Bồ Đào Nha thành công nhờ hàng thủ và Ronaldo

10/07/2016 19:18 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người cho rằng Bồ Đào Nha, với hành trình của mình từ đầu EURO 2016 tới giờ, không thật sự xứng đáng lọt vào Chung kết. Thầy trò Fernando Santos có đáng bị nói như thế không?

Trước khi giải đấu khởi tranh, tất cả đều đồng ý rằng kỳ EURO này đang mở ra cơ hội cho những đội bóng chiếu dưới. Thể thức mới với 24 đội giúp cho EURO trở thành sân chơi với không gian mở cho các đội bóng.

Bất ngờ thú vị ở EURO 2016

Phần lớn các trận đấu tại vòng bảng biến thành nơi tìm ra Hy Lạp phiên bản tiếp theo. Thành tích của Bồ Đào Nha tính đến lúc này khó có thể coi là thuyết phục, khi họ xếp thứ ba tại vòng bảng và chỉ lọt vào vòng 1/8 nhờ việc trở thành một trong bốn đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Thế mà giờ thầy trò Fernando Santos đang chuẩn bị cho trận chung kết vào đêm nay.

Tất nhiên, rất ít người dám đánh giá Bồ Đào Nha là kẻ ngoài cuộc nếu nhìn vào thành tích của họ ở các giải đấu lớn trong hai thập niên trở lại đây. Họ đã lọt vào bán kết ở ba trong bốn kỳ EURO gần nhất, và thường được đánh giá thi đấu tốt hơn mong đợi. Họ chẳng giống một cú sốc kiểu Hy Lạp mà nhiều người đi tìm, nhưng sự xuất hiện của Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO năm nay vẫn tạo ra sự ngạc nhiên nhất định.

Cristiano Ronaldo sẽ cười nhạo tất cả

Cristiano Ronaldo sẽ cười nhạo tất cả

Ngay ở thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo thực chất cũng đã được ghi nhận là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Nhưng như thế có thể vẫn là chưa đủ với anh.

Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã được hưởng lợi khi góp mặt ở nhánh đấu nhẹ nhàng hơn trong giai đoạn đấu loại trực tiếp, nhưng dần dần họ đã bộc lộ những phẩm chất cần thiết để góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải đấu. Croatia từng được coi là ứng viên sáng giá cho chức vô địch sau khi đánh bại Tây Ban Nha để dẫn đầu bảng D. Thế mà họ vẫn không thể đánh bại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.

Ba Lan, đối thủ của Bồ Đào Nha ở tứ kết, được đánh giá có tiềm năng đi tiếp sau khi Robert Lewandowski ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ ba. Nhưng thầy trò Santos nhanh chóng gắn kết trở lại để tìm thấy bàn gỡ hòa rồi giải quyết trận đấu sau loạt sút luân lưu để có mặt ở trận bán kết.

Phòng ngự vững vàng, cá nhân tỏa sáng

Đúng là Ronaldo và các đồng đội trải qua một hành trình không mấy ấn tượng, với chỉ một trận thắng ở 6 trận đã qua trong thời gian 90 phút chính thức. Nhưng có quá đáng không khi đánh giá thấp thành quả của thầy trò Santos trên con đường tới trận chung kết trên sân Stade de France?

Trước vòng Bán kết, Bồ Đào Nha khó đánh bại các đối thủ, nhưng ở chiều ngược lại, đánh bại được họ càng khó hơn. Tài năng của HLV Santos rất đáng được ghi nhận khi biến đội bóng thành một khối phòng ngự vững chắc. Mặt khác, yếu tố giúp Bồ Đào Nha tiến xa ở kỳ EURO năm nay đến từ màn trình diễn của Nani và Ronaldo, hai ngôi sao trên hàng công.

Sơ đồ 4-4-2 giúp cho bộ đôi này đủ không gian để thể hiện tối đa năng lực của bản thân. Nani đang tái hiện lại thời kì đỉnh cao phong độ của mình trong khi Ronaldo vẫn trở thành mũi tấn công chủ lực, với 3 bàn thắng trong 6 lần ra sân. Nói cách khác, sức mạnh của Bồ Đào Nha tại kỳ EURO lần này là sự kết hợp giữa tính tổ chức và sự vững chắc của hệ thống phòng ngự, cùng khoảnh khắc bùng nổ của các cá nhân, tiêu biểu là Ronaldo và Nani.

Cách đây 12 năm, thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha đã thất bại trong trận chung kết EURO 2004 trước Hy Lạp, cơ hội hiếm hoi để họ giành được danh hiệu. Bây giờ, một thế hệ khác được chờ đợi sẽ mang vinh quang về quê nhà.

1 Chiến thắng trước xứ Wales là trận thắng duy nhất của Bồ Đào Nha ở 6 trận vừa qua trong khoảng thời gian 90 phút chính thức.

3 Tính từ đầu giải đấu, Bồ Đào Nha đã giữ sạch lưới ở 3 trận, gồm một trận vòng bảng với Áo, trận gặp Croatia ở vòng 1/8 và trận gặp Wales ở bán kết.

12 Lần gần nhất Bồ Đào Nha lọt vào chung kết EURO là cách đây 12 năm, kỳ EURO 2004 trên sân nhà, nhưng họ đã thua Hy Lạp.

Pepe có thể nghỉ trận chung kết

Cơ hội ra sân của Pepe trong trận chung kết với Bồ Đào Nha đang bị đặt dấu hỏi lớn khi trung vệ này vẫn phải tiếp tục tập riêng hôm thứ Sáu vừa qua. Tuyển thủ đang khoác áo Real Madrid này đã phải ngồi ngoài trong chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha trước Xứ Wales ở vòng bán kết do không kịp bình phục chấn thương đùi. Người đá thay cho Pepe ở trận đấu đó là Bruno Alves. Trước khi dính chấn thương, Pepe là một phần không thể thiếu nơi hàng thủ Bồ Đào Nha. HLV Fernando Santos rất muốn trung vệ 33 tuổi này quay trở lại đội hình chính thức để ngăn khả năng bùng nổ của bộ đôi Olivier Giroud - Antoine Griezmann. Trong trường hợp Pepe không kịp đảm bảo thể lực để ra sân, Alves có thể sẽ lại được trao cơ hội.


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch EURO 2016?


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm