đội tuyển Pháp một là bị chặn lại, hai là đi quá sâu. Hoặc nếu có đến vị trí của cầu thủ nào đội tuyển Pháp thì cầu thủ ấy cũng chẳng thể ghi bàn. Nhưng sang bù giờ, một pha tạt bóng đơn giản của hậu vệ Rami, bóng tìm đến đúng vị trí của Griezmann. Dù chẳng cao lớn lắm nhưng cầu thủ của Atletico Madrid vẫn đưa được trái bóng vào lưới.

Đây không phải lần đầu tiên người Pháp "biết ơn" những phút bù giờ. Nhớ lại VCK EURO 2004, khi đó Pháp có trận ra quân gặp đội tuyển Anh. Những chú gà trống Gô-loa đã bị dẫn trước 0-1 từ phút 38 bởi bàn thắng của Frank Lampard cho mãi tới phút bù giờ hiệp hai. Một pha đá phạt trực tiếp tuyệt phẩm đã được Zinedine Zidane tạo nên. Rồi sau đó, cũng chính "số 10" của đội tuyển Pháp thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng. Chung cuộc, Pháp đã lội ngược dòng thành công trước Anh để giành chiến thắng 2-1.


Tại VCK EURO 2004, Pháp đã phải dừng chân tại Tứ Kết sau khi để thua Hy Lạp với tỷ số 0-1. Còn năm nay, với thói quen khi bàn muộn, chưa ai có thể biết chắc Pháp sẽ làm được những gì trong các trận đấu tới.


BXH bảng A VCK EURO 2016

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm