Erling Haaland ngày càng hoàn thiện dưới tay Pep Guardiola

04/10/2022 20:29 GMT+7 | Man City

Erling Haaland là một số 9 điển hình nhưng dưới sự nhào nặn của Pep Guardiola, cầu thủ người Na Uy ngày càng hoàn thiện khả năng của mình.

Ghi hat-trick vào lưới MU, Haaland lại lập kỷ lục đặc biệt

Ghi hat-trick vào lưới MU, Haaland lại lập kỷ lục đặc biệt

Không gì có thể ngăn chặn Erling Haaland ở thời điểm này. Với cú hat-trick vào lưới MU ở trận derby Manchester vừa qua, tiền đạo người Na Uy tiếp tục xô đổ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

 

Erling Haaland không phải khi tới Man City mới khiến bóng đá châu Âu chú ý tới. Từ Salzburg tới Dortmund rồi bây giờ là Man City, bất kỳ nơi đâu cầu thủ người Na Uy đến cũng mang tới những cảm xúc bùng nổ.

Haaland là một số 9 điển hình hiếm hoi được phát triển trong thời điểm bóng đá hiện tại yêu cầu một cầu thủ linh hoạt. Haaland sở hữu những điểm mạnh nào? Chân trái của Ferenc Puskas? Sức mạnh của Cristiano Ronaldo? Tốc độ của Gareth Bale? Sự ngẫu hứng của Zlatan Ibrahimovic? Sức mạnh tinh thần của Alan Shearer? Nếu được tạo ra từ phòng ngự thí nghiệm nào đó, hẳn người tạo ra Haaland đã cho anh sức mạnh của Siêu nhân và cả sự nhạy bén của Người nhện.

Và bây giờ, dưới sự nhào nặn của Pep Guardiola tại Man City, Haaland đang có một bộ não nhiều nếp nhăn hơn. Trong trận đấu với Man United, Haaland đã chạm bóng tới 35 lần. Đây là thành tích tốt nhất của Haaland trong màu áo Man City từ đầu mùa giải tới nay. Haaland đã liên kết với Foden và Grealish nhiều hơn. Anh không chỉ ghi bàn mà còn có 2 kiến tạo cho Foden lập công. Nhìn vào bản đồ nhiệt, Haaland không chỉ còn quanh quẩn trong vòng cấm nữa. Anh đã nỗ lực thể thay đổi, hòa nhập hơn với Man City. Đó là phẩm chất không vị kỷ đáng ngưỡng mộ. Nhắc đến Haaland là nhắc tới khả năng săn bàn nhưng rõ ràng Haaland giờ còn nguy hiểm hơn với khả năng chuyền bóng.

Chú thích ảnh
Haaland đã cải thiện rất nhiều từ sau trận đấu với Bournemouth

Trước khi tới Man City, Haaland bị đánh giá yếu trong 3 điểm: chân phải, đánh đầu và tham gia xây dựng tấn công. Tuy nhiên, sau 8 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Haaland gần như đã cải thiện hết những vấn đề này. Anh ghi bàn bằng chân phải vào lưới Wolves, đánh đầu ghi bàn vào lưới MU và tham gia hỗ trợ tấn công ngày càng nhiều.

Trong trận Community Shield Cup, Haaland đã chịu không ít chỉ trích vì bỏ lỡ tình huống đệm bóng ở khoảng cách chỉ tầm 5m. Anh cũng bị so sánh nhiều với Darwin Nunez. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể làm Haaland gục ngã. Cầu thủ người Na Uy càng chơi càng hay, càng đá càng nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Haaland đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ khoảng cách tầm 5m trong trận Community Shield

Pep Guardiola đang giúp Haaland ngày càng hoàn thiện hơn. Và đây mới chỉ là phần khởi đầu.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm