Erling Haaland: Sự thô lỗ đáng yêu

08/08/2022 15:26 GMT+7 | Man City

Sau khi lập cú đúp giúp Manchester City thắng West Ham 2-0 ở Vòng 1 Premier League mùa giải 2022/23, khi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên sóng truyền hình Sky Sports, Erling Haaland đã văng tục.

Erling Haaland đã vượt qua bài test đầu tiên

Erling Haaland đã vượt qua bài test đầu tiên

Erling Haaland bắt đầu chứng tỏ giá trị tại xứ sương mù. Một tuần sau nỗi thất vọng ở Community Shield là màn ra mắt hoàn hảo ở Premier League với cú đúp vào lưới West Ham.

Không những một mà tận hai lần! Khi được hỏi liệu tiền đạo người Na Uy có cảm thấy thất vọng vì không lập hat-trick hay không, Haaland đã buột miệng nói: “Chết tiệt, xin lỗi vì tôi không lập hat-trick!”.

Bản hợp đồng mới trị giá 51 triệu Bảng của Man City cũng nói nhẽ ra anh có thể kết thúc trận đấu gặp West Ham với 3 bàn thắng. Anh cũng cho rằng sự kết nối với đồng đội đang dần tốt hơn và rồi hat-trick sẽ đến ở những trận sau. Được hỏi về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, Haaland thêm lần nữa nói tục: “Chết tiệt, tiếng Anh của tôi vẫn chưa thực sự tốt”. Các Fan của The Citizens hẳn phải cười to sảng khoái vì sự thô lỗ đáng yêu của chàng tiền đạo con cưng. Đây không phải lần đầu Erling Haaland trả lời phỏng vấn theo kiểu như vậy.

Chú thích ảnh
Haaland lập cú đúp cho Man City

Sau trận Borussia Dortmund thắng Schalke 4-0 ở Bundesliga vào tháng 05 năm 2020, Erling Haaland trả lời phỏng vấn cụt lủn với chỉ 11 từ trong vòng 26 giây! Khi phóng viên hỏi tại sao các cầu thủ Dortmund vẫn quyết định hướng về phía “Bức Tường Màu Vàng” và vỗ tay theo nghi thức truyền thống, dù cho sân Signal Iduna Park không có khán giả do dịch Covid-19, Haaland trả lời: “Tại sao không?” Sau đó phóng viên hỏi tiếp anh có muốn gửi thông điệp gì đến các cổ động viên ở Bundesliga không, Haaland nói rằng thông điệp chỉ gửi tới các Fan của anh, các Fan của Dortmund. Phóng viên hỏi câu cuối: “Liệu có phải các Fan là tất cả đối với anh và với Borussia Dortmund?”.

Haaland đáp lại: “Đúng vậy”. Rồi kết thúc cuộc phỏng vấn! Không cần nói dài dòng khi trả lời phỏng vấn, mọi thứ hãy để phong độ trên sân của Haaland trả lời. Haaland tung cú nước rút sở trường, bứt tốc với vận tốc lên đến 35km/h để chạy quãng đường 19 mét, lao thẳng vào vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội. Anh bị thủ môn dự bị của West Ham, người mới vào sân trước đó, Alphonse Areola phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền đạo người Na Uy ôm ngay lấy quả bóng, tự tin thực hiện quả penalty, ghi bàn đầu tiên ngay trong trận ra mắt Premier League.

Sau trận đấu, Pep Guardiola cho biết ông tin nếu ai đó dám cầm bóng để thực hiện quả penalty, Haaland sẵn sàng đấm vào mặt người đó! Khoảnh khắc Haaland ghi bàn thứ hai vào lưới West Ham là khoảnh khắc các cổ động viên Man City vẫn thường tưởng tượng ra. De Bruyne chuyền và Haaland băng xuống ghi bàn. Hai bàn thắng của tiền đạo 22 tuổi đã làm câm lặng những lời chỉ trích nhắm vào anh khi Haaland thi đấu không thành công trong trận tranh Cúp Community Shield và dứt điểm trúng xà ngang ở cự ly chỉ khoảng 5 mét. Tự tin, đầy tham vọng và có phần thô lỗ như thế nhưng Haaland rất được các đồng đội ủng hộ.

Chú thích ảnh
Haaland thi đấu đầy tự tin ở trận mở màn của Man City

Bằng chứng là để chào đón Haaland gia nhập nửa xanh thành Manchester, từ cuối mùa giải trước, De Bruyne đã ăn mừng theo kiểu ngồi thiền của Haaland. Haaland được yêu mến ở Man City có lẽ vì bố của anh từng chơi bóng ở đây. Ông Alfie Haaland chơi cho Manchester City từ năm 2000 đến năm 2003. Đó cũng là lý do Erling Haaland chọn Manchester City để đầu quân. Bố mẹ của Haaland cũng có mặt trên sân London chứng kiến cậu con trai toả sáng ngay ở trận đấu đầu tiên của Premier League và Haaland rất vui vì điều đó.

Thể hình to lớn (Haaland cao đến 1m95) nhưng tiền đạo trẻ này có tốc độ rất tốt. Vừa nhanh, vừa khoẻ, vừa khéo, dứt điểm tốt cả hai chân, đánh đầu cũng tốt, nếu được giao thực hiện những quả penalty, mùa này, Haaland có thể ghi đến 25 bàn ở Premier League. Điểm yếu lớn nhất của Haaland là anh hay bị chấn thương. Bốn mùa giải qua, Haaland gặp tới 14 chấn thương từ đầu gối đến cơ bắp lẫn dây chằng. Nếu cuối mùa cả De Bruyne và Haaland hoàn toàn lành lặn, Man City sẽ có cơ hội Vô Địch Champions League lần đầu tiên. Khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng, Erling Haaland sẽ còn ghi bàn, có thể có cả hat-trick và sẽ còn đứng trước máy quay trả lời phỏng vấn nhiều lần nữa ở Premier League mùa này. Theo cái cách cụt lủn của riêng anh!

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm